New York xuất hiện các vụ trộm cắp khẩu trang thiết bị y tế phòng COVID-19

Thanh Hà |

Lo ngại dịch COVID-19 lây lan ở New York, Mỹ nhanh hơn, người dân ở đây đã bắt đầu có hiện tượng đánh cắp khẩu trang và các thiết bị y tế khác từ các bệnh viện địa phương, Thống đốc bang Andrew Cuomo chia sẻ với báo giới ngày 6.3.

"Không chỉ những người lấy 2 hoặc 3 chiếc, ý tôi là những vụ trộm thực sự những sản phẩm đó. Tôi đã yêu cầu cảnh sát tiểu bang điều tra, xem xét những nơi đang bán khẩu trang, thiết bị y tế, đồ bảo hộ..." - CNBC dẫn lời ông Cuomo trong một cuộc họp báo tại thủ phủ bang ở Albany.

Thống đốc Cuomo công bố có 11 ca nhiễm mới ở bang sau một đêm, nâng tổng số ca ở bang này lên 33, gấp 3 lần so với 48 giờ trước đó.

Ông cảnh báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng lên đồng thời cũng nỗ lực trấn an người dân về sự bùng phát dịch COVID-19 ở bang.

Theo ông, có khoảng 2.700 người ở thành phố New York thuộc khu vực cách ly phòng ngừa và hơn 1.000 người khác trong tình trạng cách ly tự nguyện khắp bang New York.

Khoảng 40 người ở bang đang trong tình trạng cách ly bắt buộc, 9 trong số này ở thành phố New York,  Thống đốc Andrew Cuomo chia sẻ. Hôm 5.3, ông nói rằng chỉ có 2 người trong tình trạng cách ly bắt buộc.

Quan chức New York không công bố có bao nhiêu thiết bị bệnh viện hoặc vật tư bị đánh cắp. Văn phòng thống đốc cũng chưa đưa ra bình luận gì.

Các cơ quan y tế ở các thành phố như Boston cũng báo cáo về các vụ mất cắp khẩu trang y tế chuyên dụng và các thiết bị bảo hộ thiết yếu khác ở các hành lang và những khu vực có lượt di chuyển cao, ModernCare đưa tin.

"Trong bảy tuần qua, hệ thống y tế đã chi hơn 5 triệu USD để mua vật tư phòng thí nghiệm, găng tay, áo choàng, khẩu trang, bảo vệ mắt và các vật liệu khác để chuẩn bị đối phó virus Corona" -  một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe địa phương ở New York cho biết.

"Hiện chúng tôi có đủ mặt hàng nhưng khẩu trang N95 bảo vệ nhân viên y tế ở tuyến đầu của chúng ta ở trong tình trạng nhu cầu cao vì thế chúng tôi đang nỗ lực hết sức để xác định các phương án mua sắm khác" - nguồn tin nói thêm.

Thống đốc Cuomo cho biết thêm, tiểu bang cũng lo ngại về tình trạng chặt chém trong mùa dịch COVID-19. Ông tiết lộ đang có kế hoạch yêu cầu lãnh đạo cơ quan tư pháp bang bắt đầu điều tra.

Tổng chưởng lý Bob Ferguson của bang Washington đã mở cuộc điều tra về giá cực cao của các mặt hàng y tế từ hôm 4.3 khi có báo cáo cho biết giá nước rửa tay lên tới mức 50-100 USD.

Cả tiểu bang Washington và New York đều là những điểm nóng về lây lan dịch COVID-19 ở Mỹ. Tại Mỹ, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, COVID-19 đã lây nhiễm cho hơn 245 người và cướp đi sinh mạng của 14 người, tính tới ngày 6.3.

"Cần phải đưa trở lại đúng khung giá cho những người cao tuổi, những người dân trong cộng đồng của chúng ta - những người cần tiếp cận các mặt hàng này và không phải trả giá đắt cắt cổ" - ông Ferguson chia sẻ với CNBC hôm 5.3.

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đều cho biết những người khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang để phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp, trong đó có COVID-19.

WHO kêu gọi các nhà sản xuất cung ứng y tế "tăng cường sản xuất khẩn" để đáp ứng nhu cầu toàn cầu phòng chống dịch COVID-19. WHO nói rằng, các nhà sản xuất sẽ cần tăng 40% sản lượng để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng y tế.

Tại Mỹ, Bộ Y tế và Dịch vụ Con người thông tin, chỉ có 1% số khẩu trang chuyên dụng cần thiết cho đội ngũ nhân viên y tế nếu dịch bệnh bùng phát thành đại dịch ở nước này. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York tăng gấp đôi sau một đêm

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York (Mỹ) tăng gấp đôi sau một đêm, lên 22 ca, khi bang đẩy mạnh xét nghiệm. Cho tới nay có 4 trường hợp đã nhập viện, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết hôm 5.3.

Khu nhà giàu New York tự cách ly sau khi luật sư lây COVID-19 cho 9 người

Thanh Hà |

Khu dân cư giàu có ở quận Westchester, New York, Mỹ có luật sư dương tính với COVID-19 đã tự cách ly.

Mỹ: Ca thứ 2 tử vong tại Washington, New York xác nhận ca COVID-19 đầu tiên

Lê Thanh Hà |

Theo Reuters, giới chức y tế Mỹ đã xác nhận ca tử vong thứ 2 do COVID-19 tại Washington, đồng thời phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại New York hôm 1.3.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York tăng gấp đôi sau một đêm

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York (Mỹ) tăng gấp đôi sau một đêm, lên 22 ca, khi bang đẩy mạnh xét nghiệm. Cho tới nay có 4 trường hợp đã nhập viện, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết hôm 5.3.

Khu nhà giàu New York tự cách ly sau khi luật sư lây COVID-19 cho 9 người

Thanh Hà |

Khu dân cư giàu có ở quận Westchester, New York, Mỹ có luật sư dương tính với COVID-19 đã tự cách ly.

Mỹ: Ca thứ 2 tử vong tại Washington, New York xác nhận ca COVID-19 đầu tiên

Lê Thanh Hà |

Theo Reuters, giới chức y tế Mỹ đã xác nhận ca tử vong thứ 2 do COVID-19 tại Washington, đồng thời phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại New York hôm 1.3.