New York Times: Có thể tới năm 2036 mới có vaccine ngừa COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đang chạy đua để điều chế vaccine ngừa COVID-19. Trong khi các nhà sản xuất hy vọng sẽ có vaccine sớm ra thị trường vào tháng 8.2021 thì theo ước tính của New York Times, việc có vaccine ngừa COVID-19 có thể kéo dài đến tháng 5.2036.

Hàng chục công ty đang trong giai đoạn đầu nghiên cứu hoặc đang thử nghiệm về vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Trong đó có hãng dược Inovio, Johnson & Johnson, Moderna, Sanofi + GSK, Đại học Oxford và Viện Vũ Hán...

"Nếu muốn hoàn thành trong khung thời gian 18 tháng, một cách để đạt được điều đó là đưa càng nhiều ứng viên vào đường đua càng tốt" - bác sĩ Peter Hotez - Hiệu trưởng trường Y học nhiệt đới Quốc gia tại Đại học Y Baylor ở Texas, chia sẻ với New York Times.

BioWorld cho hay, ít nhất 254 liệu pháp điều trị và 95 loại vaccine ngừa COVID-19 được phát triển. Dù con số này có thể mang tới hi vọng nhưng đáng lưu ý là 90% thuốc hoặc vaccine trải qua các thử nghiệm lâm sàng không được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận.

Có nhiều nguyên nhân cho con số này, ví dụ người thử nghiệm không có phản ứng như khi thử trên động vật, chọn liều lượng không thích hợp và phân tích dữ liệu không đúng cách.

New York Times lưu ý, hầu hết các vaccine, từ nghiên cứu học thuật đến sẵn có trên thị trường, đều mất từ 10 năm trở lên. Ví dụ, mũi tiêm Pediarix - kết hợp DTaP (vaccine kết hợp chống  bạch hầu, uốn ván và ho gà), viêm gan B và IPV (bại liệt) - mất khoảng 10 năm để phát triển. Một mũi vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung mất khoảng 15 năm và tiêm phòng thủy đậu mất 28 năm.

Vaccine thường mất nhiều thời gian vì có một số bước để đi từ nghiên cứu đến đưa ra thị trường.

Sau khi nghiên cứu học thuật, các nhà khoa học thực hiện các thử nghiệm tiền lâm sàng để xem xét, thu thập dữ liệu về tính khả thi, thử nghiệm và tính an toàn.

Sau đó, có 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng: Giai đoạn I kiểm tra một vài người và xem xét liệu vaccine có an toàn không, Giai đoạn II thử nghiệm cho khoảng 100 người để xem vaccine có hiệu quả không, và cuối cùng là Giai đoạn III thử nghiệm trên vài trăm đến vài nghìn người.

Giữa 3 giai đoạn này thường mất nhiều tháng.

Từ đó, các công ty bắt đầu xây dựng các nhà máy và sản xuất, phụ thuộc vào sự chấp thuận của FDA, cho đến cuối cùng khi vaccine sẵn sàng để phân phối.

"Nếu chúng ta làm theo cách thông thường, sẽ không có cách nào để đạt được mốc thời gian 18 tháng đó" - Tiến sĩ Akiko Iwasaki - giáo sư sinh học miễn dịch tại Đại học Y Yale và là điều tra viên của Viện Y khoa Howard Hughes cho hay.

Theo New York Times, có một vài cách để đẩy nhanh thời gian, ví dụ như bắt đầu một số công đoạn từ ngay bây giờ trước khi các bước tuần tự được hoàn tất. Cụ thể, có thể bắt đầu xây dựng các nhà máy từ bây giờ để ngay khi vaccine được FDA phê chuẩn có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt ngay.

Một cách khác là kết hợp các giai đoạn như thực hiện Giai đoạn I và Giai đoạn II của thử nghiệm lâm sàng cùng lúc.

Phương pháp thứ ba là đảm bảo rằng các nhân viên tuyến đầu và các lao động thiết yếu được tiêm phòng trước những người khác. Đó là những gì Đại học Oxford, Anh, dự định thực hiện vào tháng 9 này nếu vaccine của họ phát triển cho kết quả thử nghiệm thành công vào mùa hè này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 1.5: WHO công bố có 102 loại vaccine tiềm năng

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, toàn cầu có hơn 3,3 triệu ca mắc COVID-19 tính tới sáng 1.5. Anh công bố đã qua đỉnh dịch; WHO công bố có 102 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng; 3,8 triệu người khác thất nghiệp ở Mỹ... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày 1.5.

Tỉ phú Ấn Độ chuẩn bị sản xuất đại trà vaccine COVID-19

Song Minh |

Ứng viên vaccine COVID-19 hàng đầu dự kiến được sản xuất đại trà ở Ấn Độ sau khi cho kết quả đầy hứa hẹn trong các thử nghiệm trên động vật.

Canh bạc mạo hiểm trong cuộc đua phát triển vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Trong cuộc đua phát triển vaccine nhằm giúp chấm dứt đại dịch COVID-19, chính phủ, các tổ chức từ thiện và các hãng dược lớn đang dốc nhiều tỉ USD đặt cược cho một tỉ lệ thành công cực kỳ thấp, Reuters nhận định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

COVID-19 thế giới ngày 1.5: WHO công bố có 102 loại vaccine tiềm năng

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, toàn cầu có hơn 3,3 triệu ca mắc COVID-19 tính tới sáng 1.5. Anh công bố đã qua đỉnh dịch; WHO công bố có 102 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng; 3,8 triệu người khác thất nghiệp ở Mỹ... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày 1.5.

Tỉ phú Ấn Độ chuẩn bị sản xuất đại trà vaccine COVID-19

Song Minh |

Ứng viên vaccine COVID-19 hàng đầu dự kiến được sản xuất đại trà ở Ấn Độ sau khi cho kết quả đầy hứa hẹn trong các thử nghiệm trên động vật.

Canh bạc mạo hiểm trong cuộc đua phát triển vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Trong cuộc đua phát triển vaccine nhằm giúp chấm dứt đại dịch COVID-19, chính phủ, các tổ chức từ thiện và các hãng dược lớn đang dốc nhiều tỉ USD đặt cược cho một tỉ lệ thành công cực kỳ thấp, Reuters nhận định.