New York đặt dưới lệnh giới nghiêm, ngăn chặn cảnh cướp bóc hàng xa xỉ

Phương Linh |

Lệnh giới nghiêm tại New York đã được kéo dài hơn để ngăn chặn những kẻ cướp bóc đột kích các cửa hàng xa xỉ ở trung tâm thành phố.

Hãng thông tấn AFP đưa tin, cửa hàng thời trang cao cấp Michael Kors trên Đại lộ Số 5 ở New York là một trong những cửa hàng xa xỉ, cùng với Nike, Lego và các cửa hàng điện tử trên khắp Midtown đã bị những kẻ cướp bóc tấn công, trước khi lệnh giới nghiêm từ 23h tối hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau có hiệu lực.

Cảnh cướp bóc, phá hoại tại một cửa hàng ở New York ngày 1.6. Ảnh: AFP
Cảnh cướp bóc, phá hoại tại một cửa hàng ở New York ngày 1.6. Ảnh: AFP

Các nhóm thanh niên trẻ từ khu này sang khu khác trong quận, vốn nhộn nhịp với khách du lịch nhưng đã trở nên vắng vẻ do đại dịch COVID-19, trong khi toàn bộ các con đường đã bị cảnh sát chặn lại.

Các hình ảnh từ truyền hình địa phương cho thấy một số thanh niên ôm hàng chạy ra khỏi cửa hàng điện tử Best Buy trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Những kẻ phá hoại đột nhập một cửa hàng dù đã niêm phong kín, ngày 1.6 tại New York. Ảnh: AFP
Những kẻ phá hoại đột nhập một cửa hàng dù đã niêm phong kín, ngày 1.6 tại New York. Ảnh: AFP

Các cửa hàng ở phía nam Manhattan chịu số phận tương tự. Cảnh sát cũng cho biết, "nhiều cửa hàng đã bị tấn công" và các vụ bắt giữ được thực hiện "lên tới hàng trăm" trên toàn thành phố.

Quang cảnh tan hoang tại một cửa hàng bán điện thoại di động ở khu vực trung tâm Lower Manhattan, New York, ngày 1.6. Ảnh: AFP
Quang cảnh tan hoang tại một cửa hàng bán điện thoại di động ở khu vực trung tâm Lower Manhattan, New York, ngày 1.6. Ảnh: AFP

Thị trưởng Bill de Blasio cho biết rất nhiều cửa hàng xung quanh Đại lộ Madison đã bị tấn công và tình hình "thực sự không thể chấp nhận được".

Do đó, ông tuyên bố giờ giới nghiêm sẽ bắt đầu từ 20h ngày 2.6 thay vì 23h trước đây. "Thành phố hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, và vô cùng yên tĩnh và thanh bình", ông Bill de Blasio nhấn mạnh.

Việc áp dụng lệnh giới nghiêm đã được công bố trước đó bởi Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo sau các cuộc biểu tình và cướp bóc diễn ra vào cuối tuần.

Trong một bài đăng trên trang mạng Twitter ngày 1.6, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết: "Một số người ra ngoài tối nay không phải để biểu tình mà là phá hủy tài sản và làm tổn thương những người khác, đang bị bắt giữ. Hành động của họ là không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ không cho phép họ làm điều đó".

New York, thủ đô kinh tế của Mỹ và khoảng 40 thành phố khác trên khắp đất nước đã áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối cái chết của George Floyd - người da màu - gây ra bởi một cảnh sát da trắng.

Trước tình hình căng thẳng leo thang, chính phủ Mỹ đã phải huy động hàng nghìn binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia triển khai tới một số thành phố để hỗ trợ tuần hành và bảo vệ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Giết người cấp độ 3, bản án nào cho cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd?

Song Minh |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - bị cáo buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2.

Biểu tình leo thang, Mỹ tăng lực lượng vệ binh quốc gia bảo vệ thủ đô

Phương Linh |

Mỹ lại trải qua 1 đêm hỗn loạn do các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Ngày 1.6, hàng nghìn binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để tuần tra và bảo vệ các thành phố ở Mỹ, trong đó có thủ đô Washington DC - lần đầu tiên sau 30 năm kể từ bạo loạn năm 1992.

Cảnh sát khắp nước Mỹ quỳ gối ủng hộ người biểu tình vụ George Floyd

Bảo Châu |

Các sĩ quan cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã quỳ gối để ủng hộ người biểu tình và bày tỏ quan điểm cho rằng hành vi của các đồng nghiệp gây ra cái chết cho George Floyd tại thành phố Minneapolis ngày 25.5 là không thể chấp nhận được.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giết người cấp độ 3, bản án nào cho cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd?

Song Minh |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - bị cáo buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2.

Biểu tình leo thang, Mỹ tăng lực lượng vệ binh quốc gia bảo vệ thủ đô

Phương Linh |

Mỹ lại trải qua 1 đêm hỗn loạn do các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Ngày 1.6, hàng nghìn binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để tuần tra và bảo vệ các thành phố ở Mỹ, trong đó có thủ đô Washington DC - lần đầu tiên sau 30 năm kể từ bạo loạn năm 1992.

Cảnh sát khắp nước Mỹ quỳ gối ủng hộ người biểu tình vụ George Floyd

Bảo Châu |

Các sĩ quan cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã quỳ gối để ủng hộ người biểu tình và bày tỏ quan điểm cho rằng hành vi của các đồng nghiệp gây ra cái chết cho George Floyd tại thành phố Minneapolis ngày 25.5 là không thể chấp nhận được.