Nếu không dồn Triều Tiên vào chân tường, phi hạt nhân hóa sẽ nhanh và ít tốn kém hơn

Thanh Hà |

Ông Vladimir Putin nói rằng, việc tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng hạt nhân ở Triều Tiên có tầm quan trọng đối với Nga, đồng thời lưu ý chủ quyền của Triều Tiên cần được đảm bảo.

Tổng thống Vladimir Putin chia sẻ về vấn đề Triều Tiên trong cuộc họp với lãnh đạo các hãng tin quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 25.5.

Theo hãng tin AP, ông Vladimir Putin từ chối bình luận về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng nói rằng Mỹ không nên giữ lập trường cố hữu về vấn đề Triều Tiên.

"Để nói về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Triều Tiên, tôi tin rằng chúng ta nên cho Triều Tiên một sự bảo đảm về chủ quyền và quyền bất khả xâm phạm", nhà lãnh đạo Nga nói.

"Tôi tin chắc rằng, nếu các vị không dồn Triều Tiên vào chân tường, kết quả mà chúng ta cần sẽ đạt được nhanh hơn và ít tốn kém hơn", Tổng thống Vladimir Putin nói.

Những bình luận của ông được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ đang đối thoại lại với Triều Tiên về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Có khả năng thượng đỉnh sẽ diễn ra ngày 12.6 như kế hoạch ban đầu. 

Một ngày trước đó, ông Donald Trump đã tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp, viện dẫn "bởi sự giận dữ khủng khiếp và và thái độ thù địch để ngỏ" của Triều Tiên. 

Khi đó, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emanuel Macron về việc hủy hội nghị thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un là điều đáng tiếc.

"Về phần ông Kim Jong-un đã làm tất cả những gì ông ấy hứa, thậm chí đã cho nổ tung một số đường hầm tại bãi thử hạt nhân của nước này và sau đó thì chúng tôi nghe tin Mỹ hủy cuộc gặp", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

"Nga lấy làm tiếc bởi vì chúng tôi thực sự xem đây là bước đi rất quan trọng hướng tới việc ngưng leo thang tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời đây sẽ là khởi đầu cho toàn bộ quá trình phi hạt nhân hóa", ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump khen Triều Tiên, "úp mở" khả năng tiếp tục thượng đỉnh với Kim Jong-un

Hà Liên |

Hôm 25.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc họp thượng đỉnh dự kiến với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn có thể diễn ra ngày 12.6. 

Trung Quốc hối thúc Mỹ - Triều “kiên nhẫn", ngưng đổ lỗi cho nhau

Hạ Anh |

Chính phủ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc... đều đã lên tiếng bày tỏ quan điểm sau khi ông Donald Trump hủy họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chủ nhà "hụt" của thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lên tiếng

H.Liên |

Singapore lấy làm tiếc việc hủy hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến tổ chức tại nước này vào giữa tháng 6.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng thống Trump khen Triều Tiên, "úp mở" khả năng tiếp tục thượng đỉnh với Kim Jong-un

Hà Liên |

Hôm 25.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc họp thượng đỉnh dự kiến với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn có thể diễn ra ngày 12.6. 

Trung Quốc hối thúc Mỹ - Triều “kiên nhẫn", ngưng đổ lỗi cho nhau

Hạ Anh |

Chính phủ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc... đều đã lên tiếng bày tỏ quan điểm sau khi ông Donald Trump hủy họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chủ nhà "hụt" của thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lên tiếng

H.Liên |

Singapore lấy làm tiếc việc hủy hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến tổ chức tại nước này vào giữa tháng 6.