NATO tung ảnh cận cảnh chặn đứng chiến đấu cơ thiện chiến Nga

Hải Anh |

Liên minh NATO đã công bố hai bức ảnh của lực lượng không quân Bỉ về các máy bay chiến đấu siêu thanh Su-34 và Su-24 của Nga.

Những bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của lực lượng không quân Bỉ.

Chia sẻ đăng kèm những hình ảnh này cho biết, trong một tháng đảm nhận việc tuần tra kiểm soát không phận Baltic, liên minh đã thực hiện 109 chuyến bay với tổng số 191 giờ bay.

Các máy bay F-16 của không quân Bỉ cũng đã xuất kích 16 lần và tiến hành 8 cuộc đánh chặn. Và ngày 3.10, lực lượng này đã chặn các máy bay chiến đấu Nga Su-34 và Su-24.

Những bức ảnh đen trắng chụp Su-34 và Su-24 rõ ràng được chụp từ ống kính máy ảnh nhiệt, theo Sputnik.

Hai bức ảnh về các máy bay chiến đấu của Nga do lực lượng không quân Bỉ công bố. Ảnh: BAF.
Hai bức ảnh về các máy bay chiến đấu của Nga do lực lượng không quân Bỉ công bố. Ảnh: BAF.
Hai bức ảnh về các máy bay chiến đấu của Nga do lực lượng không quân Bỉ công bố. Ảnh: BAF.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về vụ việc.

Hôm 17.9, lực lượng không quân Bỉ cũng tuyên bố chặn các máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 và chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 của Nga trên biển Baltic.

Máy bay của NATO đã tuần tra trên không phận Baltic kể từ khi Estonia, Latvia và Litva gia nhập NATO năm 2004, do các quốc gia này không được trang bị máy bay riêng phù hợp cho việc tuần tra trên không.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga giảm tác chiến ở Syria, Mỹ lo ngại Thổ đụng độ chiến binh người Kurd

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các hoạt động chiến đấu quy mô lớn ở Syria đã kết thúc, trong khi Mỹ đang lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sớm tấn công miền bắc Syria.

Ông Putin tiết lộ giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống vũ khí chỉ Nga-Mỹ có

Khánh Minh |

Nga đang giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa mà hiện chỉ Nga và Mỹ có.

Nga phản hồi thông tin thử "rồng lửa" S-500 ở Syria

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, không cần thử hay sử dụng hệ thống phòng không S-500 ở Syria.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga giảm tác chiến ở Syria, Mỹ lo ngại Thổ đụng độ chiến binh người Kurd

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các hoạt động chiến đấu quy mô lớn ở Syria đã kết thúc, trong khi Mỹ đang lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sớm tấn công miền bắc Syria.

Ông Putin tiết lộ giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống vũ khí chỉ Nga-Mỹ có

Khánh Minh |

Nga đang giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa mà hiện chỉ Nga và Mỹ có.

Nga phản hồi thông tin thử "rồng lửa" S-500 ở Syria

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, không cần thử hay sử dụng hệ thống phòng không S-500 ở Syria.