NATO tiết lộ mục tiêu trong cuộc xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói về mục tiêu chính của liên minh trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Một trong những mục tiêu chính của NATO trong cuộc xung đột Ukraina là ngăn chặn một "cuộc chiến toàn diện" với Nga - RT dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 4.8.

“Trong cuộc xung đột này, NATO có hai nhiệm vụ: Hỗ trợ Ukraina và ngăn chiến tranh leo thang thành một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga” - ông Stoltenberg nói trong một bài phát biểu tại Na Uy.

Người đứng đầu khối quân sự đã mô tả xung đột Nga - Ukraina là "tình huống nguy hiểm nhất ở Châu Âu kể từ Thế chiến 2” và nói thêm rằng Mátxcơva không được phép giành chiến thắng. “Nếu Nga thắng trong cuộc chiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tin rằng bạo lực có hiệu quả. Sau đó, sẽ đến lượt các quốc gia láng giềng khác” -  ông Stoltenberg lập luận.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, Ukraina đã nhận được viện trợ quân sự đáng kể từ các nước NATO, với lượng vũ khí trị giá hàng tỉ USD đổ vào nước này - điều mà Mátxcơva liên tục chỉ trích.

Vào tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RT rằng Ukraina đang được "bơm" khí tài quân sự của phương Tây, và hơn nữa, "buộc phải sử dụng những vũ khí này theo cách ngày càng rủi ro hơn”. Điều này ngăn cản Kiev đưa ra "bất kỳ bước đi mang tính xây dựng nào”.

Quân nhân Ukraina cầm vũ khí chống giáp hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW) ở vị trí không xa chiến tuyến phía nam khu vực Kharkiv, ngày 11.7.2022. Ảnh: AFP
Quân nhân Ukraina cầm vũ khí chống giáp hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW) ở vị trí không xa chiến tuyến phía nam khu vực Kharkiv, ngày 11.7.2022. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu hôm 4.8, ông Stoltenberg tuyên bố Tổng thống Putin cuối cùng đã không đạt được mục tiêu của mình, bởi thay vì NATO thu hẹp sự hiện diện ở Đông Âu và giảm tốc độ mở rộng, thì liên minh đã trở nên "mạnh hơn và củng cố hơn" với các thành viên sắp gia nhập là Thụy Điển và Phần Lan.

Tổng Thư ký nhấn mạnh, tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông của NATO là rất quan trọng, nhằm ngăn chặn chiến thắng của Nga ở Ukraina. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhắc lại rằng NATO không phải là "một bên trong cuộc xung đột" và sẽ không đưa quân vào Ukraina.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với đài truyền hình Na Uy NRK, người đứng đầu NATO cho biết liên minh không có nghĩa vụ phải can thiệp vào cuộc xung đột vì Ukraina không phải là một quốc gia thành viên. “Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ Ukraina, nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm giữ an toàn cho tất cả các quốc gia mà NATO chịu trách nhiệm” - ông Stoltenberg nói.

Trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina, Nga đã nhiều lần tuyên bố coi sự mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này.

Tháng 12.2021, Nga kêu gọi Mỹ và liên minh bảo đảm pháp lý rằng NATO sẽ ngừng mở rộng và kiềm chế triển khai các hệ thống vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, NATO tuyên bố, các nước thành viên và ứng cử viên có quyền quyết định có gia nhập liên minh hay không.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga - Đức leo thang căng thẳng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga - Đức đang leo thang căng thẳng về tuabin đường ống khí đốt Nord Stream, bên này cáo buộc bên kia dối trá.

Tổng thống Ukraina muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc để thúc ép Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky muốn "nói chuyện trực tiếp" với Chủ tịch Tập Cận Bình để thuyết phục nhà lãnh đạo Trung Quốc thúc ép Nga.

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO về Ukraina

Ngọc Vân |

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO chữa trị cho những người Ukraina bị thương, cho rằng động thái này sẽ vi phạm quy chế trung lập của đất nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga - Đức leo thang căng thẳng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga - Đức đang leo thang căng thẳng về tuabin đường ống khí đốt Nord Stream, bên này cáo buộc bên kia dối trá.

Tổng thống Ukraina muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc để thúc ép Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky muốn "nói chuyện trực tiếp" với Chủ tịch Tập Cận Bình để thuyết phục nhà lãnh đạo Trung Quốc thúc ép Nga.

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO về Ukraina

Ngọc Vân |

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO chữa trị cho những người Ukraina bị thương, cho rằng động thái này sẽ vi phạm quy chế trung lập của đất nước.