NATO ra đòn tối hậu thư với Nga về tên lửa vi phạm Hiệp ước INF

Ngọc Vân |

Tổng thư ký NATO hôm 25.6 cho Nga 5 tuần để phá hủy tên lửa phóng từ mặt đất vi phạm Hiệp ước lực lượng tên lửa tầm trung INF.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các Bộ trưởng Quốc phòng NATO trong ngày hôm nay (26.6) sẽ thảo luận về việc Nga phát triển tên lửa 9M729 (SSC-8 theo cách gọi của NATO).

"Chúng tôi kêu gọi Nga đi theo con đường có trách nhiệm. Thật không may chúng tôi không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Nga có ý định làm như vậy" - UPI dẫn lời ông Stoltenberg phát biểu tại Brussels.

Ông Stoltenberg tuyên bố, nếu Nga không tuân thủ cảnh báo, phản ứng của NATO sẽ mang tính "tự vệ, tính toán và phối hợp". Tuy nhiên ông cho biết các lực lượng NATO sẽ không triển khai tên lửa phóng từ mặt đất để đáp trả.

Theo Dự án phòng thủ tên lửa của Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), các tên lửa và hệ thống phóng di động có tầm bắn từ 500km đến 5.500km vi phạm Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung mà Mỹ và Liên Xô ký năm 1987. Thỏa thuận này cấm hai nước có tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tên lửa hành trình có tầm bắn như trên.

Quân đội Nga phủ nhận tên lửa SSC-8 vi phạm INF, cáo buộc Mỹ tìm kiếm một cuộc chạy đua vũ trang.

Mỹ tuyên bố ngừng thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp ước INF vào tháng 2 năm nay, tự bỏ các giới hạn để phát triển tên lửa tầm trung và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ngay lập tức, Nga cũng công bố kế hoạch rút khỏi INF, cáo buộc lại Mỹ vi phạm hiệp ước kể từ năm 1999 bằng việc thử nghiệm máy bay chiến đấu không người lái. Kể từ khi thông báo rút thì phải mất 6 tháng mới có hiệu lực, có nghĩa là INF vẫn còn hiệu lực đến đầu tháng 8.

Vài ngày sau thông báo rút khỏi INF, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đã lên kế hoạch phát triển tên lửa hạt nhân mới vào cuối năm 2020.

Tổng thư ký Stoltenberg nói việc vi phạm Hiệp ước INF có thể gây rủi ro cho an ninh Châu Âu. Ông này tin rằng Mỹ hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận. "Không có tên lửa mới của Mỹ ở Châu Âu, nhưng có những tên lửa mới của Nga ở Châu Âu" - ông Stoltenberg nói hồi tháng 12 năm ngoái.

Tổng thư ký tuyên bố hôm 25.6 rằng các Bộ trưởng Quốc phòng NATO, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, sẽ quyết định phản ứng phù hợp nếu Nga không tuân thủ cảnh báo trong vòng 5 tuần.

Trong khi đó, hôm 24.6, Nga cũng cảnh báo rằng bế tắc về INF có thể so sánh với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 nếu Mỹ triển khai tên lửa sát biên giới Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Máy bay quân sự Nga lại xuất hiện ở Venezuela

Khánh Minh |

Một máy bay của không quân Nga đã hạ cánh ở sân bay chính của Venezuela hôm 24.6, ba tháng sau lần xuất hiện tương tự dẫn đến khẩu chiến giữa Nga và Mỹ.

Nga sẽ "ra tay" nếu Mỹ trừng phạt bất hợp pháp Iran

Khánh Minh |

Nga tuyên bố sẽ chống lại các biện pháp trừng phạt "bất hợp pháp" mà Tổng thống Donald Trump định áp đặt lên Iran sau vụ bắn hạ máy bay không người lái Mỹ.

Tổng thống Putin bất ngờ đặt quân đội Nga vào tình trạng báo động cao

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đặt các lực lượng vũ trang Nga tại Quân khu Trung ương vào tình trạng báo động cao, thông báo tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Máy bay quân sự Nga lại xuất hiện ở Venezuela

Khánh Minh |

Một máy bay của không quân Nga đã hạ cánh ở sân bay chính của Venezuela hôm 24.6, ba tháng sau lần xuất hiện tương tự dẫn đến khẩu chiến giữa Nga và Mỹ.

Nga sẽ "ra tay" nếu Mỹ trừng phạt bất hợp pháp Iran

Khánh Minh |

Nga tuyên bố sẽ chống lại các biện pháp trừng phạt "bất hợp pháp" mà Tổng thống Donald Trump định áp đặt lên Iran sau vụ bắn hạ máy bay không người lái Mỹ.

Tổng thống Putin bất ngờ đặt quân đội Nga vào tình trạng báo động cao

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đặt các lực lượng vũ trang Nga tại Quân khu Trung ương vào tình trạng báo động cao, thông báo tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.