NATO “ngồi trên lửa” vì đội binh hơn 100.000 quân của Nga

V.A |

Ngày 13.7, Nga tìm cách trấn an NATO rằng, cuộc tập trận vào tháng 9 sẽ tôn trọng các giới hạn về phạm vi, nhưng lãnh đạo NATO vẫn lo ngại về quy mô "khủng" của cuộc diễn tập này.

Nga và Belarus định tổ chức cuộc tập trận mà một số đồng minh NATO tin rằng có thể bao gồm hơn 100.000 quân, trong đó sẽ diễn tập vũ khí hạt nhân. Đây là cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 2013.

Các nước đồng minh NATO đang lo lắng vì những cuộc tập trận trên quy mô lớn của Nga trước đây đã bao gồm huấn luyện đặc nhiệm, diễn tập tên lửa tầm xa và các loại máy bay không người lái.

Những chiến thuật này sau đó được sử dụng khi Nga sáp nhập Crưm năm 2014, trong các hoạt động của Nga ở Đông Ukraina và Syria.

Sau cuộc gặp của Hội đồng NATO-Nga hôm 10.7, đại sứ Nga tại NATO kêu gọi liên minh ngừng "quỷ thần hoá" cuộc tập trận.

"Hôm nay là một bước tiến quan trọng, chúng tôi được yêu cầu báo cáo về cuộc tập trận Zapad. Tôi thực sự hy vọng điều này sẽ giúp chấm dứt việc gán mác quỷ quyệt và ngăn chặn tin đồn về những mối đe doạ của cuộc tập trận" - Reuters dẫn lời ông Alexander Grushko nói.

"Vấn đề là, chúng ta đã nghe rất nhiều đồn đại từ NATO. Một số nói cuộc tập trận có 200.000 người, một số khác lại nói 100.000. Hôm nay chúng tôi đã đưa ra con số của mình" - ông Grushko phát biểu tại cuộc họp báo, nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Theo một hiệp định ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh được gọi là Văn kiện Vienna, quy mô các cuộc tập trận không được quá 13.000 quân, phải được công khai trước và phải mở cửa cho các nhà quan sát.

Ông Grushko cho biết, nếu cuộc tập trận Zapad đạt đến ngưỡng Văn kiện Vienna, Nga sẽ mời các quan sát viên.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từ chối nói về số quân tham gia tập trận của Nga. Tuy nhiên, ông nói rằng từ những kinh nghiệm trong quá khứ, Nga vẫn có thể che giấu quy mô và phạm vi thật của cuộc tập trận.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Nga xem xét hạ cấp độ quan hệ ngoại giao với NATO

H.L |

Mátxcơva đang xem xét khả năng hạ cấp độ đại diện ngoại giao với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang cấp độ Đại biện lâm thời, sau khi đại diện thường trực của Nga ở NATO Alexander Grushko rời vị trí, tờ Izvestia ngày 10.7 đưa tin.

Chiến cơ NATO cố tiệm cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga

K.M |

Máy bay chiến đấu F-16 của NATO đã cố gắng bay sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên vùng biển trung lập của biển Baltic, nhưng bị Su-27 của Nga “đánh đuổi”.

Ông Putin từng đề xuất với Tổng thống Mỹ để Nga gia nhập NATO

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề xuất với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton phương án Nga gia nhập NATO, dẫn đến sự thay đổi triệt để của liên minh với quy chế đặc biệt cho Nga trong khối, nhưng Mỹ đã không sẵn sàng trước đề nghị này.

Tổng thống Putin: Chính sách mở rộng NATO là thiển cận

V.A |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chính sách của Mỹ và các đối tác NATO là thiển cận khi xây dựng năng lực quân sự và mở rộng liên minh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nga xem xét hạ cấp độ quan hệ ngoại giao với NATO

H.L |

Mátxcơva đang xem xét khả năng hạ cấp độ đại diện ngoại giao với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang cấp độ Đại biện lâm thời, sau khi đại diện thường trực của Nga ở NATO Alexander Grushko rời vị trí, tờ Izvestia ngày 10.7 đưa tin.

Chiến cơ NATO cố tiệm cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga

K.M |

Máy bay chiến đấu F-16 của NATO đã cố gắng bay sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên vùng biển trung lập của biển Baltic, nhưng bị Su-27 của Nga “đánh đuổi”.

Ông Putin từng đề xuất với Tổng thống Mỹ để Nga gia nhập NATO

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề xuất với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton phương án Nga gia nhập NATO, dẫn đến sự thay đổi triệt để của liên minh với quy chế đặc biệt cho Nga trong khối, nhưng Mỹ đã không sẵn sàng trước đề nghị này.

Tổng thống Putin: Chính sách mở rộng NATO là thiển cận

V.A |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chính sách của Mỹ và các đối tác NATO là thiển cận khi xây dựng năng lực quân sự và mở rộng liên minh.