NATO: Mới bằng mặt, chưa bằng lòng

Hạ Lang |

Cuộc gặp vừa rồi giữa bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên NATO chính thức đánh dấu bước chuyển giai đoạn của liên minh này khi phía Mỹ nỗ lực và các thành viên khác hoan nghênh nỗ lực của phía Mỹ khôi phục sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ liên minh.

Ở thời buổi mọi tiếp xúc và hoạt động ngoại giao trực tiếp trở nên vô cùng hiếm hoi bởi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục hoành hành dữ dội cả ở Mỹ lẫn Châu Âu, tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cất công sang tận trụ sở NATO để hội kiến các đồng nghiệp trong liên minh. Khác với chính quyền cũ, chính quyền mới ở Mỹ biểu hiện lại coi trọng NATO, quả quyết lại tham vấn và hợp tác với NATO, cũng như lại cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh trong NATO. Ông Blinken giải toả mối lo âu sâu sắc nhất suốt bốn năm qua của NATO. NATO hiện chẳng khác gì như vừa thoát hiểm thoát nạn. Cho nên không có gì là khó hiểu khi các thành viên NATO hoan hỉ.

Nhưng đằng sau sự hài lòng ấy vẫn còn nhiều vấn để mà giữa các thành viên NATO với nhau cũng như giữa Mỹ và các thành viên khác của NATO vẫn dai dẳng bất đồng quan điểm và tồn tại xung khắc lợi ích. NATO coi Nga và Trung Quốc là những thách thức và nguy cơ an ninh lớn nhất và Mỹ chủ ý liên thủ với NATO để cùng đối phó hai địch thủ kia. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên NATO đều sẵn sàng đối địch Nga và Trung Quốc theo cách thức và với mức độ như Mỹ muốn.

NATO rất lo ngại Mỹ bỏ của chạy lấy người ở Afghanistan chứ không "cùng đến, cùng ở và cùng rời đi" như cam kết ban đầu. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục làm Mỹ và NATO khó xử với việc mua vũ khí của Nga và tăng cường xích mích với Hy Lạp. Trong nội bộ NATO vẫn phân hoá thành phe cánh và đẳng cấp thành viên có mức độ quan hệ khác nhau với Mỹ. Rồi còn bất đồng quan điểm của Mỹ với một vài thành viên NATO về thực trạng tình hình dân chủ, nhân quyền và nhà nước pháp quyền ở các nước này, hay với một số thành viên về dự án Nord Stream 2 hợp tác với Nga. Cả trong chuyện vấn đề hạt nhân của Iran cũng vậy.

Chừng nào còn bằng mặt chưa bằng lòng như hiện tại thì chừng đó NATO vẫn còn ở cách rất xa vai trò và ảnh hưởng chính trị an ninh thế giới mà liên minh nhằm vươn tới.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

Mỹ muốn hồi sinh NATO để chống lại mạnh mẽ các mối đe dọa

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Mỹ muốn hồi sinh NATO để đảm bảo liên mạnh này sẽ có đủ khả năng chống lại các mối đe dọa mạnh mẽ như trước đây.

Báo Mỹ gọi máy bay Su-27 của Nga là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của NATO"

Song Minh |

Báo Mỹ viết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-27 của Nga là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của NATO".

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Mỹ muốn hồi sinh NATO để chống lại mạnh mẽ các mối đe dọa

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Mỹ muốn hồi sinh NATO để đảm bảo liên mạnh này sẽ có đủ khả năng chống lại các mối đe dọa mạnh mẽ như trước đây.

Báo Mỹ gọi máy bay Su-27 của Nga là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của NATO"

Song Minh |

Báo Mỹ viết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-27 của Nga là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của NATO".