NATO lo ngay ngáy vì hoạt động của tàu ngầm Nga

Hà Liên |

Liên minh quân sự NATO đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về hoạt động của các tàu ngầm Nga trong khu vực Đại Tây Dương.

Tờ Washington Post dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: "Người Nga đang hoạt động trên toàn bộ Đại Tây Dương. Họ cũng hoạt động sát bờ biển của chúng tôi".

Quan chức quân sự cấp cao của các nước thành viên trong liên minh cũng bày tỏ lo ngại.

Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ Andrew Lennon, chỉ huy lực lượng tàu ngầm NATO, tuyên bố: "Nga rõ ràng đang quan tâm đến cơ sở hạ tầng dưới đáy biển của NATO và các quốc gia thành viên NATO". Tư lệnh Không quân Anh Stuart Peach cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự.

Ông Andrew Lennon và Stuart Peach cho rằng, Mátxcơva có thể nhắm mục tiêu vào các đường cáp Internet và các kết nối khác tới Bắc Mỹ và Châu Âu.

Theo Washington Post, trước những lo ngại trên, NATO đã lên kế hoạch thiết lập lại một cơ sở huy Bắc Đại Tây Dương vốn bị đóng cửa sau chiến tranh Lạnh. Các quốc gia thành viên NATO cũng nhanh chóng tăng cường khả năng chống tàu ngầm.

Hôm 22.12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo NATO đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới phía tây Nga trong 5 năm qua. Theo ông, sự leo thang này buộc Mátxcơva phải thực hiện các biện pháp đáp trả.

NATO đã có quan hệ căng thẳng với Nga kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraina năm 2014. Nga từ lâu cáo buộc NATO cố gắng mở rộng hướng đông. NATO gần đây đã xây dựng lực lượng ở các nước Baltic, gần biên giới phía tây của Nga.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cung cấp hàng nóng cho Ukraina bất chấp cảnh báo của Nga

Hà Liên |

Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraina vũ khí sát thương tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở phía đông giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai.

Nga sắp triển khai “Rồng lửa” S-400 ở Crưm sau khi kích hoạt tổ hợp gần Triều Tiên

H.L |

Bộ Quốc phòng Nga công bố, hai tiểu đoàn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại Crưm vào đầu năm 2018.

Nga thấp thỏm khi NATO tăng gấp 3 binh sĩ áp sát sườn tây sau 5 năm

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự sát biên giới phía tây của Nga trong 5 năm qua, buộc Mátxcơva phải có các biện pháp đáp trả.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Mỹ cung cấp hàng nóng cho Ukraina bất chấp cảnh báo của Nga

Hà Liên |

Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraina vũ khí sát thương tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở phía đông giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai.

Nga sắp triển khai “Rồng lửa” S-400 ở Crưm sau khi kích hoạt tổ hợp gần Triều Tiên

H.L |

Bộ Quốc phòng Nga công bố, hai tiểu đoàn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại Crưm vào đầu năm 2018.

Nga thấp thỏm khi NATO tăng gấp 3 binh sĩ áp sát sườn tây sau 5 năm

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự sát biên giới phía tây của Nga trong 5 năm qua, buộc Mátxcơva phải có các biện pháp đáp trả.