NATO khẳng định sẽ không từ bỏ viện trợ cho Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các đối tác viện trợ nhiều hơn cho Ukraina khi mùa đông đang tới.

Ngày 28.11, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ không rút lại sự hỗ trợ dành cho Ukraina, kêu gọi các đối tác cam kết viện trợ mùa đông nhiều hơn khi Kiev chuẩn bị đối mặt với giá lạnh trong điều kiện thiếu điện và sưởi ấm.

Theo Reuters, các Ngoại trưởng NATO họp tại Bucharest đang tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraina như hệ thống phòng không, đạn dược và viện trợ phi sát thương.

Một phần của khoản viện trợ phi sát thương - bao gồm hàng hóa như nhiên liệu, vật tư y tế, thiết bị mùa đông và thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái - đã được chuyển giao thông qua gói hỗ trợ của NATO mà các đồng minh có thể đóng góp.

"NATO sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina chừng nào nước này còn cần. Chúng tôi sẽ không lùi bước. Trọng tâm chính là hỗ trợ Ukraina và đảm bảo Tổng thống Vladimir Putin không thắng" - ông Stoltenberg nói trong một bài phát biểu tại Bucharest, Romania.

Theo Tổng thư ký NATO, cách duy nhất có được các điều khoản phù hợp để bắt đầu một cuộc đàm phán là Ukraina phải giành lợi thế trên chiến trường.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã cảnh báo người dân về các cuộc tấn công mới của Nga trong tuần này có thể tồi tệ như tuần trước, khiến hàng triệu người Ukraina mất điện, nước và thiếu sưởi.

Nga thừa nhận tấn công cơ sở hạ tầng Ukraina nhưng phủ nhận ý định làm tổn thương dân thường.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Châu Âu cho biết: “Sẽ là một mùa đông khủng khiếp đối với Ukraina, vì vậy chúng tôi đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ để nước này có thể kiên cường”.

Đức - quốc gia giữ chức chủ tịch G7 - cũng đã lên lịch tổ chức một cuộc họp của nhóm 7 quốc gia giàu có với một số đối tác bên lề các cuộc đàm phán của NATO. Đức đang thúc đẩy các biện pháp tăng tốc tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina.

Washington đã làm việc với các nhà cung cấp phần cứng và tiện ích của Mỹ và với các quốc gia Châu Âu để cung cấp thiết bị giúp khôi phục các trạm truyền tải điện áp cao bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga - quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, nhưng không nói rõ hình thức hỗ trợ sẽ là gì hoặc trị giá bao nhiêu.

Pháp và Đức cho biết mỗi nước đang gửi hơn 100 máy phát điện để giúp ổn định lưới điện của Ukraina.

Về mặt quân sự, NATO tiếp tục thúc đẩy các nhà sản xuất vũ khí tăng tốc sản xuất, nhưng một nhà ngoại giao cảnh báo rằng ngày càng có nhiều vấn đề về khả năng cung ứng.

"Chúng tôi đang làm hết sức có thể trong việc giao hàng, nhưng thực sự là có vấn đề. Ukraina biết điều đó. Ngay cả ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ, bất chấp thế mạnh của họ, cũng đang gặp vấn đề" - nhà ngoại giao này nói.

Các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về việc Ukraina gia nhập NATO. Nhưng nhiều khả năng họ chỉ xác nhận chính sách mở cửa của liên minh trong khi tư cách thành viên NATO vẫn còn rất xa vời.

Năm 2008, một hội nghị thượng đỉnh của NATO cũng ở Bucharest đã nhất trí rằng Ukraina cuối cùng sẽ trở thành thành viên của liên minh.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đã không thực hiện bất kỳ bước đi cụ thể nào, chẳng hạn như trao cho Ukraina kế hoạch hành động về tư cách thành viên, trong đó vạch ra một thời gian biểu để đưa nước này xích lại gần NATO hơn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ cuộc gọi đường dây nóng duy nhất Nga - Mỹ trong chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Nga và Mỹ cho đến nay chỉ sử dụng đường dây nóng quân sự một lần trong chiến sự Ukraina.

Chiến sự Ukraina thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Ngành công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Nga - Ukraina trong bối cảnh Seoul đặt mục tiêu lọt vào top 4 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Nga có dấu hiệu rút khỏi nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina?

Song Minh |

Ukraina cho biết Nga có thể rút khỏi nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Ukraina và Châu Âu.

Nhiều địa phương bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10

KHÁNH AN |

Để giảm bớt áp lực cho học sinh, nhiều địa phương đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Hé lộ cuộc gọi đường dây nóng duy nhất Nga - Mỹ trong chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Nga và Mỹ cho đến nay chỉ sử dụng đường dây nóng quân sự một lần trong chiến sự Ukraina.

Chiến sự Ukraina thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Ngành công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Nga - Ukraina trong bối cảnh Seoul đặt mục tiêu lọt vào top 4 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Nga có dấu hiệu rút khỏi nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina?

Song Minh |

Ukraina cho biết Nga có thể rút khỏi nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Ukraina và Châu Âu.