NATO điều động lực lượng dự phòng giữa căng thẳng Balkan

Thanh Hà |

NATO đã đưa lực lượng dự phòng đến Kosovo để huấn luyện, tăng thêm tới 1.000 binh sĩ trong lực lượng liên minh hiện diện tại khu vực ly khai.

Binh sĩ NATO đưa tới Kosovo "trong khuôn khổ kế hoạch dự phòng thông thường", Reuters ngày 21.9 dẫn lời chỉ huy khu vực của phái bộ KFOR Kosovo của NATO, ông Christopher Samulski.

Ông Samulski không tiết lộ có bao nhiêu quân dự phòng được điều động nhưng cho biết là một đơn vị “cỡ tiểu đoàn”, với một tiểu đoàn thường có quân số từ 500 đến 1.000 quân.

Chỉ huy khu vực của phái bộ KFOR Kosovo cho biết, trong đợt điều động tới Kosovo tham gia huấn luyện lần này có lực lượng First Fusiliers của quân đội Anh.

Khoảng 3.700 quân KFOR thường đóng tại Kosovo cùng một lúc.

Kosovo tuyên bố ly khai khỏi Serbia năm 2008. Nền độc lập của Kosovo được 97 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, hầu hết là đồng minh của Mỹ, công nhận. Serbia, Nga và Trung Quốc nằm trong số những nước không công nhận nền độc lập của Kosovo.

Căng thẳng giữa Kosovo và Serbia leo thang vào tháng 8 sau khi Pristina thông qua luật cấm giấy tờ và biển số xe do Serbia cấp. Kosovo thực thi biện pháp mới thông qua việc cử cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí kiểm soát biên giới Serbia-Kosovo. Người Serbia địa phương chống lại bằng cách dựng rào cản và tham gia vào các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng của Pristina.

Kosovo sau đó đồng ý hoãn việc thi hành luật cho đến ngày 1.9, và tiếp tục gia hạn đến ngày 31.10.

Với thời hạn này, quan chức NATO nói rằng, “các lực lượng dự phòng khác nằm ngoài Kosovo” có thể sẵn sàng triển khai nếu được yêu cầu, tùy thuộc vào tình hình trên thực địa.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Serbia cần chuẩn bị cho "những quyết định khó khăn" liên quan tới Kosovo

Thanh Hà |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn Serbia tiến tới một thỏa hiệp với Kosovo.

Serbia - Kosovo đạt thỏa thuận tự do đi lại

Thanh Hà |

Thỏa thuận tự do đi lại mà Serbia và Kosovo đạt được đã được nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell công bố.

Serbia cảnh báo hành động nếu NATO không "làm phần việc của họ" ở Kosovo

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia kêu gọi NATO "làm phần việc của họ" ở Kosovo hoặc Serbia sẽ phải bảo vệ người thiểu số của mình ở tỉnh ly khai.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Serbia cần chuẩn bị cho "những quyết định khó khăn" liên quan tới Kosovo

Thanh Hà |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn Serbia tiến tới một thỏa hiệp với Kosovo.

Serbia - Kosovo đạt thỏa thuận tự do đi lại

Thanh Hà |

Thỏa thuận tự do đi lại mà Serbia và Kosovo đạt được đã được nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell công bố.

Serbia cảnh báo hành động nếu NATO không "làm phần việc của họ" ở Kosovo

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia kêu gọi NATO "làm phần việc của họ" ở Kosovo hoặc Serbia sẽ phải bảo vệ người thiểu số của mình ở tỉnh ly khai.