NASA và SpaceX tiếp tục đưa người lên trạm vũ trụ

Anh Vũ |

Bốn phi hành gia mới của NASA sẽ thay thế một phi hành đoàn đã hạ cánh xuống Vịnh Mexico ngày 8.11. Họ sẽ làm việc trên quỹ đạo cho đến tháng 4 năm 2022.

Nhóm phi hành gia mới nhất được gửi đến Trạm Vũ trụ Quốc tế bao gồm ba người từ NASA và một thành viên phi hành đoàn người Đức, đã cất cánh theo đúng kế hoạch bằng tên lửa của SpaceX vào ngày 11.11, bất chấp mưa và mây tại bãi phóng Florida.

Theo Reuters, phương tiện phóng do SpaceX chế tạo, bao gồm capsule Crew Dragon đặt trên đỉnh tên lửa Falcon 9 hai tầng, đã cất cánh lúc 9 giờ sáng ngày 11.11 (giờ Việt Nam) từ Trung tâm Không gian Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida. Nếu mọi việc suôn sẻ, ba phi hành gia Mỹ và một từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) sẽ cập bến trạm vũ trụ cách Trái đất 400km để bắt đầu sứ mệnh khoa học kéo dài sáu tháng trên quỹ đạo sau khoảng 22 giờ bay.

Sau một loạt sự chậm trễ về thời tiết và một lần hoãn hồi đầu tháng được cho là do vấn đề y tế chưa xác định của phi hành gia, tên lửa đã được phóng thành công.

Tham gia cùng các phi hành gia NASA của sứ mệnh SpaceX - chỉ huy Raja Chari, 44 tuổi, phi công Tom Marshburn, 61 tuổi và chuyên gia kỹ thuật Kayla Barron, 34 tuổi - là phi hành gia người Đức Matthias Maurer, 51 tuổi, một chuyên gia của ESA.

Chari là một phi công phản lực chiến đấu và thử nghiệm của Không quân Mỹ, Barron là một sĩ quan tàu ngầm và kỹ sư hạt nhân của Hải quân Mỹ, và Maurer, một kỹ sư khoa học vật liệu, đều đang thực hiện những chuyến bay vũ trụ đầu tiên của họ. Ba tân binh này sẽ trở thành người thứ 599, thứ 600 và thứ 601 bay vào không gian, theo SpaceX. Cả Chari và Barron cũng nằm trong nhóm 18 phi hành gia đầu tiên được chọn vào năm ngoái cho các sứ mệnh Artemis sắp tới của NASA lên mặt trăng.

Marshburn, một nhà vật lý và cựu bác sĩ phẫu thuật của NASA là phi hành gia giàu kinh nghiệm nhất trong phi hành đoàn, đã tham gia hai chuyến bay vũ trụ trước đó và có tới bốn lần đi bộ ngoài không gian. Anh ấy là một phần của nhóm 13 thành viên đã giúp lắp ráp trạm vũ trụ vào năm 2009 và quay trở lại quỹ đạo trong một nhiệm vụ năm 2012-2013.

Bên cạnh việc đưa 4 phi hành gia này lên trạm vũ trụ, tên lửa của SpaceX còn mang theo gần 200kg hàng hóa bao gồm gần 70kg vật dụng nghiên cứu và thí nghiệm khoa học.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

NASA lùi sứ mệnh Mặt trăng sang năm 2025

Anh Vũ |

Các phi hành gia NASA dự kiến ​​sẽ quay trở lại Mặt trăng vào năm 2025 thay vì năm 2024, theo thông báo của giám đốc NASA Bill Nelson.

Xem phi hành đoàn NASA-SpaceX trở về từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Sau khoảng 200 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) các phi hành gia NASA, Pháp và Nhật Bản đã đáp tàu vũ trụ Crew Dragon Endeavour xuống vịnh Mexico đêm 8.11.

Chuyến trở về "bão táp" của phi hành gia NASA gặp thêm trở ngại mới

Thanh Hà |

SpaceX và NASA lùi thời gian trở lại Trái đất của 4 phi hành gia sứ mệnh Crew-2 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến cuối ngày 8.11 do thời tiết xấu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

NASA lùi sứ mệnh Mặt trăng sang năm 2025

Anh Vũ |

Các phi hành gia NASA dự kiến ​​sẽ quay trở lại Mặt trăng vào năm 2025 thay vì năm 2024, theo thông báo của giám đốc NASA Bill Nelson.

Xem phi hành đoàn NASA-SpaceX trở về từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Sau khoảng 200 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) các phi hành gia NASA, Pháp và Nhật Bản đã đáp tàu vũ trụ Crew Dragon Endeavour xuống vịnh Mexico đêm 8.11.

Chuyến trở về "bão táp" của phi hành gia NASA gặp thêm trở ngại mới

Thanh Hà |

SpaceX và NASA lùi thời gian trở lại Trái đất của 4 phi hành gia sứ mệnh Crew-2 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến cuối ngày 8.11 do thời tiết xấu.