Theo Science Times, NASA gần đây đã công bố kế hoạch triển khai một thí nghiệm khai thác băng tại cực nam của Mặt trăng, dự kiến sẽ được phóng vào cuối năm sau. Nhiệm vụ này sẽ hướng đến một sườn núi gần miệng núi lửa Shackleton, một khu vực mà họ đã nghiên cứu trong nhiều tháng.
Để hoàn thành thí nghiệm, NASA sẽ gửi một robot dạng phễu, một bộ thu phát 4G và một robot có nhiệm vụ đào băng lên Mặt trăng. Cơ quan vũ trụ Mỹ nhắm tới việc thiết lập sự hiện diện của họ trong không gian, đặc biệt là với sứ mệnh Artemis sắp tới.
Ba công nghệ mà tàu đổ bộ sẽ mang lên mặt trăng
Sứ mệnh thử nghiệm khai thác băng của NASA được gọi là Thí nghiệm khai thác băng tài nguyên cực (PRIME-1). Trong thí nghiệm này, họ sẽ gửi một nhóm thực hiện thí nghiệm đến cực nam của Mặt trăng, Slash Gear đưa tin.
Cơ quan vũ trụ Mỹ xác nhận địa điểm hạ cánh vào ngày 3.11 là một sườn núi gần miệng núi lửa Shackleton, nơi họ có thể tìm thấy băng bên dưới bề mặt mặt trăng và hoạt động trong ít nhất mười ngày cho sứ mệnh. Ngoài ra, khu vực này có thể được quan sát rõ ràng từ Trái đất và có thể giữ liên lạc được liên tục.
Trên tàu đổ bộ Nova-C của Intuitive Machines là ba công nghệ sẽ được sử dụng để tiến hành thử nghiệm khai thác băng. Những cỗ máy này bao gồm máy khoan và khối phổ kế, một hệ thống truyền thông 4G/LTE do Nokia Mỹ và Micro-Nova phát triển và một robot hình phễu do Intuitive Machines thiết kế.
NASA cho biết, một trong những thách thức lớn nhất trong việc lập kế hoạch thử nghiệm khai thác băng này là việc tìm ra vị trí hạ cánh thích hợp.
Họ cũng lưu ý rằng nhiệt độ bề mặt có thể tăng cao và làm tan băng nên phải tìm một vị trí vừa có thể đào băng gần bề mặt đồng thời có đủ ánh sáng mặt trời để cung cấp năng lượng khoa học cho thí nghiệm.
Thí nghiệm khai thác băng của NASA
Các nhà nghiên cứu từ NASA đã hợp tác với các nhà nghiên cứu khác từ Đại học Bang Arizona, Nokia, Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Johns Hopkins và Intuitive Machines để xây dựng bản đồ khai thác băng trên bề mặt Mặt Trăng bằng dữ liệu viễn thám.
NASA cho biết việc vận hành và khoan sâu vào bề mặt cứng của Mặt Trăng sẽ cung cấp cho họ những hiểu biết hữu ích mới cho các sứ mệnh trong tương lai.
Theo Daily Mail, công việc của Nokia sẽ là thử nghiệm việc giữ kết nối mạng khi cho một cỗ máy bắt sóng di chuyển xa khỏi tàu đổ bộ Nova-C. NASA nói thêm rằng điều này có thể mở đường cho việc phát triển một mạng 4G/LTE thương mại trên Mặt trăng.
Nếu thành công, hệ thống này có thể tăng cường khả năng liên lạc trong các cuộc thí nghiệm, bao gồm gửi video độ nét cao từ các phi hành gia đến trạm cơ sở và trạm gốc.