NASA tổ chức cuộc họp công khai đầu tiên về UFO

Thanh Hà |

Cuộc họp công khai đầu tiên của hội đồng NASA nghiên cứu "hiện tượng trên không không xác định" (UAP), thường được gọi là UFO, diễn ra ngày 31.5.

Hội đồng NASA nghiên cứu UFO gồm 16 thành viên, tập hợp các chuyên gia các lĩnh vực từ vật lý đến sinh học vũ trụ, được thành lập vào tháng 6 năm ngoái để xem xét các vụ nhìn thấy UFO và các dữ liệu khác được thu thập từ lĩnh vực thương mại và dân sự.

Chủ tịch hội đồng David Spergel nêu trong phát biểu khai mạc rằng, qua quá trình nghiên cứu về UFO "chúng ta cần những dữ liệu chất lượng cao" để tiếp tục tìm hiểu sâu thêm.

Theo NASA, trọng tâm của phiên họp công khai kéo dài 4 giờ vào ngày 31.5 tại trụ sở của cơ quan ở Washington là tổ chức "các cuộc thảo luận cuối cùng" trước khi nhóm công bố báo cáo. Ông Spergel cho biết, báo cáo về UFO được lên kế hoạch phát hành vào cuối tháng 7.

Dan Evans - quan chức nghiên cứu cấp cao tại đơn vị khoa học của NASA - cho hay, các thành viên hội đồng đã bị lạm dụng và quấy rối trực tuyến kể từ khi bắt đầu công việc nghiên cứu về UFO.

"Quấy rối chỉ dẫn đến sự kì thị hơn nữa với lĩnh vực UAP, cản trở đáng kể quá trình khoa học và không khuyến khích những người khác nghiên cứu chủ đề quan trọng này" - giám đốc khoa học của NASA Nicola Fox lưu ý.

Hội đồng là đại diện cho cuộc điều tra đầu tiên về UFO được tiến hành dưới sự bảo trợ của cơ quan vũ trụ Mỹ. Trước đây, chủ đề này thường được chính phủ Mỹ giao cho các quan chức an ninh quốc gia và quân đội xem xét.

Nghiên cứu của NASA tách biệt với cuộc điều tra của Lầu Năm Góc về các hiện tượng trên không không xác định do các phi công quân sự ghi lại trong những năm gần đây và được các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ phân tích.

“Các nỗ lực thu thập dữ liệu hiện tại về UAP là không có hệ thống và bị phân tán giữa các cơ quan khác nhau, thường sử dụng các công cụ không được hiệu chỉnh cho thu thập dữ liệu khoa học” - ông Spergel cho biết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khoan lỗ sâu 10.000 m vào vỏ Trái đất

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Trung Quốc đã bắt đầu khoan một lỗ sâu 10.000 m vào vỏ Trái đất, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khám phá những ranh giới mới trên và dưới bề mặt hành tinh.

Những phát minh đỉnh cao của NASA đi sâu vào cuộc sống

Anh Vũ |

Rất nhiều vật dụng hay phát minh mà chúng ta sử dụng hàng ngày hiện nay từng là những phát minh đỉnh cao mà chỉ những nhà du hành vũ trụ của NASA mới được sử dụng.

Giáo sư Stanford khẳng định người ngoài hành tinh đã ở Trái đất từ lâu

Thanh Hà |

Một giáo sư bệnh học của Đại học Stanford (Mỹ) cho biết, "người ngoài hành tinh đã ở trên Trái đất từ ​​lâu và vẫn đang ở đây".

Vinh quang Việt Nam 2023 vinh danh ý chí Việt Nam

Quế Chi - Lương Hạnh |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hi sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan toả năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh và ý chí của dân tộc Việt Nam.

Cựu tuyển thủ Kim Huệ: "Mong các cầu thủ bóng chuyền xuất ngoại nhiều hơn"

NHÓM PV |

Với lực lượng trẻ vừa giành tấm huy chương bạc SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mang lại nhiều hi vọng trong tương lai. Góc nhìn thể thao số 113 sẽ cùng cựu tuyển thủ Phạm Thị Kim Huệ để có thêm những góc nhìn về vấn đề này.

Đào tạo nghề cho người lao động trước làn sóng cắt giảm kéo dài

Phương Ngân |

Đơn hàng sụt giảm kéo dài khiến các doanh nghiệp khó cầm cự sản xuất và duy trì đội ngũ công nhân lao động. 

Nhật Bản vừa trải qua mùa xuân nóng nhất 3 thập kỷ

Thanh Hà |

Nhật Bản đã trải qua mùa xuân nóng nhất trong 3 thập kỷ vào những tháng đầu năm nay khi khí nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt trên toàn thế giới.

5 điểm nhấn vòng 10 V.League 2023: Thất vọng Hà Nội FC, Nam Định

NGUYỄN ĐĂNG |

Vòng 10 Night Wolf V.League 2023 chứng kiến tất cả 7 đội chủ nhà đều có điểm. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai, TP Hồ Chí Minh thắng ấn tượng. Ngược lại, Hà Nội FC hay Nam Định tiếp tục thi đấu thất vọng.

Trung Quốc khoan lỗ sâu 10.000 m vào vỏ Trái đất

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Trung Quốc đã bắt đầu khoan một lỗ sâu 10.000 m vào vỏ Trái đất, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khám phá những ranh giới mới trên và dưới bề mặt hành tinh.

Những phát minh đỉnh cao của NASA đi sâu vào cuộc sống

Anh Vũ |

Rất nhiều vật dụng hay phát minh mà chúng ta sử dụng hàng ngày hiện nay từng là những phát minh đỉnh cao mà chỉ những nhà du hành vũ trụ của NASA mới được sử dụng.

Giáo sư Stanford khẳng định người ngoài hành tinh đã ở Trái đất từ lâu

Thanh Hà |

Một giáo sư bệnh học của Đại học Stanford (Mỹ) cho biết, "người ngoài hành tinh đã ở trên Trái đất từ ​​lâu và vẫn đang ở đây".