Theo The Guardian, NASA đã đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng là đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2024 và rõ ràng nhà vệ sinh là điều không thể thiếu.
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) có một nhà vệ sinh lớn, sử dụng công nghệ hút để vượt qua thách thức của môi trường có trọng lực gần như bằng 0. Tuy nhiên, NASA đang mong muốn tìm kiếm một thiết kế có thể hoạt động tốt hơn trên bề mặt mặt trăng, nơi trọng lực chiếm khoảng 1/6 so với trái đất.
Trong hướng dẫn thiết kế được đăng bởi NASA trên website heroX, NASA yêu cầu các thiết kế phải đáp ứng các thông số kỹ thuật như nhẹ hơn 15 kg theo khối lượng trên trái đất, kích thước không quá 0,12 m3, tiêu thụ điện năng dưới 70 watt, có thể phục vụ mọi nhu cầu vệ sinh của người dùng nam và nữ một cách an toàn.
Các thiết kế nhà vệ sinh cũng nên tiết kiệm nước và giúp duy trì môi trường sạch sẽ bên trong tàu để không có mùi và các chất gây ô nhiễm khác. Lý tưởng nhất là nhà vệ sinh có thể hỗ trợ phi hành đoàn gồm hai phi hành gia trong 14 ngày trước khi chất thải được thu gom vào kho hoặc xử lý bên ngoài.
Ngoài ra, điểm thưởng sẽ được trao cho các thiết kế có thể giúp các phi hành gia đối phó với việc nôn mửa mà không phải cắm đầu vào bồn cầu.
Giải thưởng cao nhất được trao là 20.000 USD và người chiến thắng vị trí thứ hai và thứ ba sẽ nhận được 10.000 USD và 5.000 USD. Hạn chót để gửi các thiết kế vào 17.8 và kết quả sẽ được công bố vào tháng 10.