NASA cho biết "vườn ươm sao" tuyệt đẹp này nằm trong chòm sao Song Tử và hình ảnh mới của nó là do kính thiên văn Hubble chụp lại. "Vườn ươm sao" có tên chính thức là AFGL 5180, là một trong nhiều vùng hình thành sao, có mật độ bụi và khí phù hợp để tự sụp đổ và hình thành các ngôi sao.
Theo NASA, mặc dù lớp bụi xung quanh tạo nên một hình ảnh mờ ảo đầy mê hoặc, nó cũng che khuất sự phát triển của các ngôi sao mới khỏi tầm quan sát của các nhà thiên văn học.
Trong hình ảnh mới, ánh sáng của một ngôi sao lớn đang hình thành ở giữa đã giúp chúng ta có thể nhìn xuyên qua các đám mây bụi. Những chùm ánh sáng chiếu vào các lỗ hổng trong đám mây bụi.
NASA cho hay: "Ánh sáng từ ngôi sao này chủ yếu thoát ra và truyền tới chúng ta bằng cách chiếu sáng các lỗ hổng này, giống như một ngọn hải đăng xuyên qua các đám mây bão”.
Máy ảnh góc rộng 3 của Hubble (WFC3) được thiết kế đặc biệt để chụp những hình ảnh tương tự như hình ảnh này, nó có thể phát hiện cả ánh sáng nhìn thấy được bằng mắt thường và ánh sáng hồng ngoại. Nhờ Hubble, các nhà thiên văn giờ đây có thể nhìn thấy các ngôi sao trẻ rõ ràng hơn nhiều. Các nhà khoa học hy vọng rằng sự hiểu biết về sự hình thành sao sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về Hệ Mặt trời.