NASA bật đèn xanh cho SpaceX phóng tàu vũ trụ lên ISS

Song Minh |

NASA chấp thuận cho SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng tàu vũ trụ Crew Dragon lên Trạm Vũ trụ quốc tế ISS vào ngày 22.4.

Theo trang Space, sứ mệnh Crew-2 Dragon sẽ được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX lúc 6h11 giờ EST (1711 giờ Việt Nam) ngày 22.4 từ khu phóng liên kết của Trung tâm Vũ trụ Kennedy 39 ở Florida, Mỹ.

Tàu Crew-2 Dragon có nhiệm vụ chở 4 phi hành gia lên ISS. Nhóm du hành vũ trụ - gồm các phi hành gia NASA Shane Kimbrough và Megan McArthur, phi hành gia Pháp Thomas Pesquet và phi hành gia Akihiko Hoshide của Nhật Bản - đã đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA từ 16.4 và bắt đầu cho các hoạt động chuẩn bị cuối cùng trước khi cất cánh vào làm nhiệm vụ trong không gian vũ trụ.

SpaceX và NASA đang chuyển sang giai đoạn quan hệ đối tác ổn định trong chương trình du hành không gian vũ trụ thương mại. Các chuyến bay thử nghiệm ban đầu diễn ra tốt đẹp và sứ mệnh Crew-1 năm 2020 suôn sẻ.

Tuần trước, NASA và SpaceX đã họp để xem xét khả năng sẵn sàng bay. Các nhóm đã rà soát kỹ danh sách cần kiểm tra và phát hiện một vấn đề nhỏ cần giải quyết trước khi bắt đầu. Vấn đề này liên quan đến lượng oxy lỏng được nạp vào phương tiện phóng. Tên lửa Falcon 9 dựa vào hai thành phần để cung cấp nhiên liệu cho các chuyến đi vào không gian: dầu hỏa lỏng cho tên lửa và oxy lỏng. Các nhóm đã phát hiện sự khác biệt nhỏ về lượng oxy lỏng được nạp vào bệ phóng so với số lượng SpaceX chờ đợi.

Ngày 20.4, Benji Reed, giám đốc cấp cao tại SpaceX, nói rằng vấn đề oxy lỏng đã được giải quyết. Falcon và Dragon đã vượt qua hai cuộc kiểm tra lớn vào cuối tuần. Cả hai bài kiểm tra đều được thực hiện một cách hoàn hảo và đã nhận bật đèn xanh để cất cánh vào sáng sớm 22.4.

“Đó là khoảng thời gian rất thú vị và chúng tôi đang mong chờ sứ mệnh thành công” - Reed nói trong cuộc họp báo hôm 20.4.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

NASA đẩy trực thăng sao Hỏa đến tận cùng giới hạn, kể cả bị rơi

Ngọc Vân |

NASA lên kế hoạch đẩy trực thăng sao Hỏa Ingenuity bay nhanh và xa nhất có thể - ngay cả khi nó bị rơi.

Kính thiên văn của NASA phát hiện điều ngoạn mục trong vũ trụ

Ngọc Vân |

Kính thiên văn Hubble của NASA chụp được hình ảnh ngoạn mục về cụm thiên hà Abell 2813, còn được gọi là ACO 2813.

SpaceX giành được hợp đồng 2,9 tỉ USD của NASA cho tàu đổ bộ mặt trăng

Thanh Hà |

SpaceX ký hợp đồng trị giá 2,89 tỉ USD với NASA để chế tạo tàu vũ trụ đưa các phi hành gia lên mặt trăng sau 5 thập kỷ.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

NASA đẩy trực thăng sao Hỏa đến tận cùng giới hạn, kể cả bị rơi

Ngọc Vân |

NASA lên kế hoạch đẩy trực thăng sao Hỏa Ingenuity bay nhanh và xa nhất có thể - ngay cả khi nó bị rơi.

Kính thiên văn của NASA phát hiện điều ngoạn mục trong vũ trụ

Ngọc Vân |

Kính thiên văn Hubble của NASA chụp được hình ảnh ngoạn mục về cụm thiên hà Abell 2813, còn được gọi là ACO 2813.

SpaceX giành được hợp đồng 2,9 tỉ USD của NASA cho tàu đổ bộ mặt trăng

Thanh Hà |

SpaceX ký hợp đồng trị giá 2,89 tỉ USD với NASA để chế tạo tàu vũ trụ đưa các phi hành gia lên mặt trăng sau 5 thập kỷ.