Nắng nóng xô đổ kỷ lục nhiệt Châu Âu: Số người chết đuối tăng mạnh

Thanh Hà |

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng mới lên đỉnh điểm hôm 24.7 gây tác động mạnh tới giao thông đường sắt và khiến số người chết đuối tăng lên. Nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay đã được ghi nhận ở Bỉ, Đức và Hà Lan.

Những vận động viên giải Tour de France ở phía nam nước Pháp đã phải đạp xe trong điều kiện thời tiết hơn 30 độ C.

Bỉ ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay, mức 38,9 độ C ở căn cứ quân sự Kleine-Brogel, đánh bại mức kỷ lục ghi nhận hồi tháng 6.1947.

Đức cũng có nhiệt độ vượt quá 40,5 độ C ở vùng phía tây Geilenkirchenthe, vượt kỷ lục trước đó là 40,3 độ C.

Tại Hà Lan, nhiệt độ 38,8 độ C được ghi nhận ở Gilze-Rijen, miền nam nước này, đã phá vỡ kỷ lục cách đây 75 năm.

Nhiều thành phố của Pháp đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ từ hôm 23.7. Thủ phủ rượu vang Bordeaux đạt ngưỡng nhiệt 41,2 độ C, trong khi thành phố miền trung Vichy nhiệt tăng lên 41,3 độ C.

Bản đồ dự báo nhiệt độ Châu Âu ngày 25.7. Ảnh: BBC.
Bản đồ dự báo nhiệt độ Châu Âu ngày 25.7. Ảnh: BBC.

Paris đang chuẩn bị đối mặt với ngày nóng nhất trong hôm nay (25.7) với dự kiến mức nhiệt kỷ lục 70 năm qua – mức 40,4 độ C sẽ bị đánh bại.

Trong khi đó, cơ quan thời tiết Anh dự báo, mức nhiệt kỷ lục 38,5 độ C của Anh ghi nhận tháng 8.2004 ở Faversham, Kent cũng sẽ bị vượt qua trong ngày 25.7.

Cơ quan đường sắt của Anh cho biết đã giảm các chuyến tàu trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt. Các chuyến tàu của Pháp cũng giảm bớt hoạt động và nhà vận hành đường sắt quốc gia Pháp SNCF cũng khuyến cáo du khách ở những khu vực mà nóng bức nhất hủy lịch trình khi nhiệt độ lên đỉnh điểm hôm nay.

Các dịch vụ tàu Thalys và Eurostar giữa Brussels, Paris và London cũng bị gián đoạn do sự cố trên đường dây điện trên không dù không rõ có phải do sóng nhiệt không. Tại London, cảnh sát đang tìm kiếm 3 người mất tích trên sông Thames khi bơi. Kể từ 20.7, 3 người chết đuối ở Đức.

Truyền thông Hà Lan cho biết, hàng trăm con lợn đã chết khi quạt thông gió hỏng ở Middelharnis. Trong khi đó, theo AFP, ở Hà Lan, nông dân phải đưa đàn bò ra ngoài ngủ thay vì đưa trở về chuồng trại vào ban đêm do thời tiết nóng bức.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ảnh ấn tượng tuần: Nóng kỷ lục ở Châu Âu khiến ít nhất 7 người chết

THEO REUTERS |

Nóng kỷ lục ở Châu Âu khiến ít nhất 7 người chết; Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên tại Hàn Quốc; Chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần... là những khoảnh khắc ấn tượng nhất tuần qua.

Nắng nóng "địa ngục" ở châu Âu báo hiệu điều gì trong tương lai?

Thảo Anh |

Theo các nhà khoa học trên thế giới, nguyên nhân gây nắng nóng ở khu vực châu Âu là do các yếu tố hoàn lưu quy mô lớn và sự ấm lên toàn cầu diễn ra mạnh mẽ trong những năm qua và dự tính trong tương lai làm cho nắng nóng có cường độ mạnh hơn và tồn tại lâu hơn.

Nắng nóng "địa ngục" Châu Âu: Nhiều người chết khi nhiệt độ lên tới 45 độ C

Hải Anh |

Nhiệt độ ở Pháp lên tới 45,9 độ C trong ngày 28.6 - lần đầu tiên mức nhiệt kỷ lục được ghi nhận ở Châu Âu kể từ khi bắt đầu đợt nắng nóng ở châu lục này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ảnh ấn tượng tuần: Nóng kỷ lục ở Châu Âu khiến ít nhất 7 người chết

THEO REUTERS |

Nóng kỷ lục ở Châu Âu khiến ít nhất 7 người chết; Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên tại Hàn Quốc; Chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần... là những khoảnh khắc ấn tượng nhất tuần qua.

Nắng nóng "địa ngục" ở châu Âu báo hiệu điều gì trong tương lai?

Thảo Anh |

Theo các nhà khoa học trên thế giới, nguyên nhân gây nắng nóng ở khu vực châu Âu là do các yếu tố hoàn lưu quy mô lớn và sự ấm lên toàn cầu diễn ra mạnh mẽ trong những năm qua và dự tính trong tương lai làm cho nắng nóng có cường độ mạnh hơn và tồn tại lâu hơn.

Nắng nóng "địa ngục" Châu Âu: Nhiều người chết khi nhiệt độ lên tới 45 độ C

Hải Anh |

Nhiệt độ ở Pháp lên tới 45,9 độ C trong ngày 28.6 - lần đầu tiên mức nhiệt kỷ lục được ghi nhận ở Châu Âu kể từ khi bắt đầu đợt nắng nóng ở châu lục này.