Nắng nóng toàn cầu sẽ ở mức chưa từng có trong 5 năm tới

Quý An |

Nguy cơ nắng nóng trầm trọng gia tăng trong giai đoạn 2023-2027.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiệt độ toàn cầu có thể sẽ tăng lên mức kỷ lục trong 5 năm tới. Xác suất 66% nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2023-2027 sẽ cao hơn 1,5 độ C so với giai đoạn thời kỳ tiền công nghiệp. Sẽ có ít nhất 1 năm trong giai đoạn nói trên xảy ra nắng nóng kỷ lục (xác suất 98%).

“Báo cáo này không có nghĩa là chúng ta sẽ vĩnh viễn vượt quá mức 1,5°C được quy định trong Thỏa thuận Paris - vốn đề cập đến sự nóng lên lâu dài trong nhiều năm” - WMO cho biết.

Tuy nhiên, tổ chức này vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhiệt độ nắng nóng sẽ vượt mức tăng phạm vi 1,5 độ C “với tần suất ngày càng tăng”.

GS. Petteri Taalas - Tổng Thư ký WMO - cho biết: “Hiện tượng El Nino dự kiến sẽ phát triển trong những tháng tới. Điều này sẽ kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra, đưa nhiệt độ toàn cầu lên một mức chưa từng có. Hậu quả là sẽ có những tác động sâu rộng đối với sức khỏe, an ninh lương thực, quản lý nước và môi trường. Chúng ta cần phải chuẩn bị”.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 18.5, Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C. Ảnh: Minh Hà
Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 18.5, Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C. Ảnh: Minh Hà

Song, theo dữ liệu từ Văn phòng Khí tượng của Vương quốc Anh - một trong những trung tâm khí tượng dẫn đầu của WMO, khả năng nhiệt độ trung bình trong 5 năm tới sẽ vượt quá ngưỡng 1,5 độ C chỉ là 32%.

Cơ quan này cho biết, khả năng vượt quá 1,5 độ C đã tăng đều kể từ năm 2015. Trong các năm từ 2017 đến 2021, xác suất này là 10%.

Tiến sĩ Leon Hermanson - nhà khoa học của Met Office, người đứng đầu báo cáo - cho biết: “Nhiệt độ trung bình toàn cầu được dự đoán sẽ tiếp tục tăng”.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu vào năm 2022 đã cao hơn khoảng 1,15 độ C so với mức trung bình của những năm 1850-1900. Hiện tượng El Nino được dự báo sẽ phát triển trong những tháng tới. Thông thường, El Nino làm tăng nhiệt độ toàn cầu trong năm sau khi nó được phát triển. Trong trường hợp này sẽ là năm 2024.

Nhiệt độ gần bề mặt trung bình toàn cầu hàng năm cho mỗi năm từ năm 2023 đến năm 2027 được dự đoán là cao hơn từ 1,1 độ C đến 1,8 độ C so với mức trung bình của những năm 1850-1900. Dữ liệu này xuất hiện trước khi hoạt động công nghiệp tạo ra khí thải nhà kính.

Bắc Cực cũng đang chịu sự nóng lên. So với mức trung bình của giai đoạn 1991-2020, sự bất thường về nhiệt độ được dự đoán là lớn hơn gấp ba lần so với mức bất thường trung bình toàn cầu.

Các đánh giá về lượng mưa được dự đoán cho trung bình từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2023-2027 so với mức trung bình của giai đoạn 1991-2020 cho thấy, lượng mưa tăng lên ở Sahel, Bắc Âu, Alaska và bắc Siberia, đồng thời giảm ở Amazon và một số vùng của Australia.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Mùa hè ngày càng nắng nóng gay gắt, khả năng sẽ xác lập những kỷ lục mới

NHÓM PV |

Theo GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng thuỷ văn và hải dương học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận định do tác động của biến đổi khí hậu, số ngày nắng nóng sẽ gia tăng và nguy cơ sẽ tiếp tục xác lập kỷ lục mới trong những năm tới.

Công đoàn Điện lực Thừa Thiên Huế tiếp sức cho người dân giữa mùa nắng nóng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế bố trí nước mát ở trụ sở công ty và 10 đơn vị điện lực trực thuộc để phục vụ người dân những ngày nắng nóng.

Cách phòng chống nguy cơ cháy xe ôtô, đặc biệt trong những ngày nắng nóng

Quý An |

Giữa cao điểm của mùa hè, nguy cơ cháy xe ôtô ngày càng gia tăng.

Từ khi bị bắt, bà Lê Thị Dung liên tục kêu oan

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) liên tục cho rằng bản thân bị oan.

Cầu gần 2.000 tỉ ở Bắc Ninh bắc qua sông Đuống sắp thông xe

Trần Tuấn |

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống, nối thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) có mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Đây là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, dự kiến thông xe vào cuối tháng 6.2023.

Người dân đội nắng, xếp hàng chờ bốc thăm quyền thuê NOXH NHS Trung Văn

NHÓM PV |

Trưa ngày 21.5, dưới nắng nóng như đổ lửa, nhiều người dân tập trung tại Văn phòng đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS (Nhà NO9B1- Khu ĐTM Dịch Vọng, phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm thủ bốc thăm "đầy may rủi" quyền thuê và vị trí căn hộ thuê tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm).

Tàu du lịch chở 3.000 khách quốc tế cập cảng Phú Quốc

Nguyên Anh |

Tại cảng hành khách Dương Đông, TP Phú Quốc tổ chức lễ đón tàu du lịch Costa Serena, với các đơn vị lữ hành du lịch, vận tải tập trung phục vụ khách.

Cặp đôi ở Đà Lạt bạo hành cháu bé 3 tháng tuổi chấn thương sọ não

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an đang lấy lời khai mẹ ruột và người tình sau sự việc cháu bé 3 tháng tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não.

Mùa hè ngày càng nắng nóng gay gắt, khả năng sẽ xác lập những kỷ lục mới

NHÓM PV |

Theo GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng thuỷ văn và hải dương học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận định do tác động của biến đổi khí hậu, số ngày nắng nóng sẽ gia tăng và nguy cơ sẽ tiếp tục xác lập kỷ lục mới trong những năm tới.

Công đoàn Điện lực Thừa Thiên Huế tiếp sức cho người dân giữa mùa nắng nóng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế bố trí nước mát ở trụ sở công ty và 10 đơn vị điện lực trực thuộc để phục vụ người dân những ngày nắng nóng.

Cách phòng chống nguy cơ cháy xe ôtô, đặc biệt trong những ngày nắng nóng

Quý An |

Giữa cao điểm của mùa hè, nguy cơ cháy xe ôtô ngày càng gia tăng.