Nắng nóng tấn công các nước Bắc Âu, Bắc Cực nóng kỷ lục

Bảo Châu |

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm khắp các nước Bắc Âu từ cuối tuần qua.

Viện Khí tượng Quốc gia Phần Lan ghi nhận mức nhiệt độ nóng nhất trong tháng 6 của khu vực này kể từ khi các dữ liệu thời tiết bắt đầu được ghi chép vào năm 1844.

Khu vực Kevo ở cực bắc của Phần Lan ghi nhận mức nhiệt 33,5 độ C hôm 4.7, nóng nhất kể từ năm 1914 đạt 34,7 độ C.

Theo Straits Times, một số khu vực của Thụy Điển cũng báo cáo nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 6.

"Tháng 6.2021 là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận ở Stockholm, quê hương Thụy Điển của tôi, với một biên độ chênh lệch lớn" - nhà hoạt động bảo vệ môi trường Greta Thunberg cho biết trên Twitter.

Cô cũng cho biết, tháng 6 nóng kỷ lục thứ 2 là vào năm 2020. Kỷ lục thứ 3 vào năm 2019. Cô cũng đưa ra nhận xét rằng đây là tính tiếp nối chứ khó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Viện Khí tượng của Na Uy đã báo cáo mức nhiệt 34 độ C ở Saltdal, một quận gần Vòng Cực. Đây là nhiệt độ cao nhất đo được ở nước này trong năm nay và chỉ thấp hơn 1,6 độ C so với kỷ lục cao nhất mọi thời đại của Na Uy.

Một số nơi trên thế giới đã trải qua những đợt nắng nóng gay gắt trong năm nay.

Canada đang phải đối mặt với hàng loạt vụ cháy rừng ở tỉnh British Columbia phía tây khi cái nóng oi bức đẩy mức nhiệt độ lên tới 49,6 độ C - lập kỷ lục mới trên toàn quốc.

Trong khi đó, cả ở Mỹ và Canada đều đã ghi nhận hàng trăm ca tử vong do nắng nóng ở những người có vấn đề về sức khỏe và bệnh nền.

Hôm 1.7, Liên Hợp Quốc xác nhận nhiệt độ cao kỷ lục mới ở lục địa Nam Cực - được đo vào năm ngoái - là 18,3 độ C.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Sửng sốt cảnh tượng nắng nóng nướng sò chín hàng loạt trên bãi biển Mỹ

Bảo Châu |

Nắng nóng kỷ lục lên tới 49,5 độ C làm hàng loạt con sò bị nướng chín trên bãi biển Washington, Mỹ.

Cháy lớn dữ dội do nắng nóng, sơ tán hơn 1.000 người miền tây Canada

Phương Linh |

Các đám cháy lớn bùng phát do nắng nóng kỷ lục ở miền tây Canada đã khiến khoảng 1.000 người phải sơ tán.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt Mỹ và Canada, gia tăng vài trăm ca tử vong

Phương Linh |

Nắng nóng kỷ lục trong lịch sử ở Mỹ và Canada khiến số người chết lên đến vài trăm người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sửng sốt cảnh tượng nắng nóng nướng sò chín hàng loạt trên bãi biển Mỹ

Bảo Châu |

Nắng nóng kỷ lục lên tới 49,5 độ C làm hàng loạt con sò bị nướng chín trên bãi biển Washington, Mỹ.

Cháy lớn dữ dội do nắng nóng, sơ tán hơn 1.000 người miền tây Canada

Phương Linh |

Các đám cháy lớn bùng phát do nắng nóng kỷ lục ở miền tây Canada đã khiến khoảng 1.000 người phải sơ tán.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt Mỹ và Canada, gia tăng vài trăm ca tử vong

Phương Linh |

Nắng nóng kỷ lục trong lịch sử ở Mỹ và Canada khiến số người chết lên đến vài trăm người.