Nắng nóng kỷ lục, nhà máy thủy điện California đóng cửa lần đầu sau 50 năm

Bảo Châu |

Một nhà máy thủy điện ở California dự kiến ​​sẽ đóng cửa lần đầu tiên sau 50 năm vì mực nước tiếp tục giảm do nắng nóng kéo dài.

CNN đưa tin, các quan chức tiểu bang California ngày 17.6 cho biết, tình trạng nắng nóng, hạn hán đang diễn ra trên khắp miền Tây nước Mỹ đã làm cạn kiệt nghiêm trọng lượng nước tại nhà máy điện Edward Hyatt ở hồ Oroville, California. Mực nước hồ hiện đang dao động trong khoảng 213m trên mực nước biển.

Nhà máy thủy điện này được khai trương vào năm 1967 và vận hành từ đó đến nay. Nếu mực nước tiếp tục giảm với tốc độ hiện tại, nhà máy sẽ phải đóng cửa khoảng 2 đến 3 tháng, khung thời gian trùng với cao điểm của mùa cháy rừng.

Liza Whitmore, phát ngôn viên cơ quan Tài nguyên Nước California (DWR), cho biết: "Nếu mực nước hồ tiếp tục giảm sâu trên thang đo vào cuối mùa hè này, DWR lần đầu tiên sẽ ngừng phát điện tại nhà máy Hyatt do không đủ nước để quay các tuabin phát điện".

Hồ Oroville là hồ chứa nước lớn thứ hai của California và tạo ra lượng điện đủ để cung cấp cho 800.000 ngôi nhà hoạt động hết công suất.

Để đối phó với đợt nắng nóng gay gắt ở California, Thống đốc Gavin Newsom đã ký một tuyên bố khẩn cấp đình chỉ các yêu cầu cấp phép và giải phóng các máy phát điện dự phòng của tiểu bang.

Đợt nắng nóng hiện đang đổ bộ phần lớn miền Tây được Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ mô tả là "nguy hiểm và kỷ lục" và ảnh hưởng đến hơn 50 triệu người Mỹ.

Công ty điện lực đang yêu cầu người dân California giảm mức độ sử dụng điện, đặc biệt là vào buổi tối, để tránh mất điện và làm hư hại đường dây truyền tải.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu cũng không thoát khỏi nắng nóng gay gắt

Khánh Minh |

Không thoát khỏi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở các khu vực của Châu Âu được dự báo đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 2019.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".

Chảo lửa kỷ lục khắp miền Tây, 50 triệu người Mỹ được cảnh báo nguy hiểm

Phương Linh |

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phát đi cảnh báo nắng nóng tới 50 triệu người ở 8 bang miền Tây, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực uống đủ nước và ở trong nhà.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Châu Âu cũng không thoát khỏi nắng nóng gay gắt

Khánh Minh |

Không thoát khỏi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở các khu vực của Châu Âu được dự báo đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 2019.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".

Chảo lửa kỷ lục khắp miền Tây, 50 triệu người Mỹ được cảnh báo nguy hiểm

Phương Linh |

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phát đi cảnh báo nắng nóng tới 50 triệu người ở 8 bang miền Tây, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực uống đủ nước và ở trong nhà.