Nắng nóng khắc nghiệt "nấu chín" sinh vật biển ở Canada

Nguyễn Hạnh |

Nhiệt độ khắc nghiệt và thủy triều thấp tại các bờ biển ở Canada được cho là đang "nấu chín" các sinh vật biển bao gồm trai, ốc, sò…

Science Times đưa tin, trong đợt nắng nóng gần đây, nhiệt độ các bờ biển ở Vancouver, Canada là hơn 40 độ C, trong khi nhiệt độ ở bờ biển British Columbia đã lên đến hơn 50 độ C.

Nhà sinh vật học Chris Harley từ Đại học British Columbia cho biết tác động của đợt nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn ảnh hưởng đến các sinh vật biển. Ước tính có hàng tỉ sinh vật biển đã chết tại các bãi biển ở Canada.

Harley kể rằng anh đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hàng chục nghìn con trai, ốc, sao biển,... chết và bốc mùi hôi thối nồng nặc trên các bãi biển ở Vancouver và bãi biển British Columbia.

Tiến sĩ Harley giải thích: "Khi nhiệt độ tăng cao cùng với thủy triều xuống ở các bờ biển, nước sẽ nóng hơn rất nhiều so với không khí, giống như bạn đang ở trong một chiếc xe hơi đỗ dưới ánh nắng gay gắt".

Theo CBC, cái chết của những sinh vật biển này có thể tác động đáng kể đến chất lượng nước biển vì chúng có bộ lọc giúp loại bỏ cặn bẩn trong nước và làm cho nước trong hơn. Chúng còn ăn các sinh vật phù du nổi trên mặt nước và đóng vai trò như một sự kết nối giữa hệ sinh thái biển và bờ biển.

Tiến sĩ Harley bày tỏ: "Mặc dù không có giải pháp tức thời nào có thể ngăn cản những tác động của biến đổi khí hậu, nhưng có một điều mà con người có thể làm, đó là giảm lượng phát thải khí nhà kính. Nhóm của tôi đang trong quá trình thu thập thêm dữ liệu và các con số vẫn đang tăng lên chóng mặt".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Biến đổi khí hậu khiến 8 tỉ người nguy cơ mắc sốt rét, sốt xuất huyết

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy, hơn 8 tỉ người có thể có nguy cơ mắc bệnh sốt rét và sốt xuất huyết vào năm 2080 nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục tăng mạnh và gây biến đổi khí hậu.

Cháy lớn dữ dội do nắng nóng, sơ tán hơn 1.000 người miền tây Canada

Phương Linh |

Các đám cháy lớn bùng phát do nắng nóng kỷ lục ở miền tây Canada đã khiến khoảng 1.000 người phải sơ tán.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt Mỹ và Canada, gia tăng vài trăm ca tử vong

Phương Linh |

Nắng nóng kỷ lục trong lịch sử ở Mỹ và Canada khiến số người chết lên đến vài trăm người.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Mặt bằng vàng Lê Lợi vẫn ế ẩm, không tìm được khách thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Đường Lê Lợi (quận 1) đã hoàn thành, tháo hẳn rào chắn và đưa vào sử dụng nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nhiều mặt bằng để trống, chưa tìm được khách thuê.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Biến đổi khí hậu khiến 8 tỉ người nguy cơ mắc sốt rét, sốt xuất huyết

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy, hơn 8 tỉ người có thể có nguy cơ mắc bệnh sốt rét và sốt xuất huyết vào năm 2080 nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục tăng mạnh và gây biến đổi khí hậu.

Cháy lớn dữ dội do nắng nóng, sơ tán hơn 1.000 người miền tây Canada

Phương Linh |

Các đám cháy lớn bùng phát do nắng nóng kỷ lục ở miền tây Canada đã khiến khoảng 1.000 người phải sơ tán.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt Mỹ và Canada, gia tăng vài trăm ca tử vong

Phương Linh |

Nắng nóng kỷ lục trong lịch sử ở Mỹ và Canada khiến số người chết lên đến vài trăm người.