Nắng nóng, hạn hán kéo dài làm cạn kiệt hồ chứa lớn nhất Mỹ

Ngọc Vân |

Đợt nắng nóng gay gắt hiện tại cộng với hạn hán kéo dài 22 năm khiến hồ chứa lớn nhất nước Mỹ cạn kiệt nước.

Nằm giữa bang Nevada và Arizona và hình thành bởi đập Hoover, hồ Mead chứa được lượng nước khổng lồ hơn 32 tỉ m3, là hồ chứa lớn nhất ở Mỹ về công suất nước.

Tuy nhiên, hồ này đã không đạt được công suất lớn nhất trong hơn 22 năm qua do sự kết hợp của hạn hán cùng nhu cầu về nước gia tăng, và hiện đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại. Tính ở mốc 14.6.2021, hồ Mead chỉ chứa khoảng 11 tỉ m3 nước, chỉ bằng khoảng 36% dung tích đầy đủ.

Hồ Mead nằm trên sông Colorado - hệ thống sông cung cấp nước cho hàng chục triệu người ở 7 tiểu bang lưu vực cũng như Mexico, nhưng có khả năng khu vực này sẽ lâm vào tình trạng thiếu hụt nước cấp độ 1 trong năm 2022 - theo Mike Bernardo, người quản lý hoạt động sông cho khu vực lưu vực Hạ Colorado của Cục Khai hoang.

Theo Cơ quan Giám sát Hạn hán Mỹ, một vùng rộng lớn ở Nevada, Arizona và Utah đang trải qua một "đợt hạn hán đặc biệt" - mức độ cao nhất trong thang đo hạn hán.

Hạn hán kéo dài ở khu vực hồ Mead. Ảnh: Weather
Hạn hán kéo dài ở khu vực hồ Mead. Ảnh: Weather Channel

Lượng mưa cuối cùng có thể đo được ở khu vực hồ Mead là vào ngày 16.5, theo nhà khí tượng học cao cấp của AccuWeather, Carl Erickson. Tuy nhiên, lượng mưa chỉ là 2,5mm. Trước đó, ngày 11.3, lượng mưa đạt 16mm. Tổng lượng mưa trong năm cho đến nay, từ ngày 1.1 đến ngày 15.6, là 21mm. Bình thường, lượng mưa trong cùng khoảng thời gian này là 51mm.

Erickson nói thêm, có khả năng khu vực này sẽ vẫn khô hạn cho đến hết tháng 6 và đầu tháng 7. Cho đến nay, không có lượng mưa nào có thể đo được trong tháng 6.

Nhà cổ sinh vật học Matthew Lachniet, người nghiên cứu lịch sử khí hậu của hành tinh, nói với AccuWeather rằng, tác động của con người cũng góp phần gây ra hạn hán.

Lachniet cho biết: “Có một số biến đổi tự nhiên dẫn đến những đợt hạn hán này nhưng cũng có tác động của con người và điều đó khiến nhiệt độ tăng lên”.

Ông nói thêm, nước bốc hơi nhiều hơn, sau đó đất không giúp hạ nhiệt khí hậu mà khuếch đại nền nhiệt quá cao đó.

Hệ thống nước, bao gồm các đập Hoover, Davis và Parker, được thiết kế để lấy và trữ nước lúc lưu lượng chảy cao, sau đó cung cấp nước tích trữ trong thời gian hạn hán và dòng chảy thấp. Tuy nhiên, hạn hán càng kéo dài thì tác động của quá trình đó càng lớn.

Bernardo cho biết: “Chúng ta đã chứng kiến ​​22 năm về cơ bản là những năm hạn hán. Chỉ có 5 trong số 22 năm qua có lượng nước chảy vào cao hơn mức trung bình".

Hồ chứa Mead hình thành từ đập Hoover. Ảnh: AccuWeather
Hồ chứa Mead hình thành từ đập Hoover. Ảnh: AccuWeather

Patti Aaron, một nhân viên công vụ tại Cục Khai hoang, nói rằng, sẽ mất từ ​​3 đến 4 năm các lớp băng tuyết trên mức trung bình ở Rockies mới lấp đầy hồ Mead và hồ Powell.

Bernardo lưu ý rằng, lớp băng tuyết ở Rockies cung cấp khoảng 90% lượng nước cho sông Colorado. Con sông này cung cấp nước cho cả hồ Mead và Powell. Hồ Powell hiện cũng chỉ chiếm khoảng 34% công suất tối đa.

Tuy nhiên, các quan chức đã cố gắng trấn an công chúng rằng các nỗ lực bảo tồn có thể giúp hạn chế tình trạng thiếu nước.

Aaron nói: "Không có gì bất ngờ khi chúng ta đã trải qua 22 năm hạn hán và nó không nằm ngoài kế hoạch. Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch để giữ cho hồ chứa không xuống mức tới hạn".

Trong khi đó, người dân và các bang sẽ phải làm phần việc của họ để bảo tồn nước. Theo Aaron, tuyên bố thiếu hụt sẽ đồng nghĩa với việc cắt giảm nguồn nước đối với Arizona, Nevada và Mexico.

Nhà cổ sinh vật học Lachniet nói: “Chúng ta thấy rằng thiên nhiên có khả năng gây ra cho chúng ta những đợt hạn hán kéo dài hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm".

Bản đồ hạn hán ở tây nam Mỹ ngày 10.6.2021. Ảnh: US Drought Monitor
Bản đồ hạn hán ở tây nam Mỹ ngày 10.6.2021. Ảnh: US Drought Monitor

Ngoài hạn hán, hiện tại miền Tây nước Mỹ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ gần 50 độ C. Các nhà khí tượng học cho hay, đợt nắng nóng bất thường vào cuối mùa xuân là do áp suất cao hình thành trên các sa mạc phía tây nam.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ xảy ra hỏa hoạn tại các bang Arizona, California, Nevada và Utah, trong bối cảnh các đám cháy rừng lớn đã bùng phát ở các bang Colorado và Arizona.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu cũng không thoát khỏi nắng nóng gay gắt

Khánh Minh |

Không thoát khỏi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở các khu vực của Châu Âu được dự báo đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 2019.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".

Chảo lửa kỷ lục khắp miền Tây, 50 triệu người Mỹ được cảnh báo nguy hiểm

Phương Linh |

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phát đi cảnh báo nắng nóng tới 50 triệu người ở 8 bang miền Tây, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực uống đủ nước và ở trong nhà.

Tổng thống bất đắc dĩ-người vắng mặt khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Thanh Hà |

Khi Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol, tất cả các quan chức đều có mặt, trừ một thành viên nội các.

Ngành nào có doanh nghiệp niêm yết làm ăn bết bát nhất quý vừa qua?

Đức Mạnh |

Doanh nghiệp niêm yết ba ngành thép, sản xuất thực phẩm và chứng khoán "dắt tay" nhau kéo lùi đà tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán xuống 24,8% trong quý IV/2022.

Công việc bị ảnh hưởng khi 4 tuyến cáp quang biển bị đứt

HỮU CHÁNH |

Việt Nam hiện có hơn 72 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 toàn cầu. Do đó, việc bốn tuyến cáp quang biển gặp sự cố tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều người dân.

Nghỉ việc trước Tết, người lao động loay hoay tìm việc đầu năm

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Ghi nhận tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên..

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Châu Âu cũng không thoát khỏi nắng nóng gay gắt

Khánh Minh |

Không thoát khỏi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở các khu vực của Châu Âu được dự báo đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 2019.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".

Chảo lửa kỷ lục khắp miền Tây, 50 triệu người Mỹ được cảnh báo nguy hiểm

Phương Linh |

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phát đi cảnh báo nắng nóng tới 50 triệu người ở 8 bang miền Tây, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực uống đủ nước và ở trong nhà.