Nam sinh Trung Quốc dùng hóa chất diệt chuột hạ độc bạn cùng phòng

Thanh Hà |

Một cựu sinh viên Đại học Lehigh, Mỹ bị cáo buộc đầu độc từ từ bạn cùng phòng và phá hoại đồ đạc của nạn nhân với những graffiti mang tính phân biệt chủng tộc.

Theo Daily Mail, cựu nam sinh Yukai Yang, 22 tuổi, bị buộc tội hôm 20.12 với tội danh cố ý giết người và các cáo buộc phạm tội liên quan tới đe dọa mang tính phân biệt chủng tộc.

Giới chức cho biết, Yang là một sinh viên chuyên ngành hóa học người Trung Quốc đã khiến bạn cùng phòng bị bệnh bằng cách thêm tali vào nước súc miệng, thức ăn và đồ uống của bạn cùng phòng vào mùa xuân vừa qua.

Bạn cùng phòng của nam sinh người Trung Quốc là Juwan Royal đã gặp các triệu chứng như chóng mặt, run rẩy và nôn mửa.

Một xét nghiệm máu sau đó cho thấy, Juwan Royal dương tính với tali, thành phần có trong thuốc diệt chuột và hiện bị cấm ở Mỹ.

"Đã có một khoảng thời gian tali được thêm vào thực phẩm và đồ uống trong tủ lạnh. Anh đấy đã trở nên yếu hơn mọi lúc" - ông John Morganelli công tố viên quận Northampton nói.

Royal đã báo cảnh sát vào thời điểm tháng 2 năm nay khi bị bỏng rát khi uống nước từ chai nước trong phòng. Anh cho biết đã đánh thức Yang để báo việc bị bỏng và rửa miệng, nhưng lưỡi của anh vẫn bị đau vài ngày sau đó.

Đến ngày 18.3, Royal lại bị ốm lần nữa và tiếp tục gọi cảnh sát.

Ông John Morganelli cho hay, Yang nói cảnh sát rằng sữa trong tủ lạnh và nước súc miệng của Royal đã bị đổi màu. Nam sinh người Trung Quốc cũng nói với cảnh sát rằng có ai đó đã làm xáo trộn tài sản trong phòng của họ.

Đến ngày 29.3, Royal lại bị ốm lần nữa, bắt đầu nôn nao và run rẩy. Anh được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Khoảng một tuần sau đó, những bức tranh graffiti có nội dung "hãy cút khỏi đây" xuất hiện trên giường của Royal và anh đã trình báo cảnh sát.

Yang tuyên bố anh đã rời khỏi phòng và khóa cửa nhưng công tố viên Morganelli cho biết, cảnh sát đã so sánh nét chữ graffiti với chữ viết của Yang và thấy sự tương đồng.

Ông Morganelli cho biết, xét nghiệm cho thấy Royal có kết quả dương tính với tali ở mức 3,6microgram/lít, vượt quá mức độc tính an toàn cho mọi người.

Sau khi máy tính của Yang bị tịch thu, anh thừa nhận đã mua hóa chất trực tuyến nhưng nói rằng mua để đầu độc chính mình nếu kết quả học tập kém đi.

Sau đó, nam sinh người Trung Quốc đã thừa nhận trộn hóa chất vào thức ăn và đồ uống trong tủ lạnh phòng ở.

Theo trợ lý công tố viên Abe Kassis, Royal khá sốc khi biết mình bị đầu độc bởi anh cho rằng họ có quan hệ khá thân thiết.

Yang đã bị gửi đến nhà tù quận Northampton thay vì khoản bảo lãnh 200.000 USD. Hiện anh không còn theo học tại trường Lehigh và visa sinh viên của người này cũng đã bị tịch thu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ 22 người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao

CHÍ VĂN |

Ngày 20.12, Công an tỉnh BR-VT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và làm thẻ ngân hàng giả hoạt động trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Người Canada thứ 3 bị Trung Quốc giam giữ sau vụ bắt sếp Huawei

Ngọc Vân |

Công dân Canada thứ 3 bị giới chức Trung Quốc bắt giữ trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước chưa hạ nhiệt sau vụ giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada.

Bắt đối tượng người Trung Quốc vận chuyển 34kg pháo nổ vào Việt Nam

T.N.D |

Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào chiều ngày 18.12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) đã phát hiện và tiến hành  bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển 34kg pháo nổ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tạm giữ 22 người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao

CHÍ VĂN |

Ngày 20.12, Công an tỉnh BR-VT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và làm thẻ ngân hàng giả hoạt động trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Người Canada thứ 3 bị Trung Quốc giam giữ sau vụ bắt sếp Huawei

Ngọc Vân |

Công dân Canada thứ 3 bị giới chức Trung Quốc bắt giữ trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước chưa hạ nhiệt sau vụ giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada.

Bắt đối tượng người Trung Quốc vận chuyển 34kg pháo nổ vào Việt Nam

T.N.D |

Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào chiều ngày 18.12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) đã phát hiện và tiến hành  bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển 34kg pháo nổ.