Nam Phi ngừng truy vết tiếp xúc ca COVID-19

Hải Anh |

Nam Phi đang chấm dứt nỗ lực truy vết tiếp xúc của những người bị nhiễm COVID-19 vì tin rằng hầu hết dân số đã phơi nhiễm với virus này.

Lãnh đạo cơ quan y tế Sandile Buthelezi nêu trong thông tư gửi tới quan chức các tỉnh vào cuối ngày 23.12 rằng, với COVID-19 ở Nam Phi, chính phủ hiện chuyển sang chiến lược giảm thiểu, nhấn mạnh đến việc tự giám sát và các biện pháp như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Ông Buthelezi cho hay, "có tỉ lệ cao những người có một số khả năng miễn dịch khỏi lây nhiễm và/hoặc tiêm chủng". "Các chiến lược ngăn chặn không còn phù hợp nữa - giảm thiểu là chiến lược khả thi duy nhất. Điều này đặc biệt đúng với các biến thể mới hơn, dễ lây nhiễm/lây truyền hơn như Omicron" - ông nói thêm.

Quan chức y tế Nam Phi thông báo: “Tất cả hoạt động truy vết tiếp xúc sẽ bị dừng ngay lập tức".

Tuy nhiên, sẽ có ngoại lệ ở những cơ sở khép kín như nhà tù, trường học và các ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng.

Các ca tiếp xúc với F0 ở Nam Phi hiện được khuyến nghị tự theo dõi triệu chứng sau đó đi xét nghiệm. Nếu không, những ca tiếp xúc này nên tránh những nơi đông người, đảm bảo đeo khẩu trang và tôn trọng các quy tắc về giãn cách trong 5 đến 7 ngày.

Nếu xuất hiện các triệu chứng và kết quả xét nghiệm dương tính, những ca này nên cách ly trong 10 ngày sau đó tiếp tục các hoạt động bình thường mà không cần xét nghiệm lại nếu đã bình phục.

AFP thông tin, Nam Phi chính thức là quốc gia bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất ở Châu Phi, với gần 3,4 triệu kết quả xét nghiệm dương tính và hơn 90.000 ca tử vong trong tổng số 59 triệu dân.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu chứng minh đỉnh dịch Omicron đã qua ở Nam Phi

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nam Phi giảm trong những ngày gần đây có thể báo hiệu rằng việc tăng ca mắc do biến thể Omicron ở nước này đã qua đỉnh điểm.

Công bố dữ liệu hiệu quả vaccine Pfizer ở Nam Phi giữa làn sóng Omicron

Bảo Châu |

Hai liều vaccine Pfizer dường như cho hiệu quả tới 70% trong phòng ngừa nhập viện ở Nam Phi trong những tuần gần đây, theo nghiên cứu mới.

Nam Phi chưa có tín hiệu gì cho thấy Omicron gây COVID-19 nặng hơn

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Nam Phi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy biến thể Omicron đang gây ra bệnh nặng hơn.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Dấu hiệu chứng minh đỉnh dịch Omicron đã qua ở Nam Phi

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nam Phi giảm trong những ngày gần đây có thể báo hiệu rằng việc tăng ca mắc do biến thể Omicron ở nước này đã qua đỉnh điểm.

Công bố dữ liệu hiệu quả vaccine Pfizer ở Nam Phi giữa làn sóng Omicron

Bảo Châu |

Hai liều vaccine Pfizer dường như cho hiệu quả tới 70% trong phòng ngừa nhập viện ở Nam Phi trong những tuần gần đây, theo nghiên cứu mới.

Nam Phi chưa có tín hiệu gì cho thấy Omicron gây COVID-19 nặng hơn

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Nam Phi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy biến thể Omicron đang gây ra bệnh nặng hơn.