Nam Phi chưa có tín hiệu gì cho thấy Omicron gây COVID-19 nặng hơn

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Nam Phi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy biến thể Omicron đang gây ra bệnh nặng hơn.

Nam Phi đã cảnh báo thế giới về biến thể Omicron vào cuối tháng trước. Tới nay, dữ liệu bệnh viện cho thấy, số ca COVID-19 nhập viện tăng mạnh ở hơn một nửa trong số 9 tỉnh của Nam Phi, nhưng tử vong không tăng đột ngột và các chỉ số như thời gian nằm viện trung bình cũng trấn an công chúng, Reuters đưa tin.

Dù các nhà khoa học cho biết cần thêm thời gian để đưa ra kết luận chính xác, nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Joe Phaahla nhận định, những dấu hiệu về mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể Omicron gây ra là tích cực.

“Dữ liệu sơ bộ cho thấy dù tỉ lệ nhập viện ngày càng tăng nhưng có vẻ như đó đơn thuần là bởi các con số chứ không phải do bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào của chính biến thể này - biến thể Omicron" - ông nói.

Trong vài ngày qua, đợt bùng phát trên toàn quốc liên quan đến biến thể Omicron đã lây nhiễm cho khoảng 20.000 người mỗi ngày, với 19.018 ca COVID-19 vào ngày 9.12, nhưng chỉ có 20 trường hợp tử vong mới,  theo dữ liệu từ Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi.

Lây nhiễm COVID-19 hiện tại ở Nam Phi cũng chưa đạt tới thời kỳ đỉnh điểm một ngày hơn 26.000 ca mà nước này từng ghi nhận trong làn sóng thứ 3 do biến thể Delta.

Nam Phi đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 38% người trưởng thành, nhiều hơn so với nhiều quốc gia Châu Phi khác nhưng vẫn chưa đạt so với mục tiêu cuối năm của chính phủ.

Nam Phi cũng đang đẩy nhanh tiêm liều nhắc lại cho những người đã tiêm chủng đầy đủ. Quan chức Bộ Y tế Nam Phi Nicholas Crisp cho hay, liều nhắc lại vaccine Pfizer-BioNTech sẽ được tiêm cho mọi người 6 tháng sau khi họ tiêm liều 2, với những người đầu tiên đủ điều kiện tiêm vào cuối tháng này. Liều nhắc lại của vaccine Johnson & Johnson, đã sẵn có cho các nhân viên y tế và sẽ sớm được tung ra cho những đối tượng khác. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Từ khi phát hiện biến thể Omicron, số ca COVID-19 ở Nam Phi tăng 403%

Song Minh |

Một tuần sau khi phát hiện biến thể Omicron, số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi tăng vọt 403%.

Giới khoa học Nam Phi tìm cách ứng phó với làn sóng biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học ở Nam Phi đang vô cùng lo lắng và đang tìm cách chống lại làn sóng COVID-19 mới do siêu biến thể Omicron thúc đẩy.

Cựu Tổng thống Nam Phi được trao giải Nobel Hòa bình qua đời

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Nam Phi F.W. de Klerk, người cùng nhận giải Nobel Hòa bình với cố Tổng thống Nelson Mandela và là tổng cuối cùng của chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi, đã qua đời ở tuổi 85.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Xóa bỏ ổ gà, đường dưới đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội có diện mạo mới

Thu Hiền |

Hà Nội - Trục đường bên dưới tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã được cải tạo, thảm lớp nhựa sau nhiều năm xuống cấp, chằng chịt vết nứt, ổ gà.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Từ khi phát hiện biến thể Omicron, số ca COVID-19 ở Nam Phi tăng 403%

Song Minh |

Một tuần sau khi phát hiện biến thể Omicron, số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi tăng vọt 403%.

Giới khoa học Nam Phi tìm cách ứng phó với làn sóng biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học ở Nam Phi đang vô cùng lo lắng và đang tìm cách chống lại làn sóng COVID-19 mới do siêu biến thể Omicron thúc đẩy.

Cựu Tổng thống Nam Phi được trao giải Nobel Hòa bình qua đời

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Nam Phi F.W. de Klerk, người cùng nhận giải Nobel Hòa bình với cố Tổng thống Nelson Mandela và là tổng cuối cùng của chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi, đã qua đời ở tuổi 85.