Nam Mỹ kêu gọi loại mặt hàng chủ lực của Nga ra khỏi trừng phạt

Bảo Châu |

Sáu quốc gia Nam Mỹ đề xuất loại trừ phân bón ra khỏi các lệnh trừng phạt Nga.

Thông tin được Bộ trường Nông nghiệp Brazil Tereza Cristina Dias đưa ra ngày 10.3.

Bà cho biết, Brazil cùng với sự ủng hộ của Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay và Uruguay đã đề xuất loại trừ các sản phẩm phân bón của Nga ra khỏi các lệnh trừng phạt và đệ trình lên Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO).

Brazil, một cường quốc nông nghiệp, là nhà nhập khẩu phân bón hàng đầu thế giới. Họ lập luận rằng các chất dinh dưỡng cho cây trồng, trong đó có cây lương thực, thực phẩm, không nên là mục tiêu của các lệnh trừng phạt.

Brazil nhập khẩu 85% lượng phân bón cần thiết cho các loại cây ngũ cốc. Hơn 1/5 lượng hàng nhập khẩu của nước này, tương đương 9 triệu tấn vào năm 2021, đến từ Nga.

Bộ trưởng Dias dự kiến ​​sẽ trao đổi với Tổng giám đốc FAO Qu Dongyu, đồng thời kêu gọi các nước tìm ra giải pháp toàn cầu cho vấn đề này. Bà lưu ý rằng tình trạng thiếu phân bón sẽ gây ra lạm phát lương thực và có khả năng làm suy yếu an ninh lương thực.

Bà bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự đồng tình từ FAO để thuyết phục các thành viên Liên Hợp Quốc khác ủng hộ đề xuất này. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Dias cho biết: “Lạm phát lương thực toàn cầu là điều mà tất cả các quốc gia phải lo lắng''.

Ngay cả trước khi nổ ra chiến sự ở Ukraina, nguồn cung phân bón toàn cầu, đặc biệt là phân kali, đã bị cắt giảm sau khi Mỹ trừng phạt một nhà sản xuất lớn khác là Belarus.

Như một phần trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung cho Brazil, Bộ trưởng Nông nghiệp Dias và đại diện công ty Brazil sẽ đến Canada vào tuần tới. Đây là nơi đặt trụ sở của Nutrien - nhà sản xuất kali toàn cầu lớn nhất thế giới.

Trong khi Nga là nhà cung cấp chính cho Brazil về hỗn hợp phân NPK gồm nitơ, phốt pho và kali, thì Canada là nguồn cung cấp kali chính của Brazil được sử dụng để nâng cao sản lượng cây trồng.

Vài ngày trước khi chiến sự Nga - Ukraina nổ ra, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã đến thăm Mátxcơva để thảo luận về nguồn cung phân bón của Nga và việc bán thịt bò Brazil.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Các ngân hàng phương Tây mất trắng khoản nợ 120 tỉ USD của Nga

Song Minh |

Nga nợ các ngân hàng phương Tây 120 tỉ USD và phương Tây có thể sẽ không lấy lại được khoản tiền này.

Nga nói Trung Quốc từ chối cung cấp linh kiện máy bay

Hải Anh |

Trung Quốc đã từ chối cung cấp linh kiện máy bay cho các hãng hàng không Nga, một quan chức tại cơ quan hàng không Nga thông tin ngày 10.3.

EU đã sử dụng hết các biện pháp trừng phạt Nga

Khánh Minh |

Đại diện EU cho biết đã hết sạch các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Các ngân hàng phương Tây mất trắng khoản nợ 120 tỉ USD của Nga

Song Minh |

Nga nợ các ngân hàng phương Tây 120 tỉ USD và phương Tây có thể sẽ không lấy lại được khoản tiền này.

Nga nói Trung Quốc từ chối cung cấp linh kiện máy bay

Hải Anh |

Trung Quốc đã từ chối cung cấp linh kiện máy bay cho các hãng hàng không Nga, một quan chức tại cơ quan hàng không Nga thông tin ngày 10.3.

EU đã sử dụng hết các biện pháp trừng phạt Nga

Khánh Minh |

Đại diện EU cho biết đã hết sạch các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga.