Nam giới Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ để “lên đời nhan sắc”

Hà Liên |

Từ hút mỡ ở ngực tới phẫu thuật tạo hình mũi, ngày càng nhiều nam giới Hàn Quốc chuyển sang phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt “mỹ nam” và thân hình đẹp, nam tính vốn là hình tượng rất phổ biến của các nghệ sĩ trong những bộ phim truyền hình, các ngôi sao ca nhạc và trong các chương trình truyền hình thực tế giúp thay đổi diện mạo của Hàn Quốc.
Tiêu chuẩn vẻ đẹp phái mạnh thay đổi
Tiêu chuẩn về khuôn mặt đại diện cho vẻ đẹp nam giới đang thay đổi ở Hàn Quốc. Từ lâu, vẻ đẹp nam tính đã là đặc điểm được tôn vinh như hình mẫu nam diễn viên có vẻ ngoài nam tính, giọng khàn trầm trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc thập niên 1990 và 2000 đã được thay thế bởi một mẫu hình những “mỹ nam” như thần tượng Kpop và người nổi tiếng thế hệ trẻ.
Các nhóm nhạc nam như Super Junior, Shinee, Beast, Big Bang, các diễn viên Song Joong Ki, Hyun Bin và Kim Soo Hyun... đã giúp quảng bá hình tượng này ở Hàn Quốc. Điều này được phản ánh mạnh mẽ trong các xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ của nam giới thời gian gần đây.
Người hâm mộ đánh giá cao vẻ đẹp của nam diễn viên Bae Yong Joon và coi nam diễn viên này là thế hệ đầu tiên của hình mẫu “mỹ nam” tại Hàn Quốc. Hình mẫu này sau đó bùng nổ khi giới trẻ chuyển sang thích Lee Min-ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum - các “mỹ nam” của F4 (một nhóm được hình thành bởi những chàng đẹp trai đẹp, giàu có nhất tại một trường trung học giả tưởng) trong phiên bản của manga “Boys Over Flowers” của Nhật Bản. Kể từ khi F4 xuất hiện trên màn ảnh năm 2009, xu hướng “kkonminam” hay “mỹ nam” thực sự bùng nổ mạnh mẽ.
Các xu hướng dành cho nam giới
“Tôi nghĩ rằng hình mẫu lý tưởng của nam giới Hàn Quốc ngày nay khá khác biệt. Nếu một người đàn ông Hàn Quốc trông “xinh” thì có nghĩa là anh ta đẹp trai. Nam giới Hàn Quốc so với các nền văn hoá khác, thực sự muốn có vẻ ngoài trông mềm mại hơn”, bà Joy Kang, Giám đốc điều hành Eunogo - công ty tư vấn dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc có trụ sở tại Singapore, cho biết.
Bác sĩ Lee Hyun Taek, Thẩm mỹ viện Banobagi ở Gangnam - “thánh đường” của phẫu thuật thẩm mỹ của thủ đô Seoul cho biết: “Trước đây, nam giới Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên nam tính hơn, nhưng bây giờ họ quan tâm đến mỹ phẩm, như kem BB và các sản phẩm chăm sóc da, và quan tâm nhiều hơn đến việc thu hút theo trường phái lưỡng tính”.
Theo bác sĩ Lee Hyun Taek, nam diễn viên Jang Dong Gun là một ví dụ về hình mẫu lý tưởng cho “mỹ nam” của Hàn Quốc. “Họ muốn có khuôn mặt giống như thần tượng hay những người nổi tiếng. Ngày càng có nhiều nam giới theo đuổi vẻ đẹp mềm mại hơn trước đây. Mỹ phẩm dành cho nam giới cũng như các xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ đang đi theo chiều hướng này.
Bác sĩ Lee Hyun Taek tiết lộ, tại Thẩm mỹ viện Banobagi, các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ dành cho nam giới phổ biến nhất là sửa mũi, phẫu thuật mí mắt, gọt hàm, chỉnh hình cơ thể.
Trong khi, bà Joy Kang cho hay, loại hình phẫu thuật được ưa chuộng nhất vẫn là phẫu thuật tạo hình mũi. “Việc can thiệp dao kéo ở mũi là cách thay đổi diện mạo của cá nhân hiệu quả và cách nhanh chóng nhất”, bà Joy Kang nói.
Theo bà Joy Kang, phái mạnh ở Hàn Quốc muốn có khuôn mặt V-line với làn da hoàn hảo và thân hình nam tính.
Phẫu thuật thẩm mỹ dành cho nam đang gia tăng ở Hàn Quốc. Ảnh: SCMP

Những lựa chọn đa dạng

Bà Joy Kang cho biết, có loại hình phẫu thuật sáu múi dành cho những nam giới thích cơ bụng săn chắc nhưng không tốn thời gian tập luyện. Với hình thức này, nam giới sẽ can thiệp bằng cách hút mỡ.
Một dạng làm đẹp khác cũng bằng cách hút mỡ dành cho nam giới là giảm vòng ngực. Bác sĩ Lee Tae-suk, Thẩm mỹ viện Banobagi nói: “Tỉ lệ béo phì gia tăng trong những năm gần đây và rất nhiều người trẻ tuổi bị thừa cân. Do đó, khi giảm cân, họ cần phải có phẫu thuật để giảm vòng ngực”.
Nhìn chung, phẫu thuật thẩm mỹ dành cho nam đang tăng lên ở Hàn Quốc. Theo bác sĩ Lee Hyun Taek: “Ngày càng có nhiều nam giới muốn cải thiện diện mạo bên ngoài của mình. Người Hàn Quốc, dù là nam hay nữ, đều sẵn sàng nói về phẫu thuật thẩm mỹ. Đó thực sự không phải là một chủ đề đáng xấu hổ. Kể từ khi tôi bắt đầu vai trò làm bác sĩ phẫu thuật năm 2002, số bệnh nhân nam muốn phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng từ 5 đến 10 lần”.
Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Vì đâu “sao Việt” đua nhau công khai phẫu thuật thẩm mỹ?

Bích Hà |

Trước đây, dù có mong muốn làm đẹp, tân trang lại nhan sắc, đa phần nghệ sĩ đều ngại công bố và luôn tìm cách giấu giếm chuyện này. Tuy nhiên gần đây, giới showbiz Việt đang có xu hướng rầm rộ công khai. Dư luận đặt câu hỏi, có thật vì sợ áp lực dư luận mà sao Việt đua nhau làm đẹp, hay nhân chuyện này để gây sự chú ý và tìm cơ hội mong “đổi đời”?

Nghi ngờ Thanh Bi - Quang Lê dùng chuyện tình cảm để PR; Phi Thanh Vân khoe ảnh 21h sau phẫu thuật

V.H (t/hợp) |

Quang Lê thông báo đã chia tay Thanh Bi từ 4 tháng trước, nhưng thời gian qua cả hai vẫn tâm sự về nhau khiến khán giả nghi ngờ cặp đôi dùng chuyện tình cảm để PR; Mỹ Tâm chia sẻ quan niệm thú vị về chuyện ba người; Phi Thanh Vân hé lộ hình ảnh sau 21h phẫu thuật thẩm mỹ... đang làm xôn xao làng giải trí hôm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vì đâu “sao Việt” đua nhau công khai phẫu thuật thẩm mỹ?

Bích Hà |

Trước đây, dù có mong muốn làm đẹp, tân trang lại nhan sắc, đa phần nghệ sĩ đều ngại công bố và luôn tìm cách giấu giếm chuyện này. Tuy nhiên gần đây, giới showbiz Việt đang có xu hướng rầm rộ công khai. Dư luận đặt câu hỏi, có thật vì sợ áp lực dư luận mà sao Việt đua nhau làm đẹp, hay nhân chuyện này để gây sự chú ý và tìm cơ hội mong “đổi đời”?

Nghi ngờ Thanh Bi - Quang Lê dùng chuyện tình cảm để PR; Phi Thanh Vân khoe ảnh 21h sau phẫu thuật

V.H (t/hợp) |

Quang Lê thông báo đã chia tay Thanh Bi từ 4 tháng trước, nhưng thời gian qua cả hai vẫn tâm sự về nhau khiến khán giả nghi ngờ cặp đôi dùng chuyện tình cảm để PR; Mỹ Tâm chia sẻ quan niệm thú vị về chuyện ba người; Phi Thanh Vân hé lộ hình ảnh sau 21h phẫu thuật thẩm mỹ... đang làm xôn xao làng giải trí hôm nay.