Nam Cực trải qua 6 tháng lạnh kỷ lục

Hải Anh |

Trong một năm nắng nóng khắc nghiệt, 6 tháng qua, Nam Cực lại trải qua giai đoạn lạnh nhất được ghi nhận.

"Với thời kỳ bóng tối ở vùng cực, từ tháng 4 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình là -60,9 độ C, kỷ lục trong những tháng đó" - CNN ngày 9.10 dẫn thông tin từ Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia (NSIDC) ở Mỹ.

6 tháng qua cũng là thời kỳ tối tăm nhất tại Nam Cực. Tại đây, mặt trời lặn lần gần nhất vào khoảng xuân phân và không mọc lại cho đến gần thu phân 6 tháng sau đó.

Với toàn bộ lục địa Nam Cực, mùa đông năm 2021 là mùa đông lạnh thứ 2 được ghi nhận, với "nhiệt độ trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 thấp hơn 3,4 độ C so với mức trung bình năm 1981 đến 2010 là -62,9 độ C", theo NSIDC.

“Đây là mùa đông lạnh thứ hai (các tháng 6-7-8), chỉ sau năm 2004 trong kỷ lục thời tiết 60 năm tại Trạm Nam Cực Amundsen-Scott" -  NSIDC thông tin thêm.

Cơ quan này giải thích, đợt lạnh giá kỷ lục bất thường ở Nam Cực được cho là do 2 đợt gió mạnh hơn mức trung bình kéo dài bao quanh lục địa gây cô lập những tảng băng khỏi điều kiện ấm hơn...

Ngay cả trong những tháng mùa hè nắng từ tháng 11 đến tháng 2, thời tiết cũng không bao giờ thực sự "ấm" ở Nam Cực. Trạm Nam Cực Amundsen-Scott, nằm ở độ cao 2.835m, có nhiệt độ trung bình hàng tháng vào mùa hè là -28 độ C. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân khiến các thềm băng khổng lồ ở Nam Cực sụp đổ

Nguyễn Hạnh |

Theo một nghiên cứu mới đây, việc mỏng đi một lớp "keo" dùng để giữ các tảng băng bị nứt vỡ lại với nhau có thể khiến thềm băng ở Nam Cực sụp đổ.

Lỗ thủng tầng ozone ở nam bán cầu hiện lớn hơn Nam Cực

Nguyễn Hạnh |

Lỗ thủng tầng ozone hình thành hàng năm ở cực nam của Trái đất hiện đã lớn hơn Châu Nam Cực, Dịch vụ Giám sát Khí quyển Copernicus của Liên minh Châu Âu (EU) thông tin ngày 16.9.

Tìm ra nguyên nhân "sông băng ngày tận thế" ở Nam Cực tan nhanh bất thường

Bảo Châu |

''Sông băng ngày tận thế'' ở Nam Cực tan nhanh bất thường do biến đổi khí hậu và sự nóng lên của Trái đất, nghiên cứu chỉ ra.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nguyên nhân khiến các thềm băng khổng lồ ở Nam Cực sụp đổ

Nguyễn Hạnh |

Theo một nghiên cứu mới đây, việc mỏng đi một lớp "keo" dùng để giữ các tảng băng bị nứt vỡ lại với nhau có thể khiến thềm băng ở Nam Cực sụp đổ.

Lỗ thủng tầng ozone ở nam bán cầu hiện lớn hơn Nam Cực

Nguyễn Hạnh |

Lỗ thủng tầng ozone hình thành hàng năm ở cực nam của Trái đất hiện đã lớn hơn Châu Nam Cực, Dịch vụ Giám sát Khí quyển Copernicus của Liên minh Châu Âu (EU) thông tin ngày 16.9.

Tìm ra nguyên nhân "sông băng ngày tận thế" ở Nam Cực tan nhanh bất thường

Bảo Châu |

''Sông băng ngày tận thế'' ở Nam Cực tan nhanh bất thường do biến đổi khí hậu và sự nóng lên của Trái đất, nghiên cứu chỉ ra.