Na Uy lên tiếng nghi vấn cá hồi là nguồn bùng dịch COVID-19 ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Cá hồi nhập khẩu từ Na Uy không phải là nguồn virus SARS-CoV-2 dẫn tới bùng dịch COVID-19 từ chợ thực phẩm ở Bắc Kinh.

Giới chức Trung Quốc và Na Uy đã kết luận rằng, cá hồi Na Uy có khả năng không phải là nguồn virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên thớt sơ chế cá ở chợ thực phẩm Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp và Thủy sản Na Uy thông tin ngày 17.6, theo Reuters.

Sau cuộc họp giữa các quan chức Trung Quốc và Na Uy hôm 16.6, hai nước kết luận dịch COVID-19 không bắt nguồn từ cá có nguồn gốc ở Na Uy, ông Odd Emil Ingebrigtsen nói.

"Chúng tôi có thể xóa bỏ sự không chắc chắn và tạm dừng xuất khẩu cá hồi sang Trung Quốc" - Bộ trưởng Odd Emil Ingebrigtsen thông tin trong cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của báo giới.

Việc tái bùng phát COVID-19 tại thủ đô của Trung Quốc trong 6 ngày qua đã tác động tới nhịp sống thường nhật của nhiều người, làm dấy lên một số lo ngại rằng toàn thành phố có thể bị phong tỏa khi số ca COVID-19 mới tăng lên.

Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu cá hồi từ Châu Âu sau thông tin ngày 13.6 rằng virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên thiết bị sơ chế cá ở chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh.

Phát hiện này cũng khiến nhiều siêu thị ở Bắc Kinh ngừng bán cá hồi.

Cuối tuần qua, đơn đặt hàng cá hồi từ Trung Quốc đã giảm, theo các nhà sản xuất cá hồi Na Uy, cho dù cơ quan an toàn thực phẩm Na Uy khẳng định, không có bằng chứng nào về việc cá hồi có thể bị nhiễm dịch bệnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền TP. Bắc Kinh (Trung Quốc) kêu gọi cư dân không rời thành phố và đóng cửa các trường học trở lại hôm 16.6 khi giới chức đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới "nghiêm trọng" ở thành phố 21 triệu dân này.

Chuyên gia Trung Quốc: Không thể kết luận cá hồi là nguồn lây COVID-19

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên thớt của người bán cá hồi tại chợ đầu mối Bắc Kinh, liệu ăn cá hồi có an toàn?

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền TP. Bắc Kinh (Trung Quốc) kêu gọi cư dân không rời thành phố và đóng cửa các trường học trở lại hôm 16.6 khi giới chức đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới "nghiêm trọng" ở thành phố 21 triệu dân này.

Chuyên gia Trung Quốc: Không thể kết luận cá hồi là nguồn lây COVID-19

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên thớt của người bán cá hồi tại chợ đầu mối Bắc Kinh, liệu ăn cá hồi có an toàn?