Myanmar, Thái Lan tiêu hủy lượng ma túy trị giá gần 1 tỷ USD

Hà Liên |

Quan chức Thái Lan và Myanmar tiến hành tiêu hủy lượng ma túy trị giá hơn 800 triệu USD vào ngày hôm nay (26.6) nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy do Liên Hợp Quốc phát động.

Việc tiêu hủy lượng lớn ma túy diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến chống ma túy trong khu vực đang diễn ra phức tạp. Năm 2016, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan cho biết nước này thất bại trong cuộc chiến chống ma túy. Ảnh: Reuters

Tại tỉnh Ayutthaya, Thái Lan, hơn 9 tấn ma túy có trị giá 20 tỷ baht (tương đương 590 triệu USD) đã được đốt cháy. Ông Sirinya Sitthichai, Tổng thư ký của Văn phòng Ban kiểm soát Ma túy nói: “Hiện chúng tôi đã triệt phá nhiều mạng lưới, bao gồm mạng lưới xuyên quốc gia đưa ma túy vào Thái Lan để vận chuyển đi Malaysia và nhiều quốc gia khác”. Ảnh: Reuters

Tại Myanmar, cảnh sát đã phá hủy số ma túy trị giá khoảng 217 triệu USD. Myanmar vẫn là một trong những nước sản xuất ma túy trái phép lớn nhất trên thế giới, bao gồm thuốc phiện, heroin và ma túy đá. Lượng ma túy từ nước này thường được nhập sang Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, các nhà lập pháp Myanmar đã bày tỏ sự thất vọng khi cuộc chiến chống ma túy ở nước này không mấy khả quan. Ảnh: Reuters

Theo Liên Hợp Quốc, thị trường ma túy đá đang tăng trưởng ở khu vực Đông Nam Á. Ước tính lượng tiêu thụ heroin và ma túy đá ở Đông Nam Á năm 2013 lên tới 31 tỷ USD. Ảnh: Reuters

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện về cuộc đời của ''vua ma túy'' ghét cay ghét đắng… ma tuý

G.M |

Được mệnh danh là "Hoàng tử của chết chóc", song "bố già" Khun Sa nổi danh ở vùng Tam giác vàng lại rất ghét… thuốc phiện và sẽ trừng phạt quân, thậm chí cả con của mình, một cách không thương tiếc nếu biết họ dám thử hoặc nghiện ma túy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Những câu chuyện về cuộc đời của ''vua ma túy'' ghét cay ghét đắng… ma tuý

G.M |

Được mệnh danh là "Hoàng tử của chết chóc", song "bố già" Khun Sa nổi danh ở vùng Tam giác vàng lại rất ghét… thuốc phiện và sẽ trừng phạt quân, thậm chí cả con của mình, một cách không thương tiếc nếu biết họ dám thử hoặc nghiện ma túy.