Myanmar khởi động chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Myanmar đã khởi động chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 vào ngày 27.1.

Theo Reuters, ngày 27.1, Myanmar đã khởi động chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo đó, đội ngũ nhân viên y tế và nhân viên y tế tình nguyện là những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca và đại học Oxford do nước láng giềng Ấn Độ gửi tặng.

Myanmar đã kiểm soát được số ca mắc COVID-19 trong giai đoạn đầu bùng phát đại dịch, tuy nhiên, nước này hiện đang phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ 2, ghi nhận tổng số hơn 138.000 ca mắc và 3.082 ca tử vong.

Tuần trước, Myanmar đã nhận được 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất.

Tun Myint, quan chức Bộ Y tế giám sát việc tiêm chủng tại Bệnh viện Đa khoa Yangon, phát biểu với báo giới: “Tiêm chủng sẽ tạo cơ sở để giảm tỉ lệ lây nhiễm, vì vậy đây thực sự là cứu cánh cho các nhân viên y tế''.

Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày tại Myanmar gần đây đã giảm xuống, mặc dù các chuyên gia y tế nói rằng điều này không nói lên được bức tranh toàn cảnh do tỉ lệ xét nghiệm tương đối thấp.

Anh Khant Ko Ko, một nhân viên y tế tình nguyện, đã được tiêm vaccine COVID-19 tại Trung tâm Ayeyarwady - một cơ sở ở Yangon nơi điều trị các bệnh nhân COVID-19. Anh cho biết: “Chúng tôi rất mệt mỏi vì cuộc chiến lâu dài chống lại đại dịch''.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Myanmar đã phải nhờ đến sự hỗ trợ đáng kể từ hàng nghìn tình nguyện viên trong thời kỳ đại dịch.

Phone Min Khant, một tình nguyện viên khác, chia sẻ anh cảm thấy rất vui khi được chủng ngừa và rằng Myanmar là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19.

Bộ Y tế Myanmar cho hay, nhóm đối tượng tiếp theo sẽ được tiêm chủng là các thành viên quốc hội vào ngày 29 và 30.1.

Chính phủ Myanmar đã đề ra một mục tiêu đầy tham vọng là tiêm chủng cho toàn dân, tương đương khoảng 54 triệu người, trong năm nay.

Nước này cũng đã đặt hàng thêm tới 30 triệu liều vaccine của AstraZeneca, trong đó có 2 triệu liều sẽ được bàn giao vào tuần đầu tiên của tháng 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm vào tháng 1 đã cam kết cung cấp cho Myanmar 300.000 liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc hoàn thành tiêm chủng hơn 22 triệu liều vaccine trước Tết

Phương Linh |

Trung Quốc đã tiêm chủng được 22,8 triệu liều vaccine COVID-19 trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang tới gần.

Ông Biden tăng mua vaccine COVID-19 đủ cho 300 triệu người Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden tăng cường mua vaccine COVID-19 để đủ tiêm cho 300 triệu người Mỹ vào cuối mùa hè này.

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chạm mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Phương Linh |

Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chạm mốc 1 triệu ca mắc COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Trung Quốc hoàn thành tiêm chủng hơn 22 triệu liều vaccine trước Tết

Phương Linh |

Trung Quốc đã tiêm chủng được 22,8 triệu liều vaccine COVID-19 trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang tới gần.

Ông Biden tăng mua vaccine COVID-19 đủ cho 300 triệu người Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden tăng cường mua vaccine COVID-19 để đủ tiêm cho 300 triệu người Mỹ vào cuối mùa hè này.

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chạm mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Phương Linh |

Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chạm mốc 1 triệu ca mắc COVID-19.