The Straits Times, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline - nguồn cung cấp gần một nửa nhiên liệu cho khu vực Bờ Đông - sẽ được khởi động lại trong vài ngày tới và kêu gọi các tài xế không tích trữ xăng.
"Chúng tôi yêu cầu mọi người không tích trữ. Mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường" - Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm tuyên bố tại Nhà Trắng.
Đường ống dẫn dầu lớn nhất nước Mỹ Colonial Pipeline đã bị đóng cửa hôm 7.5 sau khi bị tin tặc tấn công bằng mã độc để tống tiền. Công ty Colonial Pipeline cho biết họ hy vọng sẽ khởi động lại "đáng kể" vào cuối tuần này.
Sự cố ngừng hoạt động của đường ống dẫn dầu huyết mạch đã nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng quan trọng của nước Mỹ trước các cuộc tấn công mạng. Cuộc tấn công mới nhất này đã bắt đầu cho thấy những tổn hại.
Khoảng 7,5% trạm xăng ở Virginia và 5% ở Bắc Carolina cạn sạch nhiên liệu trong ngày 11.5 trong khi nhu cầu tăng 20%, theo dữ liệu từ công ty theo dõi GasBuddy.
Trong khi đó, giá xăng không chì đã gần sát mức trung bình 2,99 USD một gallon - mức giá cao nhất kể từ tháng 11.2014, Hiệp hội ô tô Mỹ cho biết.
Trong nỗ lực để giảm bớt căng thẳng cho người tiêu dùng, bang Georgia đã tạm dừng tính thuế tiêu thụ đối với khí đốt trong một vài ngày, trong khi Bắc Carolina tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Chính phủ liên bang Mỹ cũng nới lỏng các quy định để giúp các nhà cung cấp nạp nhiên liệu dễ dàng hơn, bao gồm dỡ bỏ các yêu cầu về chống khói bụi theo mùa đối với xăng và cho phép những người lái xe chở nhiên liệu làm việc nhiều giờ hơn.
Bộ trưởng Granholm cho hay, dù không thiếu nhưng nguồn cung xăng dầu đang "khủng hoảng" ở Bắc Carolina, Nam Carolina, Tennessee, Georgia và Nam Virginia - những khu vực phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu từ đường ống Colonial.
Trong phiên điều trần ngày 11.5 tại Thượng viện Mỹ về các mối đe dọa an ninh mạng, Thượng nghị sĩ bang Ohio Rob Portman nói, cuộc tấn công vào Colonial "có lẽ là cuộc tấn công đáng kể và gây tổn hại nhất từ trước đến nay đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ".
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc băng nhóm tội phạm có tên DarkSide đã thực hiện cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền ransomware. Băng nhóm này được cho là có trụ sở tại Nga hoặc Đông Âu, theo các chuyên gia an ninh mạng.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ lên tiếng bác bỏ suy đoán rằng Mátxcơva đứng sau vụ tấn công. Tổng thống Joe Biden trước đó một ngày cũng nói rằng cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy Nga phải chịu trách nhiệm
Ngày 10.5, một tuyên bố nhân danh DarkSide cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là tiền chứ không phải gây ra vấn đề cho xã hội". Hiện vẫn chưa rõ trị giá số tiền mà các tin tặc yêu cầu và liệu Colonial có chi ra số tiền này hay không.