Mỹ xét xử nghi phạm dọa giết Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Pelosi

Phương Linh |

Một thanh niên 21 tuổi đã bị buộc tội đe dọa giết Tổng thống Biden, Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Thống đốc Michigan.

Reuters đưa tin, các công tố viên Michigan đã buộc tội một người đàn ông 21 tuổi ở tiểu bang này vì đe dọa giết Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, tất cả đều là đảng viên đảng Dân chủ.

Các cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh các quan chức thực cơ quan thi pháp luật Mỹ - trong đó có Giám đốc FBI Christopher Wray - đã cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước Mỹ.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Michigan Dana Nessel ngày 15.3 đã buộc tội Joshua Docter, 21 tuổi, ở thành phố Holland, Michigan, về tội đe dọa khủng bố và sử dụng máy tính để phạm tội. Mỗi tội danh chịu mức án lên đến 20 năm tù.

Theo công bố từ văn phòng bà Dana Nessel, nghi phạm đã tự ra đầu thú vào 15.3 và được xét xử từ ngày 16.3.

Đơn vị khởi xướng cuộc điều tra là FBI đã nhận được thông báo rằng Docter đã đăng những lời đe dọa trên trang mạng xã hội iFunny, và vụ việc sau đó đã được cảnh sát bang Michigan tiếp quản.

“Bộ trưởng Tư pháp Michigan Dana Nessel đã buộc tội một người đàn ông thành phố Holland vì đã phạm tội đe dọa giết Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer”, tuyên bố cho biết.

“Trong những bài viết trên mạng xã hội, Docter tuyên bố rằng anh ta sẽ dùng súng để bắn và giết các quan chức được bầu và sẽ là 'chất xúc tác' cho một cuộc cách mạng mới của Mỹ. Docter cũng có thông tin về cách chế tạo bom và địa điểm để mua các vật liệu cần thiết trong điện thoại thông minh của mình'' - theo nội dung tuyên bố.

Trong một âm mưu riêng rẽ trước đó nhắm vào Thống đốc Whitmer, các quan chức liên bang đã bắt giữ và buộc tội 6 người đàn ông với tội âm mưu bắt cóc bà khỏi nơi nghỉ mát vào mùa hè trước cuộc bầu cử năm 2020. Một trong số đó đã nhận tội.

Tám người đàn ông khác bị cáo buộc tham gia vào âm mưu này đã bị buộc tội tại tòa án tiểu bang Michigan về tội khủng bố trong nước.

Các nhà điều tra đã liên kết các nghi phạm với một nhóm dân quân chống chính phủ có trụ sở tại Michigan mang tên Wolverine Watchmen.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về chính quyền ông Biden

Hải Anh |

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đề cập đến chính quyền Tổng thống Joe Biden trong phát biểu ngày 16.3.

Con rể ông Trump ca ngợi ông Biden "khôn ngoan"

Khánh Minh |

Jared Kushner - cố vấn hàng đầu và là con rể cựu Tổng thống Donald Trump - ca ngợi "động thái ngoại giao khôn ngoan" của Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền ông Biden bàn phương án nhờ ông Trump ra tay "trợ giúp"

Phương Linh |

Ông Biden và nhóm cố vấn đang bàn bạc phương án kêu gọi nhiều đảng viên Cộng hòa tiêm vaccine COVID-19 hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về chính quyền ông Biden

Hải Anh |

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đề cập đến chính quyền Tổng thống Joe Biden trong phát biểu ngày 16.3.

Con rể ông Trump ca ngợi ông Biden "khôn ngoan"

Khánh Minh |

Jared Kushner - cố vấn hàng đầu và là con rể cựu Tổng thống Donald Trump - ca ngợi "động thái ngoại giao khôn ngoan" của Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền ông Biden bàn phương án nhờ ông Trump ra tay "trợ giúp"

Phương Linh |

Ông Biden và nhóm cố vấn đang bàn bạc phương án kêu gọi nhiều đảng viên Cộng hòa tiêm vaccine COVID-19 hơn.