Mỹ xem xét giải tán đội chuyên trách chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Đội chuyên trách ứng phó với dịch COVID-19 tại Mỹ có thể sẽ được giải tán vào cuối tháng 5.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 5.5 cho hay, đội chuyên trách chống dịch COVID-19 do ông lãnh đạo có thể sẽ giải tán vào cuối tháng 5 - CNN đưa tin.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể xem xét chọn Ngày tưởng niệm 25.5 hoặc đầu tháng 6 giải tán đội chuyên trách và chuyển giao công việc cho các cơ quan chính phủ ứng phó với dịch theo các cách "truyền thống" hơn", Phó Tổng thống nói.

Lực lượng chuyên trách chống COVID-19 được thành lập vào cuối tháng 1 và Phó Tổng thống Mike Pence được bổ nhiệm làm người đứng đầu vào cuối tháng 2. Các cuộc họp thường xuyên được tổ chức để báo cáo với Tổng thống Donald Trump và ứng phó với tình hình đại dịch lan rộng nhanh chóng.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang tập trung thúc đẩy mở cửa trở lại nền kinh tế và khẳng định điều này cần sớm được thực hiện. Bên cạnh đó, hơn nửa số bang tại Mỹ đã nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch.

Trước những lo ngại về việc tổng thống sẽ lơi lỏng đối với tình hình dịch bệnh, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết: "Thông tin giải tán đội chuyên trách đang gây hiểu lầm rằng Nhà Trắng không còn theo sát thông tin dịch bệnh từ các chuyên gia y tế. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Tổng thống Donald Trump sẽ nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế một cách an toàn dựa trên các số liệu về dịch bệnh được cung cấp".

Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 trên thế giới. Theo dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp, tính đến sáng 6.5, 72.256 người đã chết vì COVID-19 tại Mỹ, chiếm gần 1/4 số ca tử vong trên toàn thế giới.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 6.5: Số ca tử vong ở Anh cao thứ 2 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 6.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 257.896 ca tử vong và 1.238.813 người hồi phục.

Vô vọng lần tìm trung gian đưa virus gây COVID-19 từ dơi sang người

Hải Anh |

Một động vật được cho là "vật chủ trung gian" lây truyền virus SARS-CoV-2 từ loài dơi hoang dã sang con người. Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo có thể không bao giờ tìm thấy vật chủ trung gian này.

Israel tuyên bố có "đột phá quan trọng" trong điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố, các nhà nghiên cứu ở nước này đã tạo ra một "đột phá quan trọng" trong phương pháp điều trị khả thi cho các bệnh nhân COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

COVID-19 thế giới ngày 6.5: Số ca tử vong ở Anh cao thứ 2 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 6.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 257.896 ca tử vong và 1.238.813 người hồi phục.

Vô vọng lần tìm trung gian đưa virus gây COVID-19 từ dơi sang người

Hải Anh |

Một động vật được cho là "vật chủ trung gian" lây truyền virus SARS-CoV-2 từ loài dơi hoang dã sang con người. Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo có thể không bao giờ tìm thấy vật chủ trung gian này.

Israel tuyên bố có "đột phá quan trọng" trong điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố, các nhà nghiên cứu ở nước này đã tạo ra một "đột phá quan trọng" trong phương pháp điều trị khả thi cho các bệnh nhân COVID-19.