Mỹ xác nhận không kích trên khắp Afghanistan

Song Minh |

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích trên khắp Afghanistan trong vài ngày qua nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh nước này chống lại Taliban.

Thông tin ngày 22.7 của Lầu Năm Góc được đưa ra một ngày sau khi sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Mỹ thừa nhận rằng, Taliban đã đạt được "động lực chiến lược", hiện kiểm soát khoảng một nửa trong số hơn 400 trung tâm quận, huyện của Afghanistan.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc hạn chế đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào về các cuộc không kích ở Afghanistan.

“Tôi có thể nói rằng, trong vài ngày qua, chúng tôi đã thực hiện các cuộc không kích để hỗ trợ ANDSF (Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan), nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết chiến thuật của những cuộc không kích đó” - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với báo giới hôm 22.7 tại Washington D.C.

Chỉ huy các lực lượng Mỹ trong khu vực - Tướng Kenneth “Frank” McKenzie của Bộ Tư lệnh Trung tâm - giữ quyền phát lệnh không kích hỗ trợ các lực lượng Afghanistan cho đến khi Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan.

Theo một quan chức quốc phòng, quân đội Mỹ đã thực hiện khoảng 6-7 cuộc không kích trong 30 ngày qua, chủ yếu là sử dụng máy bay không người lái, CNN đưa tin. Các cuộc không kích nhắm phá huỷ thiết bị quân sự mà Taliban chiếm được của lực lượng an ninh Afghanistan.

Taliban trong những ngày gần đây càn quét, đẩy lùi quân đội Afghanistan và chiếm những vùng lãnh thổ quan trọng khi Mỹ gần kết thúc việc rút quân.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ phụ trách Afghanistan thông tin, việc rút các lực lượng Mỹ đã hoàn tất hơn 95%. Theo kế hoạch của Tổng thống Joe Biden, Mỹ sẽ rút hết quân vào cuối tháng 8.

Khoảng 650 binh sĩ được bố trí ở lại nước này để đảm bảo sự hiện diện ngoại giao của Mỹ tại Afghanistan, bao gồm cả đại sứ quán và hỗ trợ đảm bảo an ninh cho sân bay quốc tế Kabul - một cơ sở cần thiết cho việc di chuyển của các nhà ngoại giao.

Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - cho hay, Taliban đang gây áp lực lên 17 trong số 34 thủ phủ tỉnh của Afghanistan.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam, Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Singapore, Việt Nam và Philippines từ cuối tuần này.

Con gái đại sứ Afghanistan ở Pakistan bị bắt cóc, tra tấn

Song Minh |

Con gái đại sứ Afghanistan tại Pakistan bị những kẻ tấn công không rõ danh tính bắt cóc, tra tấn nghiêm trọng.

Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kích Afghanistan

Song Minh |

CNN thu thập và xác minh video Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kính Afghanistan khi họ cố gắng đầu hàng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam, Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Singapore, Việt Nam và Philippines từ cuối tuần này.

Con gái đại sứ Afghanistan ở Pakistan bị bắt cóc, tra tấn

Song Minh |

Con gái đại sứ Afghanistan tại Pakistan bị những kẻ tấn công không rõ danh tính bắt cóc, tra tấn nghiêm trọng.

Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kích Afghanistan

Song Minh |

CNN thu thập và xác minh video Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kính Afghanistan khi họ cố gắng đầu hàng.