Mỹ xác định được 69 loại thuốc sẵn có để thử nghiệm chữa COVID-19

Hải Anh |

Gần 70 loại thuốc, hợp chất thử nghiệm có thể có hiệu quả trong điều trị COVID-19, một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ thông tin tối 22.3.

Một số loại thuốc đã được sử dụng để điều trị các bệnh khác và tái sử dụng để điều trị COVID-19, việc này có thể nhanh hơn là tìm cách phát minh một loại thuốc kháng virus mới từ đầu, New York Times dẫn lời các nhà khoa học Mỹ.

Danh sách các loại thuốc xuất hiện trong một nghiên cứu được công bố trên trang bioRxiv. Các nhà nghiên cứu đã nộp bài viết cho một tạp chí để xuất bản.

Để có được danh sách 69 loại thuốc này, hàng trăm nhà nghiên cứu đã bắt tay vào triển khai một nghiên cứu bất thường về gene của virus SARS-CoV-2.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã điều tra 26 trong số 29 gene của virus SARS-CoV-2, những gene này sản xuất ra các protein virus. Các nhà nghiên cứu nhận thấy 332 protein của người bị virus SARS-CoV-2 nhắm tới. Một số protein của virus dường như chỉ nhắm tới một protein của người. Các protein virus khác có khả năng nhắm tới hàng chục protein tế bào của người.

Các nhà nghiên cứu tìm những loại thuốc cũng bám vào các protein của người mà virus dường như cần để xâm nhập và phân tách trong các tế bào của cơ thể người.

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu xác định được 24 loại thuốc mà cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm liên bang Mỹ đã cấp phép để điều trị cho các bệnh dường như không liên quan tới virus này như ung thư, bệnh Parkinson và  cao huyết áp.

Trong danh sách cũng có những loại thuốc bất ngờ như haloperidol - thường dùng để điều trị tâm thần phân liệt và metformin - dùng cho người mắc tiểu đường tuýp 2.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy tiềm năng chữa COVID-19 trong các hợp chất hiện đang được thử nghiệm lâm sàng hoặc là đối tượng của nghiên cứu ban đầu. Đáng chú ý là, một số phương pháp điều trị tiềm năng là thuốc dùng để chống các loại ký sinh trùng.

Danh sách 69 loại thuốc này cũng bao gồm các loại kháng sinh diệt vi khuẩn bằng cách làm tê liệt công cụ tế bào mà vi khuẩn sử dụng để hình thành các protein. Một loại thuốc trong danh sách là chloroquine - có tác dụng diệt ký sinh trùng đơn bào gây bệnh sốt rét.

Tiến sĩ Nevan Krogan -  nhà sinh học tại Đại học California, San Francisco, Mỹ - người dẫn đầu nghiên cứu mới cảnh báo, chloroquine có thể có nhiều tác dụng phụ nguy hại vì thuốc dường như nhắm vào nhiều protein tế bào của người. "Cần phải cẩn trọng. Chúng tôi cần nhiều dữ liệu hơn ở mọi cấp độ" - ông nói.

Theo New York Times, các cộng sự của Tiến sĩ Krogan tại trường y Icahn ở Mount Sinai, New York (Mỹ) và Viện Pasteur ở Paris (Pháp) đã bắt đầu thử nghiệm 22 hợp chất khác trong danh sách cho virus SARS-CoV-2 được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Uống 15 viên thuốc sốt rét nghĩ chống được COVID-19, người đàn ông ngộ độc

L.Hà |

Bệnh nhân uống 15 viên chloroquine 250mg để phòng mắc COVID-19 theo thông tin trên mạng sau đó bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Siêu máy tính nhanh nhất thế giới tìm ra hoạt chất thuốc có thể trị COVID19

Khánh Minh |

Siêu máy tính nhanh nhất thế giới thực hiện hàng ngàn mô phỏng để phân tích hợp chất thuốc nào có thể ngăn chặn COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Uống 15 viên thuốc sốt rét nghĩ chống được COVID-19, người đàn ông ngộ độc

L.Hà |

Bệnh nhân uống 15 viên chloroquine 250mg để phòng mắc COVID-19 theo thông tin trên mạng sau đó bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Siêu máy tính nhanh nhất thế giới tìm ra hoạt chất thuốc có thể trị COVID19

Khánh Minh |

Siêu máy tính nhanh nhất thế giới thực hiện hàng ngàn mô phỏng để phân tích hợp chất thuốc nào có thể ngăn chặn COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.