Mỹ: Xả súng kinh hoàng, vấn đề nhức nhối về kiểm soát súng đạn lại được xới lên

V.Anh |

Người Mỹ thức giấc sáng đầu tuần với thông tin không thể bàng hoàng hơn: Từ tầng 32 của khách sạn ở Las Vegas, một tay súng 64 tuổi xả “mưa đạn” xuống đám đông đang xem hoà nhạc, làm ít nhất 59 người chết và hơn 520 người bị thương. 

 Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của một quốc gia vốn đã quá quen với những vụ thảm sát như vậy, và một lần nữa, vấn đề nhức nhối về kiểm soát súng đạn lại được xới lên.

Kho súng quy mô của hung thủ

Các chi tiết tiếp theo về vụ xả súng đang dần dần xuất hiện. Cảnh sát xác định hung thủ là một người địa phương có tên Stephen Paddock, giàu có và thích sòng bạc. Em trai của hung thủ, Eric Paddock, mô tả anh mình là người ôn hoà, không dính đến bất cứ tổ chức chính trị hay tôn giáo, và không có hồ sơ tội phạm hình sự nào. Nhưng theo CNN, thân phụ của hai anh em là Paddock là một tay cướp ngân hàng tàn bạo bị liệt vào danh sách những người bị truy nã hàng đầu của FBI trong những năm 1960.

Khi cảnh sát Las Vegas lục soát căn phòng khách sạn ở Madalay Bay Resort & Casino, nơi Paddock thực hiện vụ xả súng, họ phát hiện được 23 loại vũ khí, trong đó có nhiều súng trường, kể cả súng trường hoàn toàn tự động vốn bị hạn chế theo luật liên bang. Lục soát xe ôtô của Paddock, cảnh sát tìm thấy hàng kilogram ammonium nitrate - vật liệu dùng để chế tạo thuốc nổ. Tiếp tục lục soát nhà riêng của hung thủ ở Mesquite (Nevada), cảnh sát tìm thấy ít nhất 19 khẩu súng, thuốc nổ, hàng nghìn viên đạn và một số thiết bị điện tử. Cho đến nay, động cơ khiến Paddock thực hiện vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ vẫn chưa được xác định.

Luật Kiểm soát súng đạn của Mỹ rất phức tạp và khác nhau ở từng bang, nhưng không một quốc gia phát triển nào lại chấp nhận việc người dân sở hữu vũ khí và đạn dược có khả năng gây thảm sát hàng loạt dễ dàng hơn ở Mỹ. Bang Nevada, quê hương của Las Vegas nổi tiếng, đặc biệt lỏng lẻo về luật súng đạn. Không ngạc nhiên khi tỉ lệ giết người bằng súng ở Mỹ vượt xa các nước ngang hàng, gấp 16 lần Đức và 6 lần nước láng giềng Canada. Tờ Guardian tổng hợp được dữ liệu đáng sợ, cho thấy ở Mỹ có 1.516 vụ xả súng hàng loạt trong 1.735 ngày qua.

Tranh cãi kiểm soát súng đạn

Ở nước này có rất nhiều súng thuộc sở hữu cá nhân, mà theo tờ Washington Post, chiếm một nửa sở hữu súng cá nhân trên toàn thế giới. Số lượng lớn kinh khủng như vậy là bằng chứng cho lịch sử lâu dài của quyền sở hữu súng ở Mỹ, nhưng cũng là một minh chứng cho sự tiếp thị thành công của các công ty sản xuất vũ khí. “Một câu trả lời cho câu hỏi mơ hồ nhưng thuyết phục về lý do vì sao người Mỹ yêu thích súng đến vậy, chỉ đơn giản là ngành công nghiệp súng đạn đã mời chúng ta tới” - tác giả Pamela Haag viết trong cuốn sách mới của bà có tên “Súng ở Mỹ: Kinh doanh tạo ra văn hoá súng đạn”.

Tuy nhiên, như nhà sử học và nhà báo Mỹ nổi tiếng Garry Wills đã viết sau vụ xả súng hàng loạt năm 2012: “Súng không chỉ đơn thuần là một công cụ, một công nghệ, một vấn đề chính trị, một chủ điểm tranh luận, mà nó còn là vật tôn sùng”, sự tranh cãi giữa hai phe Dân chủ và Cộng hoà lại tiếp tục giằng co. Đảng Dân chủ yêu cầu kiểm soát súng đạn nhiều hơn, trong khi Đảng Cộng hoà - những người phản đối luật vũ khí mới - chỉ bày tỏ lời chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân ở Las Vegas.

Trên thực tế, khi Đảng Cộng hoà đang độc quyền quyền lực trong Nhà Trắng và Quốc hội, thì những cơ hội cải cách luật súng đạn dường như ít hứa hẹn hơn với Đảng Dân chủ. Trong khi đó, những trở ngại về cấu trúc để thay đổi thậm chí đáng sợ hơn. Nhiều đảng viên Cộng hoà tin rằng, lập trường của họ về súng đạn là điều căn bản cho bản chất của Mỹ. Hiệp hội Súng đạn quốc gia (NRA) có vai trò chi phối trong chính trị của Đảng Cộng hoà, thậm chí có thể đe dọa phe Dân chủ ở Thượng viện đối mặt với kỳ tái bầu cử ở các bang màu đỏ trong năm tới.

Tổng thống Donald Trump, mặc dù gọi vụ xả súng ở Las Vegas là “hành động ác quỷ”, song không hề nhắc đến việc kiểm soát súng đạn. Được biết, nhóm ủng hộ súng từng đóng góp 30 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó tuyên bố rằng, hiện chưa phải là lúc tranh luận chính trị về việc kiểm soát súng đạn, mà thay vào đó, đất nước cần đoàn kết sau vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử vừa qua.

V.Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.