Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ vượt Trung Quốc về số ca COVID-19, trở thành nước có số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới.

Cột mốc nghiệt ngã này đạt đỉnh hôm 26.3 - CNN dẫn dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho biết. Theo đó, Mỹ - nước có hơn 300 triệu dân, đã có 83.672 ca mắc COVID-19, trong khi Trung Quốc có 81.285 ca, Italia 80.589.

Với 150 ca tử vong mới trong ngày 26.3, COVID-19 đã làm tử vong tổng cộng 1.864 người Mỹ cho đến nay.

Hôm qua cũng ghi nhận số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt quá nửa triệu người, với hơn 529.000 ca nhiễm bệnh được báo cáo trên toàn cầu.

Những con số này đang thay đổi liên tục. Cả tổng số ca nhiễm và thứ tự xếp hạng của các quốc gia có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Mỹ, Italia và Trung Quốc sẽ khác nhau về tỷ lệ các ca nhiễm  trên đầu người do sự khác biệt lớn về dân số.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi được hỏi về số ca nhiễm tăng vọt, cho biết là do gia tăng xét nghiệm trên khắp nước Mỹ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Các nhà khoa học Trung Quốc “giải oan” cho nguồn gốc của COVID-19

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc “giải oan” cho tê tê - vật được cho nguồn gốc của COVID-19 và lây virus sang người.

Cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố ở Mỹ

Ngọc Vân |

Các cá nhân cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố vì "phơi nhiễm và lây nhiễm có chủ đích cho người khác" - Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Mỹ đạt thoả thuận gói giải cứu lớn nhất lịch sử giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ vừa đạt thoả thuận về gói kích thích 2 nghìn tỉ USD, lớn nhất lịch sử, để tạo cú hích cho nền kinh tế đang vật lộn giữa đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các nhà khoa học Trung Quốc “giải oan” cho nguồn gốc của COVID-19

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc “giải oan” cho tê tê - vật được cho nguồn gốc của COVID-19 và lây virus sang người.

Cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố ở Mỹ

Ngọc Vân |

Các cá nhân cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố vì "phơi nhiễm và lây nhiễm có chủ đích cho người khác" - Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Mỹ đạt thoả thuận gói giải cứu lớn nhất lịch sử giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ vừa đạt thoả thuận về gói kích thích 2 nghìn tỉ USD, lớn nhất lịch sử, để tạo cú hích cho nền kinh tế đang vật lộn giữa đại dịch COVID-19.