Mỹ vừa trừng phạt Nga vừa kêu gọi giảm leo thang căng thẳng

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden kêu gọi giảm leo thang căng thẳng sau khi Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng và can thiệp bầu cử.

RT đưa tin, Tổng thống Joe Biden kêu gọi "đối thoại và tiến trình ngoại giao" với Nga, sau khi ra lệnh trừng phạt Mátxcơva với cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng SolarWinds và can thiệp vào các cuộc bầu cử bầu cử tổng thống Mỹ và nền dân chủ Mỹ.

Phát biểu nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào chiều 15.4, Tổng thống Joe Biden nói ông đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về các lệnh trừng phạt sắp xảy ra trong cuộc điện đàm mới đây, gọi đó là phản ứng "tương xứng" của Mỹ đối với những gì Nga bị cáo buộc.

Trong khi đó, Nga phủ nhận bất kỳ sự can thiệp nào vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và bác bỏ những cáo buộc nước này đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn vào nhiều cơ quan chính phủ Mỹ - được công bố lần đầu tiên vào tháng Giêng.

Tổng thống Joe Biden cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh được đề xuất với người đồng cấp Putin “vào mùa hè này ở Châu Âu” vẫn đang được thảo luận với Điện Kremlin, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga có thể “khởi động một cuộc đối thoại chiến lược” để giúp thúc đẩy chương trình nghị sự của ông về Iran, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và những vấn đề khác. Ông cũng bày tỏ hy vọng Nga sẽ không đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Bây giờ là lúc để giảm leo thang. Con đường phía trước là thông qua quá trình đối thoại và ngoại giao chu đáo" - ông Biden nói với các phóng viên.

Trước đó trong ngày 15.4, Tổng thống Joe Biden đã ký lệnh hành pháp trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, xử phạt hơn 30 cá nhân và tổ chức Nga, đồng thời cấm các tổ chức tài chính Mỹ trực tiếp mua nợ có chủ quyền của Nga, vốn thường được các chính phủ sử dụng như một cách để củng cố nền kinh tế của họ.

Chỉ vài tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin đã cảnh báo Mỹ có thể dùng đến việc tấn công trái phiếu như một phần của “một sự tính toán có chủ ý để gây ảnh hưởng cho chứng khoán Nga nhằm giảm tiềm năng đầu tư”. Ông tiết lộ Nga đã và đang làm việc nhằm hạn chế ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt như vậy đối với nền kinh tế.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan bảo vệ động thái này hôm 15.4, nói rằng gói trừng phạt bao gồm “các biện pháp tương xứng để bảo vệ lợi ích của Mỹ trước những hành động của Nga".

Tuy nhiên, ông Dmitry Polyanskiy, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, trả lời rằng “bây giờ đến lượt chúng tôi phải buộc Mỹ chịu trách nhiệm vì đã thúc đẩy các cáo buộc không có cơ sở và các động thái không thân thiện. Đó là cách hoạt động trong ngoại giao".

Bộ Ngoại giao Nga thông báo sẽ sớm đáp trả gói trừng phạt mới mà Tổng thống Joe Biden công bố nhằm vào nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng, việc trả đũa đối với động thái này là “không thể tránh khỏi” và Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan đã được triệu tập. "Tôi hầu như không nói điều này trước đây, nhưng tôi có thể nói bây giờ: Đó sẽ không phải là một cuộc gặp gỡ dễ chịu đối với ông ấy" - bà Zakharova nhấn mạnh.

Điện Kremlin cũng cho biết hội nghị thượng đỉnh được đề xuất "ở một nước thứ ba trong những tháng tới" sẽ không thể tổ chức trong thời gian ngắn như vậy, và từ chối cho biết liệu Nga có chấp nhận lời mời của ông Biden tới hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu được lên lịch vào tuần tới hay không.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiến hạm Nga "đón đầu" tàu khu trục Mỹ ở Biển Đen

Song Minh |

Dàn chiến hạm Nga ra khơi trong bối cảnh Mỹ đưa tàu khu trục vào Biển Đen.

Nga triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước

Song Minh |

Đại sứ Nga tại Mỹ được triệu hồi về nước để tham vấn về mối quan hệ trong tương lai với Washington.

Nga phản ứng với trừng phạt mới nhất của chính quyền ông Biden

Ngọc Vân |

Nga lên tiếng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhất với Mátxcơva.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Chiến hạm Nga "đón đầu" tàu khu trục Mỹ ở Biển Đen

Song Minh |

Dàn chiến hạm Nga ra khơi trong bối cảnh Mỹ đưa tàu khu trục vào Biển Đen.

Nga triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước

Song Minh |

Đại sứ Nga tại Mỹ được triệu hồi về nước để tham vấn về mối quan hệ trong tương lai với Washington.

Nga phản ứng với trừng phạt mới nhất của chính quyền ông Biden

Ngọc Vân |

Nga lên tiếng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhất với Mátxcơva.