Mỹ và Taliban ký kết thỏa thuận mang tính lịch sử

Lê Thanh Hà |

Ngày 29.2, Mỹ và Taliban đã ký kết thỏa thuận mang tính lịch sử tại Doha (Qatar), tiến tới khả năng rút phần lớn quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và mở đường cho nỗ lực kết thúc cuộc chiến đã kéo dài 18 năm của Washington.

Thỏa thuận đã được ký kết giữa đặc phái viên Mỹ về vấn đề Hòa giải Afghanistan, Zalmay Khalilzad và ông Mullah Abdul Ghani Baradar - đại diện đàm phán của Taliban. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Reuters đưa tin.

Theo đó, Mỹ cam kết giảm số lượng quân đội của mình tại Afghanistan từ 13.000 xuống còn 8.600 trong vòng 135 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận và thống nhất với các đồng minh để giảm tỷ lệ lực lượng liên quân tại Afghanistan.

Cũng theo thỏa thuận chung, chỉ khi Taliban tuân thủ các cam kết, Mỹ cùng các đồng minh mới rút toàn bộ lực lượng liên quân khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận.

Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự kiện này chính là một cơ hội tốt thực hiện lời hứa đưa quân đội Mỹ về nước. Tuy nhiên các chuyên gia an ninh cũng cho rằng đây là một bước đi mang tính "đánh cược" lớn bởi không loại trừ khả năng có thể khiến phiến quân Taliban trở thành một lực lượng hợp pháp.

"Hôm nay là dấu mốc đáng nhớ đối với Afghanistan vì sẽ mang lại hòa bình và tương lai tươi sáng hơn. Nước Mỹ sát cánh cùng các bạn", Đại sứ quán Mỹ tại Kabul (thủ đô Afghanistan) thông báo trên Twitter.

Vài giờ trước lễ ký kết, Taliban đã ra lệnh cho tất cả các máy bay chiến đấu tại Afghanistan "kiềm chế mọi động thái vì hạnh phúc của quốc gia".

Zabiullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban cho biết, trên hết lực lượng này hy vọng Mỹ sẽ giữ đúng cam kết trong suốt quá trình đàm phán và thỏa thuận hòa bình.

Đối với hàng triệu người Afghanistan, thỏa thuận này mang theo hy vọng của họ về việc chấm dứt nhiều năm chiến tranh đổ máu và nước mắt.

Cuộc chiến bắt đầu khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Afghanistan chỉ vài tuần sau cuộc khủng bố 11.9 năm 2001 tại New York và Washington do nhóm phiến quân al-Qaeda đóng quân tại Afghanistan thực hiện.

Mỹ cáo buộc Taliban chứa chấp al-Qaeda và trùm Osama bin Laden nên đã cùng các đồng minh muốn lật đổ nhóm phiến quân này. Tuy nhiên đến nay, Taliban vẫn là một thế lực hùng mạnh đang kiểm soát khoảng 40% lãnh thổ Afghanistan.

Sự thành công của thỏa thuận còn phụ thuộc lớn vào nhà nước Afghanistan, trong khi Taliban yêu cầu được phóng thích 5.000 phiến quân đang bị các trại giam của nhà nước này quản lý. Hiện chưa có nguồn tin nào xác nhận nhà nước Afghanistan có chấp nhận hay không.

Về phía Taliban, các nguồn tin từ tổ chức này cho biết đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào mùa xuân, đồng thời tuyển dụng hơn 6.000 phiến quân cũng như đánh bom tự sát nếu thỏa thuận sụp đổ.

Vì lẽ đó, giới quan sát cho rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban nên được xem như một cánh cửa, một cơ hội để tiến tới hòa bình và kết thúc xung đột. Tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm để đạt được điều đó.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

110.000 người dân Ấn Độ đến sân vận động chào đón Tổng thống Mỹ

Lê Thanh Hà |

Hàng chục nghìn người dân Ấn Độ đã tập trung tại sân vận động ở phía Tây Ấn Độ để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.2 trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới đất nước này, Reuters đưa tin.

Đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Vụ đánh bom tự sát nhằm vào một học viện quân sự ở phía Tây thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 11.2 đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong số đó có 2 dân thường và 4 quân nhân, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nước này cho hay.

Bầu cử Tổng thống Mỹ mở màn với cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa

Lê Thanh Hà |

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã mở màn hôm 3.2 với các cuộc bỏ phiếu kín (caucus) tại bang Iowa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

110.000 người dân Ấn Độ đến sân vận động chào đón Tổng thống Mỹ

Lê Thanh Hà |

Hàng chục nghìn người dân Ấn Độ đã tập trung tại sân vận động ở phía Tây Ấn Độ để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.2 trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới đất nước này, Reuters đưa tin.

Đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Vụ đánh bom tự sát nhằm vào một học viện quân sự ở phía Tây thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 11.2 đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong số đó có 2 dân thường và 4 quân nhân, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nước này cho hay.

Bầu cử Tổng thống Mỹ mở màn với cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa

Lê Thanh Hà |

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã mở màn hôm 3.2 với các cuộc bỏ phiếu kín (caucus) tại bang Iowa.