Mỹ và phe đối lập tẩy chay Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi

H.L |

Các phái đoàn tham dự Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi đã tới Nga hôm 29.1 tuy nhiên dự báo sẽ có ít tiến triển sau khi nhóm đối lập chính và người Kurd tuyên bố tẩy chay sự kiện này.

Mátxcơva mời 1.600 người tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Syria tại khu nghỉ mát Sochi, bên bờ biển Đen. Đây là một phần trong nỗ lực củng cố ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông và tìm kiếm một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 7 năm ở Syria.

Mục đích của cuộc Đại hội Đối thoại dân tộc Syria hôm nay (30.1) là đưa Syria tới gần hơn một hiến pháp thời hậu chiến, sau hai ngày diễn ra các cuộc đàm phán riêng rẽ do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Vienna hồi tuần trước không mang lại kết quả khi các bên thậm chí không gặp mặt trực tiếp để thảo luận về các tài liệu cơ bản.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, "những bước đột phá trong nhiệm vụ tìm ra giải pháp chính trị ở Syria là khó có khả năng thực hiện".

Ông nói thêm rằng, điều này sẽ không làm gián đoạn hoặc làm giảm đi tầm quan trọng và đại hội ở Sochi là một bước rất quan trọng hướng tới hoà bình.

Đảng Baath cầm quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các lực lượng đồng minh khác đã cử đại diện tham dự .

Tuy nhiên, Ủy ban đàm phán Syria (SNC), nhóm đối lập chính ở Syria đã tuyên bố sau cuộc họp ở Vienna hôm 25 và 26.1 rằng sẽ không tham dự đại hội ở Sochi.

Theo AFP, SNC cáo buộc Tổng thống Assad và Nga tiếp tục dựa vào sức mạnh quân sự cũng như không có ý muốn tham gia đàm phán một cách thẳng thắn để kết thúc cuộc chiến khiến 340.000 người thiệt mạng chuẩn bị bước sang năm thứ 7.

Hơn 30 nhóm nổi dậy khác ở Syria, bao gồm các nhóm hồi giáo có ảnh hưởng, trước đó tuyên bố sẽ không đến Sochi dự đại hội.

Mỹ xác nhận hôm 29.1 về việc không tham dự sự kiện này. Một phát ngôn viên nói rằng: "Mỹ sẽ không tham dự đại hội ở Sochi với tư cách quan sát viên".

Các nhà chức trách từ khu tự trị người Kurd ở Syria cho biết cũng sẽ không tham gia vì cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu vực người Kurd kiểm soát ở Afrin.

Bất chấp các cuộc tẩy chay, Đặc phái viên của điện Kremlin về tiến trình hòa bình ở Syria Alexander Lavrentiev cho biết, 1.500/1.600 khách mời tham dự đại hội sắp có mặt ở Sochi.

Ông nói thêm rằng, trong số đó có một số người Kurd và đại diện của phe đối lập Syria với tư cách cá nhân. Theo AFP, trong một danh sách người tham dự đối thoại chưa đầy đủ thì có khoảng 350 đại diện phe đối lập tham dự.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại Syria ở Sochi có nguy cơ thất bại

K.M |

Đoàn đại biểu phe đối lập vũ trang Syria từng tham gia cuộc đàm phán tại Astana không có kế hoạch tham gia hội nghị đối thoại quốc gia Syria tại Sochi.

Nga phản ứng trước cáo buộc là "người hòa giải bất lương" ở Syria

Song Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 27.12 nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình do Nga dẫn đầu vào tháng sau tại Sochi có ý nghĩa quan trọng để đạt được một giải pháp cho Syria, và không ảnh hưởng gì đến các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Hòa đàm Syria có nguy cơ đổ, Nga bị tố phạm tội ác chiến tranh

Vân Anh |

Các nhóm nổi dậy Syria hôm 25.12 từ chối tham gia hội nghị hòa đàm Sochi do Nga tổ chức và đổ lỗi cho Nga vi phạm tội ác chiến tranh ở Syria.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Đối thoại Syria ở Sochi có nguy cơ thất bại

K.M |

Đoàn đại biểu phe đối lập vũ trang Syria từng tham gia cuộc đàm phán tại Astana không có kế hoạch tham gia hội nghị đối thoại quốc gia Syria tại Sochi.

Nga phản ứng trước cáo buộc là "người hòa giải bất lương" ở Syria

Song Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 27.12 nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình do Nga dẫn đầu vào tháng sau tại Sochi có ý nghĩa quan trọng để đạt được một giải pháp cho Syria, và không ảnh hưởng gì đến các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Hòa đàm Syria có nguy cơ đổ, Nga bị tố phạm tội ác chiến tranh

Vân Anh |

Các nhóm nổi dậy Syria hôm 25.12 từ chối tham gia hội nghị hòa đàm Sochi do Nga tổ chức và đổ lỗi cho Nga vi phạm tội ác chiến tranh ở Syria.