Mỹ và đồng minh cố gắng kéo Nga "cùng hội cùng thuyền"

Vân Anh |

Trong một động thái bất ngờ, bộ ba Mỹ, Anh, Pháp sau khi tấn công Syria lại muốn đi theo con đường ngoại giao và thuyết phục Nga ủng hộ dự thảo mới của họ tại Liên Hợp Quốc.

Dự thảo mới không khác gì so với những dự thảo trước đó - theo AFP. Dự thảo tìm cách thiết lập một cuộc điều tra về cáo buộc Syria sử dụng đạn dược có chứa chlo nhằm vào dân thường ở Douma.

Cơ chế điều tra mới có nhiệm vụ xác định thủ phạm. Dự thảo cho Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW 30 ngày để báo cáo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liệu Syria đã phá hủy hết kho vũ khí hóa học của mình hay chưa.

Dự thảo cũng kêu gọi tạo điều kiện cho các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo đến Syria, và gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo 30 ngày, đã được nêu ra trong nghị quyết mà Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua hôm 24.2.

Hiện chưa rõ dự thảo này có được trình lên Hội đồng Bảo an để thông qua hay không, song "các nhà ngoại giao phương Tây nói rằng lần này sẽ làm hết sức để đàm phán với Nga" - theo RT.

Nếu đúng, đây sẽ là một sự thay đổi chóng mặt đến ngạc nhiên, vì phương Tây luôn cáo buộc Nga đồng lõa trong vụ tấn công nghi là hóa học ở Douma hôm 7.4.

Chỉ vài ngày trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho thấy không hề tỏ ra thỏa hiệp, gọi chính phủ Nga là "chế độ có bàn tay vấy máu trẻ em Syria".

Ngày 13.4, Mỹ, Anh, Pháp bắn hơn 100 tên lửa vào Syria, nhằm vào các cơ sở mà họ cho là "trái tim" của chương trình vũ khí hóa học Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công là "hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền". Còn bà Đại sứ Mỹ Haley tuyên bố, "súng Mỹ đã nạp đạn và sẵn sàng bóp cò" nếu có một cuộc tấn công hóa học mới ở Syria.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

H.Liên - Văn Thắng |

Vệ tinh DigitalGlobe công bố hình ảnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh.

Vài giờ sau khi Mỹ tấn công, Syria tuyên bố thắng lợi hoàn toàn ở Đông Ghouta

Ngọc Vân |

Nhóm phiến quân cuối cùng đã rời thành trì cuối cùng ở Douma, Đông Ghouta chưa đầy 24 giờ sau khi phương Tây không kích hơn 100 tên lửa vào Syria.

Hỗn loạn thông tin 71 tên lửa bị Syria bắn hạ: Nga nói có, Mỹ bảo không

K.M |

Lầu Năm Góc ngày 14.4 cho biết Mỹ đã áp đảo và tránh được hệ thống phòng không Syria để tấn công mọi mục tiêu chính yếu của chương trình vũ khí hóa học Syria.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

H.Liên - Văn Thắng |

Vệ tinh DigitalGlobe công bố hình ảnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh.

Vài giờ sau khi Mỹ tấn công, Syria tuyên bố thắng lợi hoàn toàn ở Đông Ghouta

Ngọc Vân |

Nhóm phiến quân cuối cùng đã rời thành trì cuối cùng ở Douma, Đông Ghouta chưa đầy 24 giờ sau khi phương Tây không kích hơn 100 tên lửa vào Syria.

Hỗn loạn thông tin 71 tên lửa bị Syria bắn hạ: Nga nói có, Mỹ bảo không

K.M |

Lầu Năm Góc ngày 14.4 cho biết Mỹ đã áp đảo và tránh được hệ thống phòng không Syria để tấn công mọi mục tiêu chính yếu của chương trình vũ khí hóa học Syria.