Mỹ và các nước cấp tập hỗ trợ Ấn Độ đối phó "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước đã gửi vaccine, oxy, vật tư y tế giúp Ấn Độ chiến đấu với "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này.

Ngày 25.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ ngay lập tức gửi nguyên liệu thô để sản xuất vaccine COVID-19, thiết bị y tế và đồ bảo hộ để giúp Ấn Độ đối phó làn sóng COVID-19 đang tăng kỷ lục.

Ông Biden thông báo trên Twitter sau khi Nhà Trắng công bố danh sách các biện pháp: “Cũng giống như Ấn Độ đã gửi hỗ trợ đến Mỹ khi các bệnh viện của chúng tôi bị căng thẳng trong thời kỳ đầu của đại dịch, chúng tôi quyết tâm giúp đỡ Ấn Độ trong thời điểm cần thiết".

Reuters dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horne cho biết, giới chức Mỹ đang "làm việc suốt ngày đêm" để triển khai các nguồn lực và vật tư sẵn có để giúp Ấn Độ sản xuất vaccine Covishield và hướng đến hàng triệu người Ấn Độ đang bị bệnh và hấp hối. Mỹ cũng sẽ gửi phương pháp điều trị, bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh và máy thở.

Washington đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc giúp Ấn Độ - nền dân chủ lớn nhất thế giới - sau khi Anh, Pháp và Đức cam kết viện trợ vào cuối tuần qua.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi tất cả người dân phải tiêm phòng và thận trọng vì nước này đã lập kỷ lục toàn cầu về số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày.

Hạ nghị sĩ Mỹ Ro Khanna (California) hoan nghênh thông báo của Tổng thống Mỹ nhưng kêu gọi ông Biden đi xa hơn và cung cấp cho Ấn Độ những liều vaccine COVID-19 AstraZeneca chưa sử dụng của Mỹ.

“Hãy điều động quân đội Mỹ và vận chuyển nhiều oxy và vaccine AstraZeneca đến Ấn Độ càng nhanh càng tốt" - ông Ro Khanna nói.

Vaccine của AstraZeneca vẫn chưa được phê duyệt ở Mỹ trong khi nước này đã dự trữ hàng triệu liều và giới chức y tế hàng đầu cho biết có đủ số lượng vaccine đã được phê duyệt của 3 nhà sản xuất khác để tiêm cho tất cả người Mỹ trong những tuần tới.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về khả năng cung cấp vaccine AstraZeneca cho Ấn Độ.

Ngoài khoản viện trợ trước mắt, Tập đoàn Tài chính Phát triển Mỹ sẽ tài trợ để mở rộng đáng kể khả năng sản xuất cho hãng Biological E (BioE) của Ấn Độ, giúp công ty sản xuất ít nhất 1 tỉ liều vaccine COVID-19 vào cuối năm 2022.

Ngày 26.4, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thông báo, Đức sẽ gửi oxy và viện trợ y tế đến Ấn Độ trong những ngày tới để giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 25.4 bày tỏ cảm thông trước những đau khổ khủng khiếp mà đại dịch đã gây ra cho Ấn Độ.

Cùng ngày 25.4, giới chức Anh, Pháp tuyên bố sẽ gửi thiết bị thở, oxy tới Ấn Độ. Ủy ban Châu Âu đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU và cho biết đang tìm cách gửi oxy và thuốc đến Ấn Độ sau khi nhận được yêu cầu từ Delhi.

Giới chức New Delhi nói rằng Ấn Độ đang phải đối mặt với không chỉ một đợt sóng thứ hai mà là một đợt "sóng thần" dịch bệnh. Theo số liệu của Worldometers, tính đến sáng 26.4, Ấn Độ có 17.306.300 ca mắc COVID-19, trong đó 195.116 ca tử vong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ: Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra

Ngọc Vân |

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nói "chưa bao giờ cảm thấy làn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế" trong dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ.

Biến thể COVID-19 ở Ấn Độ nguy hiểm tới mức nào?

Bảo Châu |

Ấn Độ đang oằn mình chống đỡ làn sóng đại dịch bùng phát kỷ lục, dấy lên lo ngại về mức độ nguy hiểm của biến thể COVID-19 ở nước này.

Lý do Ấn Độ đối mặt "sóng thần" COVID-19 không thể tồi tệ hơn

Khánh Minh |

Một tòa án ở New Delhi cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với không chỉ làn sóng COVID-19 thứ hai mà là một đợt "sóng thần" dịch bệnh không thể tồi tệ hơn.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Mặt bằng vàng Lê Lợi vẫn ế ẩm, không tìm được khách thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Đường Lê Lợi (quận 1) đã hoàn thành, tháo hẳn rào chắn và đưa vào sử dụng nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nhiều mặt bằng để trống, chưa tìm được khách thuê. 

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ: Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra

Ngọc Vân |

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nói "chưa bao giờ cảm thấy làn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế" trong dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ.

Biến thể COVID-19 ở Ấn Độ nguy hiểm tới mức nào?

Bảo Châu |

Ấn Độ đang oằn mình chống đỡ làn sóng đại dịch bùng phát kỷ lục, dấy lên lo ngại về mức độ nguy hiểm của biến thể COVID-19 ở nước này.

Lý do Ấn Độ đối mặt "sóng thần" COVID-19 không thể tồi tệ hơn

Khánh Minh |

Một tòa án ở New Delhi cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với không chỉ làn sóng COVID-19 thứ hai mà là một đợt "sóng thần" dịch bệnh không thể tồi tệ hơn.