Mỹ và Anh bác bỏ tuyên bố của Iran về thỏa thuận trao đổi tù nhân

Bảo Châu |

Mỹ và Anh đã bác bỏ các báo cáo từ Iran rằng họ đang thực hiện một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Tehran.

AP đưa tin, ngày 3.5 tại thủ đô London đã diễn ra một cuộc thảo luận song phương giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Iran là chủ đề chính trong cuộc thảo luận này, diễn ra một ngày trước cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau 2 năm đại dịch COVID-19 của các Ngoại trưởng nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu (G7).

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran, tại cuộc họp báo sau khi gặp gỡ với Ngoại trưởng Anh, ông Blinken tuyên bố: “Các báo cáo từ Tehran là không chính xác”. Theo ông Blinken, “không có ưu tiên nào cao hơn” ngoài việc đưa tất cả những người Mỹ bị giam giữ về nước.

Ngoại trưởng Mỹ nói: “Nói rộng hơn, chúng ta phải có quan điểm chống lại việc tùy tiện giam giữ công dân vì mục đích chính trị''.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng bác bỏ khả năng sắp xảy ra một bước đột phá khi các báo cáo ở Iran nói rằng Anh sẽ trả khoản nợ 400 triệu bảng Anh (tương đương 550 triệu USD) để đổi lấy việc thả Zaghari-Ratcliffe - một nữ công dân mang cả 2 quốc tịch Anh-Iran bị Iran bắt giữ với tội danh chống lại nhà nước này.

Ông Raab nhấn mạnh, chính phủ Anh đang làm việc "rất tích cực" về việc trả tự do cho các công dân Anh bị giam giữ ở Iran.

“Tôi muốn nói rằng Iran có trách nhiệm trả tự do vô điều kiện cho những người bị giam giữ một cách tùy tiện và theo quan điểm của chúng tôi là bất hợp pháp” - Ngoại trưởng Raab cho hay.

Ở Anh, công chúng đặc biệt quan tâm đến số phận của Zaghari-Ratcliffe. Cô bị kết án thêm 1 năm tù vào tuần trước với tội danh “tuyên truyền chống lại nhà nước Iran”.

Hai nhà ngoại giao của Mỹ và Anh cũng thảo luận một loạt các chủ đề, về các lệnh trừng phạt đối với công dân Nga, biến đổi khí hậu và quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan của Tổng thống Joe Biden. Vấn đề Nga và Ukraina cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Vào 4.5, các nhà ngoại giao hàng đầu của toàn bộ nhóm G7 - bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ - sẽ gặp gỡ những người đồng cấp của họ từ các quốc gia được lựa chọn khác, bao gồm Australia, Ấn Độ và Nam Phi.

Trước cuộc họp, Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết, các bộ trưởng G7 sẽ đầu tư 15 tỉ USD vào tài chính phát triển trong hai năm tới để giúp phụ nữ ở các nước đang phát triển tiếp cận việc làm, xây dựng các doanh nghiệp có khả năng phục hồi và phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Họ cũng dự kiến cam kết đưa thêm 40 triệu trẻ em gái đến trường và thêm 20 triệu trẻ em gái dưới 10 tuổi được đọc sách ở các quốc gia nghèo hơn vào năm 2026.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran ở vùng Vịnh

Song Minh |

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran sau khi các tàu này áp sát tàu Hải quân và Cảnh sát biển Mỹ tối 26.4.

Iran lạc quan về tiến trình đàm phán hạt nhân

Phương Linh |

Quan chức cấp cao Iran đánh giá lạc quan thận trọng về tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân ở Vienna.

Tehran, Washington phản ứng trái ngược về sự cố cơ sở hạt nhân Iran

Hải Anh |

Vụ nổ bên trong cơ sở Natanz của Iran, nằm dưới lòng đất hơn 7,6 mét hồi cuối tuần qua đã phá hủy nguồn cung cấp năng lượng giữ cho các máy ly tâm quay ở tốc độ siêu thanh, làm giàu uranium. Vụ việc xảy ra vào thời điểm Iran và Mỹ đang tìm cách hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc mà Mỹ rút khỏi 3 năm trước.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran ở vùng Vịnh

Song Minh |

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran sau khi các tàu này áp sát tàu Hải quân và Cảnh sát biển Mỹ tối 26.4.

Iran lạc quan về tiến trình đàm phán hạt nhân

Phương Linh |

Quan chức cấp cao Iran đánh giá lạc quan thận trọng về tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân ở Vienna.

Tehran, Washington phản ứng trái ngược về sự cố cơ sở hạt nhân Iran

Hải Anh |

Vụ nổ bên trong cơ sở Natanz của Iran, nằm dưới lòng đất hơn 7,6 mét hồi cuối tuần qua đã phá hủy nguồn cung cấp năng lượng giữ cho các máy ly tâm quay ở tốc độ siêu thanh, làm giàu uranium. Vụ việc xảy ra vào thời điểm Iran và Mỹ đang tìm cách hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc mà Mỹ rút khỏi 3 năm trước.