Mỹ ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Mỹ quan ngại trước những hoạt động gây rối của Trung Quốc nhằm vào việc thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông và ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền - ông Elbridge Colby, nguyên Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chia sẻ quan điểm cá nhân trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều 23.8.

Ông Elbridge Colby - đồng sáng lập và Giám đốc của The Marathon Initiative - một sáng kiến ​​mới tập trung vào việc thúc đẩy tư duy và chính sách về cạnh tranh đại cường cho Mỹ cùng các đồng minh và đối tác - đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và đồng tình với thông cáo ngày 22.8 của Bộ Ngoại giao Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí của Việt Nam, cho rằng đây là vấn đề cực kỳ quan ngại vì Trung Quốc đang thực hiện chiến lược “tằm ăn dâu”.

Chia sẻ quan điểm cá nhân, ông Colby nhận định: “Hoạt động gây rối của Trung Quốc nhằm vào việc thăm dò dầu khí của Việt Nam với công ty Nga là điều đáng chú ý. Mỹ đã lên tiếng ủng hộ về mặt chính trị với Việt Nam, các tuyên bố của chính phủ Mỹ cũng ủng hộ mạnh mẽ lập trường của Việt Nam”.

Nguyên Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Chiến lược và Phát triển Lực lượng cũng cho rằng, việc Trung Quốc kiểm soát Biển Đông thông qua đảo nhân tạo là điều không chấp nhận được.

“Trung Quốc xây đảo nhân tạo là hành động vi phạm cam kết với chính quyền của Tổng thống Obama” - ông Colby bày tỏ.

Cá nhân ông Colby cho rằng từ lâu Mỹ đã không chấp nhận việc Trung Quốc tìm cách lấn lướt ở khu vực, xét từ góc độ thương mại và hợp tác. Ông Colby nhấn mạnh, Mỹ muốn hợp tác và giao thương với các nước trong khu vực mà không phải “nhìn trước ngó sau” Trung Quốc. Quan điểm của Mỹ là đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó các quốc gia có quyền tự quyết định tương lai của họ, cách thức tiến hành giao thương, hợp tác an ninh chính trị.

“Bối cảnh giờ khác trước. Trước kia Mỹ mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia nào khác, tự làm là đạt được mục tiêu. Nhưng thực tế đó bây giờ không còn đúng nữa. Chúng ta không còn sống trong thế giới đơn cực khi Mỹ là siêu cường duy nhất. Chúng tôi không tự đơn phương thực hiện các hoạt động mà phối hợp với các đối tác. Chúng tôi có những đồng minh truyền thống và muốn xây dựng các quan hệ đối tác mới. Xét từ góc độ này, Việt Nam và Ấn Độ đứng đầu trong danh sách” - ông Colby cho hay.

Cựu phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ đang tiếp cận Việt Nam và khu vực bằng nhiều cách khác nhau, như tăng cường quốc phòng, giúp Việt Nam nâng cao năng lực phòng thủ, hợp tác về kinh tế, giúp Việt Nam và các nước khẳng định chủ quyền ở Biển Đông.

“Chúng tôi hy vọng Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn và tự tin hơn trên con đường của mình, mong muốn mối quan hệ hợp tác Mỹ-Việt có sức mạnh lớn hơn, Việt Nam trở nên hùng cường và như thế chúng ta có tương lai chung sán lạn” - ông Colby bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không kiến nghị tạo liên minh và tôn trọng chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Australia quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay.

Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục can thiệp việc khai thác dầu khí của Việt Nam

Song Minh |

Mỹ quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam - Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo ngày 22.8 cho biết.

Chiến thuật nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông: “Cháo nóng húp quanh”!

VÂN ANH (thực hiện) |

Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - nhận định với Lao Động: Trung Quốc đã và đang triển khai chiến thuật gặm nhấm theo phương châm “cháo nóng húp quanh” đối với các thực thể địa lý nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam - Australia quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay.

Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục can thiệp việc khai thác dầu khí của Việt Nam

Song Minh |

Mỹ quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam - Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo ngày 22.8 cho biết.

Chiến thuật nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông: “Cháo nóng húp quanh”!

VÂN ANH (thực hiện) |

Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - nhận định với Lao Động: Trung Quốc đã và đang triển khai chiến thuật gặm nhấm theo phương châm “cháo nóng húp quanh” đối với các thực thể địa lý nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông.