Mỹ tuyên bố tiếp tục tham gia WHO, khôi phục tài trợ

Phương Linh |

Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden sẽ quay trở lại tham gia và tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

ABC News dẫn lời tuyên bố của Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Joe Biden về COVID-19, tại cuộc họp báo trực tuyến của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sáng 21.1 (giờ Mỹ), cho biết: ''Tôi rất vinh dự được thông báo, Mỹ sẽ tiếp tục là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới''.

Đây được coi là tuyên bố công khai đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden với cộng đồng quốc tế - và là dấu hiệu cho thấy vấn đề ưu tiên hàng đầu mà tân Tổng thống thực hiện nhằm chống lại đại dịch COVID-19 cả trong nước và với các đối tác thế giới.

Chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức hôm 20.1, ông Joe Biden đã viết một bức thư cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres, nói rằng Mỹ đã đảo ngược kế hoạch rút khỏi WHO dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tháng 7.2021.

Trước đó, việc cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi WHO đồng nghĩa với việc nguồn tài trợ lớn nhất cho cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc bị ngừng lại, dù cơ quan này đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 đã giết chết hơn 2 triệu người trên phạm vi toàn cầu. Mỹ cũng đã rút hết nhân viên khỏi WHO.

Tiến sĩ Fauci cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục “tham gia thường xuyên” với WHO và sẽ “hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức”.

Người đứng đầu WHO cùng những người khác bày tỏ hoan nghênh quyết định của Mỹ.

Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus lên tiếng: “Đây là một ngày tốt lành cho WHO và cho ngành y tế toàn cầu. Vai trò của Mỹ, vai trò toàn cầu là rất quan trọng''.

John Nkengasong, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, đánh giá cam kết mới của Mỹ là ''tin tuyệt vời'', cho rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi Mỹ đóng vai trò lãnh đạo giải quyết các vấn đề sức khỏe toàn cầu.

Trên Facebook, Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke nhận xét về động thái của Mỹ: ''Điều này sẽ có tác động rất lớn đến khả năng chống đại dịch của thể giới''.

Ông Fauci thông tin, Tổng thống Joe Biden sẽ ban hành một chỉ thị trong ngày 21.1 về việc Mỹ có ý định tham gia chương trình COVAX của WHO, dự án triển khai vaccine COVID-19 cho những người có nhu cầu trên khắp thế giới, bất kể giàu nghèo, hay không.

Trong khi tuyên bố về hỗ trợ của Mỹ, Tiến sĩ Fauci cũng chỉ ra một số thách thức chính mà WHO phải đối mặt, bởi nước Mỹ đã cam kết “minh bạch, bao gồm cả những sự kiện xung quanh giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19”.

“Cuộc điều tra quốc tế cần phải mạnh mẽ và rõ ràng, và chúng tôi mong muốn được đánh giá nó”, ông Fauci nói, đề cập đến phái đoàn quốc tế của WHO đang ở Trung Quốc để tìm hiểu về nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Ông cũng cho biết, Mỹ sẽ làm việc với WHO và các nước đối tác để "củng cố và cải cách" cơ quan này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Có gì trong kế hoạch toàn diện, quyết tâm chống COVID-19 của ông Joe Biden

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21.1 đã đề ra một kế hoạch toàn diện ở cấp độ liên bang nhằm kiểm soát COVID-19.

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam: Việt Nam đã thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19

Thanh Hà |

Ngày 15.1, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đồng tổ chức tọa đàm “Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế”. Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhận định, Việt Nam đã thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Có gì trong kế hoạch toàn diện, quyết tâm chống COVID-19 của ông Joe Biden

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21.1 đã đề ra một kế hoạch toàn diện ở cấp độ liên bang nhằm kiểm soát COVID-19.

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam: Việt Nam đã thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19

Thanh Hà |

Ngày 15.1, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đồng tổ chức tọa đàm “Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế”. Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhận định, Việt Nam đã thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).