Mỹ tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên

Song Minh |

Ngày 21.8, Mỹ tuyên bố sẵn sàng tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, một ngày sau khi quân đội Mỹ-Hàn kết thúc cuộc tập trận thường niên mà Triều Tiên coi là cuộc diễn tập xâm lược.

“Chúng tôi sẵn sàng tham gia ngay khi nghe tin của các đối tác ở Triều Tiên” - AP dẫn lời đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump về Triều Tiên, ông Stephen Biegun nói.

Ông Biegun cho biết, Tổng thống Donald Trump đã giao cho nhóm của ông tái khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên, phù hợp với những gì ông Donald Trump đã nhất trí với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh lần 3 hồi cuối tháng 6.

“Tôi hoàn toàn cam kết với nhiệm vụ quan trọng này và chúng tôi sẽ hoàn thành” - ông Beigun nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật có thể nâng mức đánh giá năng lực hạt nhân của Triều Tiên

Hải Anh |

Nhật Bản nâng đánh giá của nước này về năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong Sách trắng Quốc phòng thường niên sắp công bố, trong đó cho biết Bình Nhưỡng dường như đã đạt được năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "rất hài lòng" với vụ thử vũ khí mới

Hải Anh |

Ngày 17.8, Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân thị sát vụ thử loại vũ khí mới chưa xác định và tỏ ra "rất hài lòng".

Triều Tiên bắn tên lửa, nói không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc lần nữa

Khánh Minh |

Ngày 16.8, Triều Tiên lại phóng tên lửa và tuyên bố không có ý định đối thoại với Hàn Quốc thêm lần nào nữa.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhật có thể nâng mức đánh giá năng lực hạt nhân của Triều Tiên

Hải Anh |

Nhật Bản nâng đánh giá của nước này về năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong Sách trắng Quốc phòng thường niên sắp công bố, trong đó cho biết Bình Nhưỡng dường như đã đạt được năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "rất hài lòng" với vụ thử vũ khí mới

Hải Anh |

Ngày 17.8, Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân thị sát vụ thử loại vũ khí mới chưa xác định và tỏ ra "rất hài lòng".

Triều Tiên bắn tên lửa, nói không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc lần nữa

Khánh Minh |

Ngày 16.8, Triều Tiên lại phóng tên lửa và tuyên bố không có ý định đối thoại với Hàn Quốc thêm lần nào nữa.