Mỹ tuyên bố không phong tỏa để ngăn chặn biến thể Omicron

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân không hoảng sợ trước biến thể Omicron và tuyên bố sẽ không áp dụng phong tỏa.

Reuters đưa tin, ngày 29.11, Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ không áp dụng phong tỏa để ngăn chặn lây lan biến thể Omicron. Ông dự kiến công bố chiến lược chống dịch mùa đông vào ngày 2.12 tới. Tổng thống kêu gọi người dân đi tiêm phòng, tiêm liều tăng cường và đeo khẩu trang.

"Biến thể này là nguyên nhân gây lo ngại, chứ không gây hoảng sợ... Chúng tôi sẽ chiến đấu và đánh bại biến thể mới này" - ông Biden tuyên bố tại Nhà Trắng sau cuộc họp với nhóm ứng phó COVID-19 của ông.

Biến thể Omicron đã khiến một số quốc gia trên toàn cầu trong đó có Mỹ ban hành hạn chế đi lại với khu vực miền nam Châu Phi, nơi biến thể lần đầu tiên được phát hiện. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tuyên bố mới nhất ngày 29.11 cho hay, biến thể Omicron có nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng chưa gây ra trường hợp tử vong nào.

Tổng thống Mỹ lưu ý không thể tránh khỏi nguy cơ Omicron sẽ xuất hiện ở Mỹ. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, biến thể này sẽ không khiến người Mỹ phải thay đổi kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ miễn là họ được tiêm phòng đầy đủ và đeo khẩu trang.

Ông Biden bày tỏ tin tưởng các loại vaccine COVID-19 hiện có sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả bảo vệ chống lại tình trạng bệnh nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ cũng đang làm việc với các nhà sản xuất vaccine Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson để phát triển các kế hoạch dự phòng.

“Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh vaccine hoặc liều tăng cường để đáp ứng với biến thể mới, chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai vaccine mới với mọi công cụ hiện có'' - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nhanh chóng cung cấp các loại vaccine đó.

Trong một diễn biến khác, CDC khuyến cáo tất cả những người Mỹ từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm phòng đầy đủ nên tiêm mũi nhắc lại. Khuyến cáo lần này được cho là có sức nặng hơn thông báo một tuần trước đó, khi cơ quan này mở rộng điều kiện tiêm liều tăng cường cho tất cả người Mỹ trưởng thành nhưng không nhấn mạnh tất cả mọi người phải làm theo.

Trước đó, Mỹ đã ban hành lệnh cấm đi lại, có hiệu lực kể từ 29.11, cấm hầu hết du khách từ 8 quốc gia Nam Phi nhập cảnh vào Mỹ. Hạn chế được đưa ra nhằm mục đích để Mỹ có thêm thời gian để tiêm chủng cho nhiều người hơn và chuẩn bị phương án ứng phó.

Sự chần chừ trong tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Mỹ và trên toàn thế giới đã cản trở nỗ lực của các quan chức y tế công cộng trong kiểm soát đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, còn có sự chênh lệch rất lớn về tỉ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia, khu vực, điển hình là chỉ 1/4 dân số Nam Phi được tiêm phòng đầy đủ, trong khi nhiều quốc gia Tây Âu đã tiêm phòng cho hơn 2/3 dân số của họ.

Chỉ 59% tổng số người Mỹ được tiêm phòng đầy đủ, mặc dù gần 70% hiện đã tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Theo thống kê của Reuters, Mỹ ghi nhận gần 782.000 người tử vong vì COVID-19. Phần lớn nước Mỹ đã đóng cửa từ đầu năm 2020 khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, hoạt động kinh tế và việc làm ở nước này đã dần khôi phục trở lại.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đệ nhất phu nhân Mỹ hé lộ trang trí Giáng sinh đầu tiên ở Nhà Trắng

Khánh Minh |

"Quà tặng từ trái tim" là chủ đề trang trí Giáng sinh đầu tiên tại Nhà Trắng của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden.

Chuyên gia cảnh báo siêu biến thể Omicron nguy hiểm có mặt ở Mỹ

Phương Linh |

Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo siêu biến thể Omicron có thể đã có mặt ở Mỹ.

Mỹ vội vàng hành động trước nguy cơ biến thể COVID-19 mới

Anh Vũ |

Mỹ đã chính thức bước chân vào danh sách các quốc gia hạn chế du khách đến từ miền nam Châu Phi trong nỗ lực làm chậm sự lây lan biến thể COVID-19 mới.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

TPHCM sắp khởi công 2 dự án giao thông, môi trường gần 50.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM và dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư gần 50.000 tỉ đồng sắp được khởi công giúp tăng kết nối vùng và chỉnh trang đô thị cho TPHCM.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

Đệ nhất phu nhân Mỹ hé lộ trang trí Giáng sinh đầu tiên ở Nhà Trắng

Khánh Minh |

"Quà tặng từ trái tim" là chủ đề trang trí Giáng sinh đầu tiên tại Nhà Trắng của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden.

Chuyên gia cảnh báo siêu biến thể Omicron nguy hiểm có mặt ở Mỹ

Phương Linh |

Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo siêu biến thể Omicron có thể đã có mặt ở Mỹ.

Mỹ vội vàng hành động trước nguy cơ biến thể COVID-19 mới

Anh Vũ |

Mỹ đã chính thức bước chân vào danh sách các quốc gia hạn chế du khách đến từ miền nam Châu Phi trong nỗ lực làm chậm sự lây lan biến thể COVID-19 mới.